Giảng viên đại học bị tàu hỏa kéo lê 30m

Thời sựThứ Hai, 18/01/2016 09:49:00 +07:00

(VTC News) - Lúc qua đường ngang dân sinh xe máy của một giảng viên Đại học Huế bị móc vào tàu hỏa khiến cả người lẫn xe kéo lê suốt chiều dài khoảng 30 mét

(VTC News) - Lúc băng qua đường ngang dân sinh, xe máy của giảng viên Đại học Huế bị mắc vào tàu hỏa khiến cả người lẫn xe bị kéo lê 30m. 

Vụ tai  nạn nói trên xảy ra khoảng 19h45 ngày 18/1 tại đường sắt dân sinh thuộc tổ dân phố 8, phường Phú Thuận, thành phố Huế.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.
Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn. 
Vào thời điểm trên, ông L.V.H (SN 1956) trú thành phố Huế và hiện là giảng viên của một trường đại học tại Huế điều khiển xe máy BKS 75 – F1 4083 để đi thăm bà con, đến địa điểm kể trên thì xe máy của ông bị móc vào đuôi tàu hỏa đang chạy theo hướng Bắc – Nam.

Sau đó tàu hỏa kéo lê xe máy cùng ông H. suốt chiều dài khoảng 30 mét mới dừng lại. Người dân mau chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng rất nguy kịch. Chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

Chiếc xe máy của ông H bị hư hỏng nặng.
Chiếc xe máy của ông H bị hư hỏng nặng. 
Nhận được tin báo, công an phường Phú Thuận đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với đại diện ngành đường sắt điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, nạn nhân L.V.H hiện đang là giảng viên khoa Toán, trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế.

Nguyễn Vương
>> ĐỌC TIẾP...
Bình luận
vtcnews.vn