Vì sao Giám đốc trung tâm thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội bị bắt?

An ninh hình sựThứ Ba, 02/06/2020 11:04:00 +07:00
(VTC News) -

Ông Vũ Văn Khánh, Giám đốc một trung tâm thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội bị bắt quả tang đánh bạc tại nhà vị trưởng phòng của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa.

Tối 31/5, Công an Thanh Hóa  bắt giữ 4 người tham gia đánh bạc tại nhà ông Bùi Quốc Toàn (SN 1960, địa chỉ khu đô thị Bình Minh, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa), Trưởng phòng Quản lý Công chức, viên chức của Sở Nội vụ.  

Trong số những người bị bắt có ông Vũ Văn Khánh, đang là Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Người có công Sầm Sơn, thuộc Cục Người có công (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội).

Vì sao Giám đốc trung tâm thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội bị bắt? - 1

Ngày 7/1/2020, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa tân Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công Sầm Sơn Vũ Văn Khánh (bên trái). (Ảnh: Dân Sinh)

Ông Khánh mới được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm từ ngày 1/1, thời gian bổ nhiệm 5 năm.

Trước khi về công tác tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công Sầm Sơn, ông Khánh làm Giám đốc Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thanh Hóa.

Ba "con bạc" bị bắt giữ cùng ông Khánh gồm: Bùi Quốc Toàn (chủ nhà); Đàm Anh Tuấn (SN 1971, trú tại phường Quảng Thọ, TP Sầm Sơn; và Trần Đức Thịnh (SN 1981, trú tại phường Trường Thi, TP Thanh Hóa).

Hiện vụ việc đang được công an Thanh Hóa điều tra làm rõ.

Video: Công an Thanh Hóa thông tin việc bắt giữ trưởng phòng thuộc Sở Nội vụ

TRẦN THANH
Bình luận
vtcnews.vn