Giảng viên người Hàn Quốc tự cách ly tại Đại học Đà Lạt

Tin tức - Sự kiệnThứ Ba, 03/03/2020 18:24:00 +07:00
(VTC News) -

Dù sức khỏe bình thường nhưng giảng viên dạy tiếng Hàn từ Seoul (Hàn Quốc) vẫn tự giác cách ly tại Đại học Đà Lạt.

Ngày 3/3, trả lời VTC News, TS Lê Minh Chiến - Hiệu trưởng Đại học Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết một giảng viên người Hàn Quốc đến Đà Lạt tự giác cách ly ở phòng riêng trong khuôn viên trường.

Người này dạy tiếng Hàn, đi từ Seoul đến TP.HCM, sau đó lên Đà Lạt để tiếp tục công tác giảng dạy sắp tới. Từ Hàn Quốc và khi vào trường, ngành Y tế kiểm tra thân nhiệt của thầy giáo và hiện sức khỏe vẫn tốt. Tuy nhiên, để đảm bảo việc phòng chống dịch lây lan, ông tự cách ly nhằm đảm bảo sự an toàn.

Giảng viên người Hàn Quốc tự cách ly tại Đại học Đà Lạt  - 1

Trường Đại học Đà Lạt, nơi vừa có một giảng viên người Hàn Quốc tự cách ly.

Tiến sĩ Chiến cho biết thêm, trường đang nghỉ học phòng dịch Covid-19. Trước tình hình dịch Covid-19, Đại học Đà Lạt phát miễn phí 10.000 khẩu trang y tế cùng với nước rửa tay dành cho giáo viên, học sinh.

Bên cạnh đó, trường cũng phối hợp với ngành y tế phun thuốc và lên kế hoạch phòng dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết, tính đến thời điểm này tỉnh chưa ghi nhận ca bệnh bị nhiễm Covid-19.

Để kiểm soát dịch bệnh, tỉnh Lâm Đồng bố trí khu vực cách ly tập trung đạt tiêu chuẩn. Các ngành chức năng tổ chức kiểm tra thân nhiệt du khách tại Cảng Hàng không Liên Khương, đồng thời thực hiện khai báo y tế các du khách tại các khách sạn, cơ sở lưu trú để theo dõi.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh bệnh viêm đường hô hấp cấp tỉnh Lâm Đồng đã bố trí 2 khu vực cách ly để phòng, chống dịch bệnh.

Video: Trường dọn vệ sinh chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại

 

 

 

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn