Giằng súng, tấn công công an ngay tại nhà

Pháp luậtThứ Năm, 05/04/2012 03:23:00 +07:00

(VTC News) - Các chiến sĩ công an khu vực đến giải quyết sự việc thì bị Trọng đánh thương tích.

(VTC News) – Nhận thấy Trong có thái độ hung hăng, gây mất trật tự công cộng, các chiến sĩ công an khu vực đến giải quyết sự việc thì bị Trọng đánh thương tích.

Ngày 5/4, Tòa án nhân dân TP HCM đã chấp nhận kháng cáo của VKSND quận Thủ Đức, tuyên 2 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Xuân Trọng (37 tuổi, ở TP HCM) về tội chống người thi hành công vụ.

Trước đó, Trọng từng có tiền án 2 năm án treo cũng về tội chống người thi hành công vụ.

Các chiến sĩ công an đang áp giải bị cáo trở về trại
Ngày 19/7/2011 sau khi uống rượu say, Trọng gây mất trật tự an ninh trong khu dân cư nên đã bị công an P. Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức do anh Huỳnh Hồ Khánh Duy phụ trách đến giải quyết vụ việc.

Khi đang trên đường thi hành nhiệm vụ thì gặp Trọng, anh Duy đề nghị Trọng về nhà làm việc. Trọng đồng ý.

Nhưng khi vừa về đến nhà, Trọng bất ngờ lấy dao thủ sẵn trong người đâm anh Duy. Trước thái độ hung hăng của Trọng, anh Duy rút súng ra bắn cảnh cáo. Nhưng Trọng vẫn tiếp tục hung hăng nhào đến đâm liên tiếp vào anh Duy, đồng thời giựt súng trên tay anh Duy. Rất may các đồng chí bảo vệ khu phố đi cùng anh Duy đã ngăn chặn kịp thời.

Với những tình tiết nêu trên, ngày 15/12/2011, Tòa án nhân dân quận Thủ Đức đã tuyên Trọng 1 năm 3 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ. Nhưng mức án mà tòa sơ thẩm tuyên là chưa đúng người, đúng tội, vì thái độ của Trọng rất hung hăng, côn đồ, gây mất trật tự an ninh và quyết tâm thực hiện hành vi đến cùng nên VKSND quận Thủ Đức đã kháng nghị đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo.

Ngọc Thân

Bình luận
vtcnews.vn