3 SV Việt giành giải nhất cuộc thi kiến trúc quốc tế

Giáo dụcThứ Sáu, 18/03/2011 07:38:00 +07:00

(VTC News)- Vượt qua hàng trăm tác phẩm dự thi trên toàn thế giới, phương án thiết kế “Ngôi làng tự chống đỡ thiên tai” của Việt Nam đã đạt giải nhất.

(VTC News) - Vượt qua hàng trăm tác phẩm dự thi trên toàn thế giới, phương án thiết kế “Ngôi làng tự chống đỡ thiên tai” của Việt Nam đã đạt giải nhất phần thi dành cho sinh viên trong Cuộc thi kiến trúc quốc tế “Thiết kế chống lại những ảnh hưởng bởi thiên tai”.

Giải nhất của cuộc thi trị giá 3.000 USD. Hôm qua, ngày 17/3, nhóm sinh viên Việt Nam cùng giáo viên hướng dẫn sẽ sang Philippine nhận giải thưởng.

Bài dự thi do nhóm sinh viên Việt Nam gồm Đào Thanh Hải 07K1, Nguyễn Ngọc Anh 07K3 (ĐH Kiến trúc Hà Nội), Nguyễn Hà Thắng lớp 507 ĐH Phương Đông thực hiện. Giảng viên hướng dẫn đề tài là Tiến sĩ - KTS Nguyên Hạnh Nguyên, Giảng viên trường ĐH Kiến trúc Hà Nội hướng dẫn.

Nữ KTS Hạnh Nguyên cùng 3 thành viên nhóm. Ảnh: D.N.  

Theo KTS Nguyên Hạnh Nguyên, ý tưởng thiết kế “Ngôi làng tự chống đỡ thiên tai” bắt nguồn từ thực trạng bão, lũ lụt triền miên tại nhiều địa phương ở Việt Nam và lời kêu gọi sáng tạo ý tưởng góp sức xây dựng NTM do Hội KTS Việt Nam phát động năm 2010.

“Ngôi làng tự chống đỡ thiên tai” là 1 khu dân cư có tính cộng đồng cao, có thể chủ động đối phó với thiên tai diễn ra thường xuyên và đột ngột.  

Điểm ưu việt nhất trong dự án này là có thể ứng dụng cải tạo những ngôi nhà cũ mà chính người dân đang ở từ xưa đến nay vẫn có thể trở nhà chống thiên tai. Việc xây dựng những ngôi nhà kiểu này có thể tận dụng được rất nhiều vật liệu sẵn có từ các làng quê Việt Nam.

Ban Giám khảo Cuộc thi gồm các kiến trúc sư uy tín của Mỹ, Philippin, Mexico, New Zealand, Pháp và Malaysia. Cuộc thi được khởi động từ ngày 5/3/2010 với hai hạng mục giải thưởng: Giải thưởng dành cho các kiến trúc sư chuyên nghiệp và Giải thưởng dành cho sinh viên.

Trưởng BGK tại Philippine đã đánh giá rằng: “Ngôi nhà tự chống đỡ thiên tai đáp ứng hai tiêu chí quan trọng nhất của cuộc thi là tính kinh tế và tính ứng dụng. Đây là một sự sáng tạo quý báu không chỉ về giá trị thực tế mà còn kích thích giới chuyên môn hoạt động hướng đến cộng đồng".

“Thiết kế chống lại những ảnh hưởng của thiên tai” (DATE - Design Against the Elements) là cuộc thi thiết kế kiến trúc quốc tế với mong muốn tìm ra giải pháp cho những hậu quả của việc thay đổi khí hậu. Dự án này muốn kêu gọi mọi người trong ngành kiến trúc, thiết kế, quy hoạch đô thị cùng nhau đóng góp sức lực và tâm trí sáng tạo để phát triển nhà ở bền vững và chống lại thiên tai cho cộng đồng ở các đô thị vùng nhiệt đới.

Ra đời từ năm 1976, cuộc thi được tổ chức thường xuyên hàng năm. Năm 2010, cuộc thi đã thu hút gần 400 bài dự thi của các thí sinh trên toàn cầu. Vòng chấm sơ loại chọn ra được 59 bài của kiến trúc sư và 56 bài của sinh viên. Vòng chấm chính thức chọn ra 4 bài của kiến trúc sư và 4 bài của sinh viên.



Khởi Nguyên


Các thí sinh quan tâm đến cơ hội học tập và nghề nghiệp hấp dẫn tại ĐH Văn Hiến có thể gửi câu hỏi tới địa chỉ [email protected].

Bình luận
vtcnews.vn