Giàn khoan thứ hai Trung Quốc ở đâu trên Biển Đông?

Thế giớiThứ Năm, 19/06/2014 03:27:00 +07:00

(VTC News) – Hoàn Cầu thời báo Trung Quốc có bài phân tích các vị trí có thể đặt giàn khoan Nam Hải số 9 trên khu vực Biển Đông.

(VTC News) – Hoàn Cầu thời báo Trung Quốc có bài phân tích các vị trí có thể đặt giàn khoan Nam Hải số 9 trên khu vực Biển Đông.

Hôm qua, câu chuyện Biển Đông tiếp tục nóng lên khi Cục Hải sự Trung Quốc loan báo dịch chuyển giàn khoan ‘Nam Hải số 9’ ra Biển Đông. 
Giàn khoan Nam Hải số 9 của Trung Quốc 

Thông báo được đăng trên website chính thức của cơ quan này cho biết, giàn khoan 'Nam Hải số 9' (Nan Hai Jiu Hao) được kéo từ tọa độ 17 độ 38 vĩ Bắc, 110 độ 12,3 kinh Đông tới vị trí có tọa độ 17 độ 14,1 vĩ Bắc, 109 độ 31 kinh Đông trên Biển Đông trong thời gian từ ngày 18 đến 20/6.
Cục Hải sự Trung Quốc cho biết thêm, giàn khoan nước sâu này được di chuyển với tốc độ 4 hải lý /giờ (khoảng 7km/giờ), tổng chiều dài dây kéo giữa tàu kéo và giàn khoan là 600m.
Tờ Liên hợp báo của Đài Loan bình luận, trong bối cảnh căng thẳng trên Biển Đông do Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, việc đưa thêm giàn khoan thứ hai vào khu vực tương tự có thể sẽ ‘châm ngòi cho cuộc xung đột’ trên biển.
Hoàn Cầu thời báo dẫn lời ông Ngô Sĩ Tồn, Viện trưởng Viện nghiên cứu Nam Hải (Biển Đông) nói khả năng Trung Quốc đưa giàn khoan thứ hai ra Hoàng Sa là rất thấp.
Video: Trung Quốc ồ ạt chế tạo 3 giàn khoan mới
“Thời điểm này không nên tiếp tục đưa thêm giàn khoan ra Hoàng Sa. Nguyên nhân thứ nhất là hiện ở Hoàng Sa chưa có những khu vực thăm dò mà chúng ta quen thuộc. Giàn khoan Hải Dương 981 đã mất 10 năm tìm tòi mới được đưa ra đó”, ông Ngô nói với Hoàn Cầu thời báo.
Ngô Sĩ Tồn cũng nói ông đã liên hệ với Cục Hải sự Trung Quốc và được biết, giàn khoan ‘Nam Hải số 9’ đang hoạt động quanh đảo Hải Nam của nước này. Việc giàn khoan dịch chuyển hoàn toàn theo quy trình tác nghiệp thông thường, không liên quan gì tới Hoàng Sa hay các khu vực khác.
“Giàn khoan Nam Hải số 9 sẽ chỉ hoạt động quanh khu vực đảo Hải Nam, không đi đâu khác”, ông Ngô nói.
Sáng nay, một trang tin điện tử ở Việt Nam loan báo Trung Quốc đưa giàn khoan Nam Hải số 9 vào cửa Vịnh Bắc Bộ.
Bài viết trên trang này dẫn lời Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh cảnh sát biển Việt Nam nói ‘Tọa độ này nằm ngoài cửa vịnh Bắc Bộ và là nơi hai bên đang bàn vòng 5 để phân định. Giàn khoan mới này nằm sâu trong thềm lục địa của Trung Quốc từ 50 - 60 hải lý’. 
Có lúc tàu quét mìn Trung Quốc ở khu vực giàn khoan trái phép Hải Dương 981 chạy rất gần tàu CSB Việt Nam 8003, chỉ cách khoảng 500m - Ảnh: My Lăng/ Tuổi Trẻ 

Trả lời phỏng vấn VTC News về vấn đề đang được bạn đọc quan tâm, trung tá Đặng Hồng Quân, Phòng Tuyên huấn, Cảnh sát biển Việt Nam cho biết: “Chúng tôi chưa hề có phát ngôn nào về việc giàn khoan thứ hai Trung Quốc vào Vịnh Bắc Bộ”.
Trung tá Quân hoàn toàn phủ nhận thông tin cho rằng Trung Quốc đưa thêm giàn khoan vào Vịnh Bắc Bộ hoặc ra Hoàng Sa.

Trước đó, các trang mạng Trung Quốc cho rằng giàn khoan này ‘được kéo về hướng Tây Sa’, tức Hoàng Sa của Việt Nam. Tuy nhiên, điều này không được ghi nhận trên các trang báo chính thống Trung Quốc.
 
Giàn khoan Nam Hải số 9 sẽ chỉ hoạt động quanh khu vực đảo Hải Nam, không đi đâu khác
Ngô Sĩ Tồn, Viện trưởng Viện nghiên cứu Nam Hải, Trung Quốc
 
Cũng giống giàn khoan Hải Dương 981 đang được hạ đặt trái phép ở Hoàng Sa của Việt Nam, giàn khoan 'Nam Hải số 9' là dạng giàn khoan nửa chìm nửa nổi, chuyên dùng khoan ở vùng nước sâu của Tổng Cty dầu khí hải dương Trung Quốc.
Trong diễn biến khác, báo Trung Quốc đưa tin trước khi ông Dương Khiết Trì sang Hà Nội 1 ngày, Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam và Tập đoàn dầu khí Gazprom Nga đã ký kết hiệp định thăm dò dầu khí ở các lô số 125 và 126 thuộc khu vực Phú Khánh. 
Tờ Wall Street Journal của Mỹ nói Cty dầu khí lớn của Mỹ Exxon Mobil, Cty khí đốt thiên nhiên Nga, và Cty dầu khí Ấn Độ đều mong muốn hợp tác với Việt Nam khai thác dầu khí ở Biển Đông.
Tờ Hoàn Cầu thời báo dẫn lại tin trên báo chí Việt Nam nói các hoạt động của tàu Trung Quốc xung quanh khu vực giàn khoan trái phép Hải Dương 981 đang ‘giảm nhiệt’. 
“Báo Việt Nam đưa tin, từ ngày 17 trở đi, các tàu Trung Quốc không còn hoạt động mạnh như trước, có lẽ do quá mệt mỏi trước việc tàu công vụ, tàu cá Việt Nam kiên quyết thực thi chủ quyền suốt hơn một tháng qua. Hơn nữa, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì đang ở Hà Nội nên Bắc Kinh hướng tới giải pháp giảm bớt căng thẳng”, Hoàn Cầu thời báo viết. 
Video: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì

Phương Mai
Bình luận
vtcnews.vn