33.000 học sinh, sinh viên thi khởi nghiệp giành giải thưởng gần 200 triệu đồng

Giáo dụcThứ Ba, 06/11/2018 18:36:00 +07:00

FPT Edu Biz Talent 2018 chọn chủ đề cuộc thi là Nền Kinh tế chia sẻ (Sharing Economy) nhằm khuyến khích học sinh, sinh viên sẵn sàng tinh thần khởi nghiệp, đồng thời mở ra những cơ hội tiếp cận mô hình và phương thức kinh doanh mới.

Ngày 6/11, Tổ chức Giáo dục FPT (FPT Education) chính thức công bố cuộc thi FPT Edu Biz Talent. Đây là cuộc thi về kinh doanh, được phát triển ý tưởng từ mô hình của các cuộc thi kinh doanh lớn trên thế giới dành cho 33.000 học sinh, sinh viên toàn tổ chức này. Giải thưởng của cuộc thi lên tới gần 200 triệu đồng. FPT Edu Biz Talent 2018 chọn chủ đề cuộc thi là Nền Kinh tế chia sẻ (Sharing Economy).

Các nhóm thí sinh tham gia được tự do sáng tạo những ý tưởng kinh doanh mới và chuyển đổi ý tưởng thành đề án hiện thực.

Đặc biệt, các thí sinh ở độ tuổi học sinh sinh viên, được phát triển sản phẩm dưới sự tư vấn của các chuyên gia giỏi; đồng thời được thương thuyết trực tiếp với các doanh nhân và nhà đầu tư về mô hình kinh doanh, nhu cầu vốn và khả năng phát triển trong tương lai của sản phẩm nhóm mình (mô hình shark tank).

Mô hình Kinh tế chia sẻ (Sharing Economy) đang tác động mạnh mẽ tới nền kinh tế, làm thay đổi sự vận hành của nhiều mô hình kinh doanh trên toàn cầu.

FPT Edu Biz Talent mùa đầu tiên lựa chọn phát triển ý tưởng từ chủ đề này để tuyển chọn những sản phẩm, dịch vụ mới nhằm nâng cao hiệu suất hoạt động cho doanh nghiệp và phục vụ nhu cầu phát triển của xã hội.

Anh 2 (1)

 33.000 học sinh sinh viên Tổ chức Giáo dục FPT – FPT Edu có cơ hội giành số tiền mặt lên tới 175 triệu đồng khi tham gia FPT Edu Biz Talent.

Tham gia cuộc thi FPT Edu Biz Talent, các thí sinh sẽ thi đấu theo đội, mỗi đội gồm 3 - 5 thành viên. Các đội thi trải qua 3 vòng đấu: Vòng sáng kiến, vòng hoàn thiện và vòng chung kết.

Trong vòng sáng kiến, BGK sẽ đánh giá năng lực các đội dựa vào video trình bày ý tưởng dự thi. Sau vòng này, 30 đội thi được bước tiếp vào vòng hoàn thiện, cùng các cố vấn viên phát triển sản phẩm.

Tại vòng chung kết, các đội thi sẽ thể hiện kiến thức kinh doanh và kiến thức xã hội về kinh tế và thuyết phục hội đồng BGK để kêu gọi vốn cho dự án.

Đánh giá sản phẩm của các đội thi là đội ngũ giám khảo và đội ngũ tư vấn gồm các nhà đầu tư có uy tín, các giảng viên và nhà kinh doanh giàu kinh nghiệm và tâm huyết với giới trẻ. Bên cạnh việc đánh giá ý tưởng mới, sáng tạo, các giám khảo đóng vai trò cố vấn viên giúp các đội tham gia định hướng và phát triển sản phẩm.

“FPT Edu Biz Talent thể hiện rõ tinh thần sáng tạo, đổi mới của Tổ chức Giáo dục FPT. Chúng tôi mong muốn truyền cảm hứng khởi nghiệp tới các bạn trẻ và mang đến những bài học kinh doanh cho học sinh sinh viên chưa có cơ hội bước chân vào thị trường”, TS. Nguyễn Việt Thắng, Phó Hiệu trưởng ĐH FPT, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết.

Linh Nhi
Bình luận
vtcnews.vn