Giang hồ đất Cảng nổ súng thanh toán nhau qua lời kể nhân chứng

Pháp luậtThứ Hai, 20/03/2017 17:15:00 +07:00

Một số nhân chứng gần hiện trường cung cấp những tình tiết liên quan đến vụ giang hồ đất Cảng nổ súng khiến 2 người thương vong.

Liên quan đến vụ giang hồ đất Cảng nổ súng khiến 2 người thương vong, sáng 20/3, PV VTC News đã đến hiện trường tìm gặp một số nhân chứng.

17410254_1597028233644995_406140969_n

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ súng giải quyết mâu thuẫn giữa 2 nhóm giang hồ đất Cảng. (Ảnh: Minh Khang) 

Một người dân (giấu tên) ở gần đầu ngách 66, ngõ 272 đường Đà Nẵng (phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) cho biết, khoảng 15h ngày 19/3, khi mọi người đang ngồi ở cửa nhà thì nghe thấy có tiếng súng nổ từ trong ngách 66.

Sau đó có một số người chạy ra ngoài mặt đường kênh Cầu Tre, một người đàn ông gục tại chỗ, người còn lại tay ôm trán, máu chảy ròng ròng trên mặt.

Ngay lập tức, nhóm người này được một số người đàn ông chở bằng xe máy rời khỏi hiện trường. Ít phút sau thì 2 xe của lực lượng cảnh sát trật tự 113 cùng nhiều cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường để giải quyết vụ việc.

17439699_1597029760311509_1995710771_n

Đoạn đường đầu ngách 66, ngõ 272 đường bờ mương Cầu Tre, nơi nạn nhân gục xuống sau khi bị bắn. (Ảnh: Minh Khang) 

Video: Hiện trường vụ giang hồ đất Cảng nổ súng giải quyết mâu thuẫn khiến 2 người thương vong.

Một người dân sinh sống trong ngách 66 cho biết thêm, người đàn ông tên K “rừng” (được cho là nghi phạm trong vụ nổ súng - PV) là một tay anh chị đất Cảng, mới về chơi nhà người cháu trong ngách 66. Người này vừa mua đất và đang xây nhà ngay mặt ngõ 272 (gần ngách 66).

Vào thời điểm xảy ra sự việc, thấy có tiếng quát tháo và nhiều người chạy ra chạy vào, biết là có chuyện chẳng lành nên người này không dám ra ngoài mà đóng cửa vào nhà cho an toàn. 

Khi lực lượng công an đến giải quyết vụ việc, người dân mới biết là có vụ việc nổ súng thanh toán lẫn nhau trong giới giang hồ.

Trưa 20/3, một cán bộ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) – Công an TP Hải Phòng cho biết, đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng vẫn chưa bắt được nghi can trong vụ nổ súng nói trên.

17439832_1597029740311511_1606181383_n

 Ngách 66, ngõ 272 đường Đà Nẵng (quận Ngô Quyền, Hải Phòng), nơi xảy ra vụ việc.

17410094_1597028103645008_1047076317_n

 Lô đất được cho là K "rừng" đang xây dựng bên đường 272 Đà Nẵng, gần hiện trường vụ nổ súng. (Ảnh: Minh Khang)

Trước đó như VTC News đã đưa tin, vào lúc 15h30 ngày 19/3, tại khu vực bờ mương Cầu Tre, ngõ 272 đường Đà Nẵng (thuộc phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng), một vụ nổ súng đã xảy ra khiến Hoàng Quốc Bình (tức Bình “béo”, (SN 1983, trú tại phường Đông Khê) bị trúng đạn. Mặc dù được đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do mất máu cấp.

Nghi phạm gây ra vụ nổ súng được xác định là K “rừng” (SN 1964, trú tại phường Đông Khê, cùng quận), một giang hồ cộm cán trên địa bàn Hải Phòng.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân xảy ra vụ việc là do trước đó, giữa K “rừng” và Bình “béo” có mối quan hệ cho vay, cầm đồ tại khu vực TP.HCM. Tuy nhiên, do ăn chia không đều, hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Chiều 19/3, Bình “béo” biết tin K “rừng” vừa từ TP.HCM về Hải Phòng, liền kéo theo nhóm 6 đối tượng đến khu vực trên để “nói chuyện”.

Thấy nhóm của Bình “béo” đến có ý đàn áp, coi thường mình, K “rừng” đã rút khẩu súng quân dụng vẫn giấu trong người ra “xử” nhóm Bình “béo”.

Ngay sau khi gây ra vụ nổ súng khiến Bình “béo” thiệt mạng, K “rừng” đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Thông tin với PV VTC News, Đại tá Lê Hồng Thắng – Trưởng phòng PC45 cho biết, bước đầu xác định có 1 người chết và 1 người bị thương trong vụ nổ súng trên.

Hiện, các lực lượng chức năng đang vào cuộc xác minh, điều tra và truy bắt những đối tượng có liên quan.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn