Giám đốc thẩm mỹ viện lãnh 3 năm tù vì gây ra ổ dịch lớn

Pháp đìnhThứ Năm, 30/12/2021 16:17:28 +07:00
(VTC News) -

Bất chấp quy định cấm tụ tập đông người, Giám đốc thẩm mỹ viện Amida vẫn tập trung nhân viên, bắt tháo khẩu trang để hô khẩu hiệu, gây ra ổ dịch lớn.

Ngày 30/12, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm Nguyễn Quang Trọng (29 tuổi, trú căn hộ số B1204 F.Home, số 16 Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về tội “Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người”.

Nguyễn Quang Trọng là Giám đốc Công ty TNHH Quốc tế Amida (Thẩm mỹ viện quốc tế Amida) tại số 539 Điện Biên Phủ và số 222 Phan Châu Trinh, TP Đà Nẵng.

Theo cáo trạng, tối 2/5, Trọng triệu tập 36 nhân viên đến dự cuộc họp của công ty tại tầng 5 (phòng họp chỉ rộng gần 55m2), tòa nhà số 222 Phan Châu Trinh, TP Đà Nẵng.

Trong cuộc họp, Trọng yêu cầu tất cả các nhân viên bỏ khẩu trang để hô to khẩu hiệu của mình nêu ra.

Giám đốc thẩm mỹ viện lãnh 3 năm tù vì gây ra ổ dịch lớn - 1

Nguyễn Quang Trọng lãnh án 3 năm tù.

Sau cuộc họp này, Thẩm mỹ viện quốc tế Amida (số 222 Phan Châu Trinh) xuất hiện chùm ca bệnh COVID-19 với tổng cộng 65 ca mắc. Trong đó, 54 ca tại TP Đà Nẵng và 11 ca tại 4 tỉnh, thành phố khác.

Cơ quan điều tra xác định ổ dịch tại Thẩm mỹ viện quốc tế Amida gây thiệt hại cho việc điều trị, truy vết phòng chống dịch với tổng chi phí liên quan lên đến hơn 11,8 tỷ đồng.

Cụ thể, thiệt hại tại Đà Nẵng gần 8,5 tỷ đồng, Quảng Trị gần 865 triệu đồng, Thừa Thiên-Huế gần 1,5 tỷ đồng, Đắk Lắk gần 280 triệu đồng và Quảng Nam gần 830 triệu đồng.

Tại tòa, Trọng thành khẩn khai nhận hành vi của mình và đã nộp tiền khắc phục hậu quả là 50 triệu đồng.

HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Quang Trọng mức án 3 năm tù, đồng thời buộc bị cáo phải tiếp tục bồi thường 11,8 tỷ đồng còn lại cho UBND 5 tỉnh, thành phố nêu trên.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn