Giáo dục giới tính cho con từ lúc 2 tuổi?

Sức khỏeThứ Tư, 16/11/2011 12:30:00 +07:00

(VTC News) - Nói với trẻ em về giáo dục giới tính và vấn đề quan hệ tình dục quả là không dễ dàng. Nhiều cha mẹ cảm thấy ngại và lúng túng khi nói với con.

(VTC News) - Nói với trẻ em về giáo dục giới tính và vấn đề quan hệ tình dục quả là không dễ dàng. Nhiều cha mẹ cảm thấy ngại và lúng túng. Vì vậy, thời điểm nào là phù hợp để bắt đầu giảng dạy về giáo dục giới tính cho con?

Nghiên cứu gần đây liên quan đến giáo dục giới tính đã khuyến cáo các phụ huynh nên bắt đầu cho con hiểu về tình dục từ khi lên 2.

Dạy về giới tính cho các em ở Yaolan, Zhengzhou, Trung Quốc 

Một hướng dẫn của Trung tâm Nghiên cứu Y tế, Sex và Xã hội của Australia (ARCSHS) cho biết, nói về tình dục với trẻ em không khiến cho trẻ suy nghĩ về việc thực hiện hành vi tình dục. Một số nghiên cứu cho thấy, trẻ em không nhận được giải thích về quan hệ tình dục từ cha mẹ có xu hướng thử thực hiện hành vi tình dục nhiều hơn, sớm hơn.

"Hãy nói chuyện ngay và nói chuyện càng thường xuyên càng tốt", bà Jenny Walsh, từ La Trobe University lập luận rằng nói chuyện về tình dục với trẻ em từ khi còn nhỏ sẽ cho tác dụng tốt.

Trong hướng dẫn có nói rằng nhiều phụ huynh vẫn lo lắng khi về nói về tình dục, bao gồm các chủ đề như giải phẫu, trẻ sơ sinh, chuyện tình cảm lãng mạn, và cảm xúc tình dục với con.

Bà Jenny Walsh nói rằng, với những hướng dẫn mới nhất, các nhà nghiên cứu hy vọng rằng các bậc cha mẹ sẽ bắt đầu thảo luận về vấn đề tình dục với con cái của họ từ khi lên 2 tuổi và tiếp tục cho đến khi chúng được 17 tuổi.


Dạ Mai

Bình luận
vtcnews.vn