Giang hồ mang mã tấu đi 'dằn mặt' đối thủ giành lãnh địa làm ăn

Pháp luậtThứ Bảy, 18/06/2016 12:25:00 +07:00

Nhóm giang hồ mang mã tấu tấu tới dọa chém đối thủ để giành lãnh địa làm ăn, tuy nhiên, cảnh sát đã phát hiện và bắt các thanh niên này.

Ngày 18/6, Công an quận 9 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ Vũ Việt Anh (31 tuổi, quê TP Hải Phòng), Đỗ Trường Giang (26 tuổi, ở Vĩnh Long), Trần Tuấn Phát (26 tuổi, quê Đồng Tháp) và Trần Lê Vũ (33 tuổi, ở An Giang, tất cả tạm trú TP HCM), để làm rõ vụ mang hung khí đi hỗn chiến.

Tang vật thu giữ gồm 4 hung khí được làm bằng thép có hình dạng như cây xăm gạo, dao bầu và bình xịt hơi cay.

Hung khí cảnh sát thu được của băng giang hồ. Ảnh: Công an cung cấp. 

Tại cơ quan điều tra, Giang khai khoảng 14h30 ngày 16/6, khi đang ở trong phòng trọ tại đường Bưng Ông Thoàn (phường Tăng Nhơn Phú B, Thủ Đức), thì nhận được điện thoại của Việt Anh nói mang mã tấu đến để chuẩn bị hỗn chiến.

Giang rủ Phát, Vũ rồi cùng Anh đến đường Lã Xuân Oai chuẩn bị đánh một nhóm người. Tuy nhiên, khi các thanh niên này vừa đến nơi thì bị cảnh sát kiểm tra phát hiện bắt giữ.

Nghi can Anh khai, được "đại ca" (chưa rõ lai lịch) bảo mang hung khí và công cụ hỗ trợ đến dằn mặt đối thủ để tranh giành lãnh địa làm ăn.

Video: Chém người loạn xạ trong quán internet

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn