Giảng viên ĐH Tây Nguyên sử dụng bằng giả

Giáo dụcThứ Bảy, 19/01/2013 08:10:00 +07:00

Tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Lắk ngày 18.1, cơ quan này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đối với Phạm Đức Hiệp

Tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Lắk ngày 18.1, cơ quan này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đối với Phạm Đức Hiệp (29 tuổi, trú xã Hòa Tiến, H.Krông Pắk, Đắk Lắk), nguyên giảng viên bộ môn vật lý Trường ĐH Tây Nguyên, về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.


Theo kết quả điều tra ban đầu, trong các năm 2004 và 2005, Hiệp đi học lớp kỹ thuật viên tin học và lớp đồ họa máy tính tại Đà Nẵng nhưng chưa tốt nghiệp.

Sau đó, Hiệp tải các mẫu văn bằng chứng chỉ về máy vi tính, sử dụng công nghệ photoshop để chỉnh sửa phù hợp với thông tin cá nhân của mình, làm nhiều loại văn bằng, chứng chỉ giả tốt nghiệp các trường ĐH, CĐ ở Hà Nội, Huế, TP.HCM; trong đó có cả bằng thạc sĩ.

Nhờ các văn bằng này, Hiệp được nhận vào giảng dạy ở một số trường trung cấp, cao đẳng tại Đắk Lắk và ĐH Tây Nguyên.

Đến tháng 2.2012, Trường ĐH Tây Nguyên phát hiện Hiệp sử dụng bằng giả và buộc thôi việc.

Theo Thanh Niên

Bình luận
vtcnews.vn