500 giáo viên Đắk Lắk sắp mất việc: Bộ GD-ĐT xuống làm việc

Giáo dụcThứ Sáu, 30/03/2018 16:12:00 +07:00

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD-ĐT) vừa có buổi làm việc với UBND huyện Krông Pắk liên quan đến vụ gần 500 giáo viên sắp mất việc.

Ngày 30/3, bà Ngô Thị Minh Trinh, Phó chủ tịch UBND huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị vừa tiếp đón ông Trần Kim Tự - Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD-ĐT), cùng đoàn công tác của Bộ GD-ĐT làm việc liên quan đến vụ 500 giáo viên sắp mất việc như báo chí đã phản ánh.

Sau khi làm việc, lãnh đạo Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục cho biết sẽ có báo cáo, đề xuất các phương án xử lý tình trạng trên.

29666090_1245513498915671_1586148387_n

Bà Ngô Thị Minh Trinh, Phó chủ tịch UBND huyện Krông Pắk. (Ảnh: CTV)

Tại buổi làm việc, UBND huyện Krông Pắk báo cáo với đoàn về tình hình dôi dư hàng trăm giáo viên hợp đồng và hơn 200 giáo viên không có vị trí tuyển dụng nên huyện buộc phải ra thông báo chấm dứt hợp đồng hôm 6/3.

Được biết, đoàn công tác do ông Trần Kim Tự, Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục dẫn đầu đã làm việc với lãnh đạo Sở GD-ĐT, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk, UBND huyện Krông Pắk và các phòng ban liên quan. Buổi làm việc được tổ chức kín, không cho cơ quan báo chí tiếp cận.

29665730_1588095854641143_763004942_n

 Nhiều Phóng viên đợi bên ngoài cơ quan. (Ảnh: CTV)

Trước đó, ngày 9/3, UBND huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) tổ chức họp giải quyết những tồn tại, hạn chế trong công tác sử dụng biên chế, tuyển dụng hợp đồng lao động trong ngành giáo dục dẫn đến dư thừa trên 600 giáo viên.

Trước mắt, UBND huyện thông báo chấm dứt hợp đồng lao động đối với 200 giáo viên đang dạy các môn học không thuộc diện phân bổ chỉ tiêu tuyển dụng năm 2017.

Trong số trên 600 giáo viên hợp đồng do UBND huyện tuyển dụng thừa, hơn 500 giáo viên dạy hợp đồng sẽ bị chấm dứt hợp đồng lao động.

Sau khi nghe thông báo, hàng trăm giáo viên đã kéo lên trụ sở UBND huyện xin gặp lãnh đạo để "cầu cứu" nhưng không được giải quyết.

Trước sức ép từ dư luận, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ra văn bản hoả tốc, đề nghị dừng chấm dứt hợp đồng với giáo viên nhưng nguy cơ mất việc đối với họ vẫn còn hiện hữu.

Ngay sau đó, hàng loạt giáo viên và người dân ở huyện Krông Pắk cung cấp cho báo chí việc ông Huỳnh Bê - Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây ăn chặn lương, nhận hàng trăm triệu đồng để chạy việc.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa có công văn gửi Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị có ý kiến chỉ đạo các cơ quan báo chí tạm dừng đưa tin vụ 500 giáo viên hợp đồng có nguy cơ mất việc để tránh làm nóng vấn đề.

Nội dung công văn nêu rõ: Đề nghị ban Tuyên giáo Trung ương định hướng thông tin báo chí liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng giáo viên không được phân bổ chỉ tiêu tuyển dụng tại huyện Krông Pắk.

Văn bản Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk nêu, thời gian qua, các cơ quan báo chí, đặc biệt các báo trung ương và các báo ngành liên tục khai thác thông tin liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng giáo viên tại huyện Krông Pắk.

Video: Giáo viên huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) bức xúc khi hay tin sắp bị nghỉ việc

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn