Giang hồ đất Cảng nổ súng 'xử' nhau trong quán cà phê

Pháp luậtThứ Hai, 14/07/2014 04:00:00 +07:00

(VTC News) - Nguyên chĩa khẩu súng ngắn vào nhóm T “nhà cháy” nhưng được Th “đầu to” – một "anh chị" đất Cảng kịp hất tay khiến viên đạn vọt lên trần.

(VTC News) - Nguyên chĩa khẩu súng ngắn vào nhóm T “nhà cháy” nhưng được Th “đầu to” – một "anh chị" đất Cảng kịp hất tay khiến viên đạn vọt lên trần.

Theo nguồn tin của phóng viên VTC News, tối 12/7, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Vũ Xuân Nguyên, biệt danh Nguyên “béo”, SN 1975, trú phường Vạn Mỹ (Ngô Quyền, Hải Phòng), đối tượng chính liên quan trong vụ “đấu súng” với một nhóm giang hồ “số má” tại quán cà phê Lounge (đường vòng Hồ Sen, quận Lê Chân) của một trùm giang hồ đất Cảng.

Theo người nhà nạn nhân, khoảng 20h30 ngày 11/7, Nguyên trở về trong tình trạng đầu bị vỡ, máu chảy bê bết. Nguyên vào nhà tìm đồ rồi vội vã bỏ đi.

côn đồ đất Cảng, nổ súng, Công an quận Lê Chân, Hải Phòng
Hiện trường nơi xảy ra vụ côn đồ đất Cảng nổ súng 'xử' nhau

Một số nhân chứng cho biết, Nguyên từ trên ô tô mang theo khẩu súng quân dụng lao vào quán cà phê Lounge tìm đến bàn do nhóm T “nhà cháy” đang ngồi cùng các đàn anh giang hồ đất Cảng. Nguyên chĩa khẩu súng ngắn vào nhóm T “nhà cháy” nhưng được Th “đầu to” – một "anh chị" đất Cảng kịp hất tay khiến viên đạn vọt lên trần.

Lập tức, L “thành”, Ng “con” ập đến ôm giữ Nguyên giằng lấy súng. T “nhà cháy” cùng nhóm đàn em nhào tới tấn công Nguyên.

Nhiều nhân chứng cho biết, T “nhà cháy” cầm súng ngắn nhằm vào Nguyên bắn trả nhưng rất may viên đạn chưa nổ. Nguyên vùng chạy ra đường vòng Hồ Sen, liền bị nhóm hàng chục giang hồ đuổi theo.

Nhiều người thấy T “nhà cháy” cùng một đối tượng khác cầm súng ngắn bắn thêm một số phát đạn từ phía sau Nguyên. Nguyên hoảng sợ nhảy cả người xuống Hồ Sen để tránh nạn, liền bị những đối tượng giang hồ cầm chai lọ phi theo. Nguyên đã trèo lên ụ sắt nổi giữa hồ mới thoát bị ăn đòn hội đồng.

Sau đó, Nguyên được L “thành” đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng trong tình trạng bị nhiều chấn thương vùng đầu, vùng chân.

Ngay trong đêm, lực lượng Công an đã có mặt thu thập chứng cứ, tài liệu phục vụ công tác điều tra, đồng thời phong tỏa khu vực Bệnh viện nơi Nguyên nằm điều trị.

Đến chiều 12/7, khẩu súng quân dụng “colt balt” do Nguyên sử dụng cũng được những đối tượng khác giao nộp cho cơ quan Công an.

Tối 12/7, khi gia đình định chuyển Nguyên lên điều trị tại Hà Nội thì bị Công an thực hiện lệnh bắt khẩn cấp. Ngay sau đó, Công an đã khám xét khẩn cấp nơi ở của nạn nhân này.  

Việt Hải
Bình luận
vtcnews.vn