Giành khách, hai phụ xe xô xát, một người chết

Pháp luậtThứ Ba, 19/06/2012 01:42:00 +07:00

(VTC News) - Do tranh khách giữa hai hãng xe chạy trên cùng một tuyến đường, Hải đã dùng điếu cày đánh vào đầu một phụ xe khác khiến người này tử vong.

(VTC News) - Do tranh giành khách giữa hai hãng xe chạy trên cùng một tuyến đường, Hải đã dùng điếu cày đánh vào đầu một phụ xe khác khiến người này chết ngay tại chỗ.

Ngày 18/6, Phòng CSHS-CATP Hà Nội cho biết đã bắt giữ Lê Văn Hải (SN 1981, ở huyện Đông Hải, tỉnh Thanh Hoá) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Theo cơ quan điều tra, do tranh giành khách giữa hai hãng xe chạy trên cùng một tuyến đường, 6h30’ ngày 13/6, anh Nguyễn Văn Thắng (SN 1986, trú ở huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá); phụ xe ô tô khách biển kiểm soát 36L-9145 Như Thanh (Thanh Hóa) - Mỹ Đình (Hà Nội), khi xe đi trên đường Khuất Duy Tiến (Hà Nội) thì bị Lê Văn Hải (phụ xe của một chiếc xe khách khác chạy trên cùng tuyến) xông lên dùng điều cày đánh vào đầu.

Cú đánh mạnh đã làm cho anh Thắng gục xuống và chết ngay trên xe.

Liên quan đến vụ án, lực lượng chức năng đã bắt 2 đối tượng phạm là Nguyễn Xuân Hiền (SN 1976, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) và Nguyễn Trung Cao (SN 1964, ở huyện Đông Hải, Thanh Hoá) về hành vi không tố giác tội phạm.


Hiện CQĐT đang tích cực củng cố hồ sơ, sớm truy tố các đối tượng trước pháp luật.

Nguyễn Dũng

Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012

Xem thêm tại đây


Bình luận
vtcnews.vn