Giám đốc và người bán đậu hũ dạo mắc COVID-19 từng đến những điểm nào?

Tin nhanh 24hThứ Ba, 18/05/2021 17:45:09 +07:00
(VTC News) -

2 ca mắc COVID-19 mới ở Đà Nẵng là giám đốc công ty và người bán đậu hũ dạo từng dự đám giỗ, đi chợ, uống cà phê, tiếp xúc nhiều người.

Chiều 18/5, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý 2 ca mắc COVID-19 mới tại thành phố.

Cụ thể, BN 4395 (N.T.X (56 tuổi, trú đường Bùi Lâm, Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng), bán đậu hũ dạo.

Bệnh nhân là F1 trong khu cách ly, tiếp xúc với con gái F0 N.T.P.L (BN 3600), con gái F0 N.T.T.N (BN3692) và chồng F0 N.H.P (BN 3874).

Từ ngày 4 -7/5, bệnh nhân đi xe đạp bán đậu hũ dạo khu vực gần nhà. Các buổi sáng bệnh nhân hay uống cà phê tại quán ông Thìn, gần nhà.

Giám đốc và người bán đậu hũ dạo mắc COVID-19 từng đến những điểm nào? - 1

Lực lượng chức năng phong tỏa khu chung cư ở Sơn Trà vì liên quan ca mắc COVID-19.

Ngày 8/5, bệnh nhân đi đám giỗ tại địa chỉ 113 Nguyễn Văn Siêu, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà.

Từ ngày 9-10/5, hằng ngày bệnh nhân đi xe đạp bán đậu hũ dạo khu vực gần nhà. Các buổi sáng bệnh nhân uống cà phê tại quán ông Thìn.

Ngày 11/5, bệnh nhân đưa đi cách ly tập trung tại Ký túc xá Trường Cao đẳng Lương thực Thực phẩm, đường Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà.

BN 4396 (T.T.S, nữ, 50 tuổi, trú tổ 1, phường Mân Thái, quận Sơn Trà), Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ vận tải Container Minh Tiến, kiệt 3 Phạm Bằng, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà. Trong công ty có F0 là T.Q.T (BN 3690), lái xe Container dương tính ngày 12/5.

Từ ngày 3- 8/5, bệnh nhân chỉ đi làm tại công ty, sau đó về nhà. Ngày 9/5, bệnh nhân mua bún tại quán trong kiệt gần Chợ Chiều (không nhớ rõ địa chỉ).

Ngày 10/5, bệnh nhân đi chợ Mân Thái mua đồ, sau đó đi làm tại công ty. Ngày 11/5, bệnh nhân đi làm tại công ty, xuống nhà ba ruột tại Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng.

Ngày 12-13/5, bệnh nhân mua đồ ở tiệm tạp hóa Tùng (đường Phùng Bá Chu trước mặt chợ Mân Thái, Sơn Trà). Xuống nhà chị ruột tại tổ 18, Mân Thái, Sơn Trà.

Giám đốc và người bán đậu hũ dạo mắc COVID-19 từng đến những điểm nào? - 2

Lực lượng y tế quận Sơn Trà lấy mẫu xét nghiệm cho tiểu thương chợ Phước Mỹ, nơi có ca mắc COVID-19 từng đi chợ.

Ngày 14/5, bệnh nhân cùng 1 tài xế đến đổ xăng tại Cây xăng 20, Ngô Quyền. Đến Ngân hàng Vietcombank Sơn Trà (445 Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà).

Ngày 17/5, bệnh nhân ghé quán Mỳ quảng Bà Tám (đường Lê Bôi, Sơn Trà), sau đó đến Trung tâm Y tế quận Sơn Trà để khám và được lấy mẫu làm xét nghiệm, kết quả dương tính với SAR-CoV-2.

Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng đề nghị người dân nếu có tiếp xúc gần với các ca bệnh nêu trên hoặc có đến những địa điểm nêu trên thì nhanh chóng liên hệ với y tế địa phương để khai báo y tế và để được hỗ trợ.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn