Giám đốc Sở Nội vụ bị tố nhiều sai phạm: UBND TP Hải Phòng lên tiếng

Thời sựThứ Sáu, 09/03/2018 08:07:00 +07:00

UBND TP Hải Phòng vừa ra thông cáo báo chí thông tin chính thức về việc Giám đốc Sở Nội vụ bị tố nhiều sai phạm trong công tác cán bộ.

Liên quan đến vụ việc Giám đốc Sở Nội vụ Hải Phòng bị tố nhiều sai phạm trong công tác cán bộ, chiều 8/3, UBND TP Hải Phòng phát đi thông cáo báo chí, trong đó khẳng định, ông Sơn có khuyết điểm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật.

Theo đó, liên quan đến việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Đình Duy - nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hoá dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTex) - chủ đầu tư nhà máy sản xuất xơ sợi polyeste Đình Vũ (Hải Phòng) giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công thương, UBND TP Hải Phòng cho biết:

Ngày 15/9/2014, Bộ Công Thương có Văn bản số 9006 đề nghị TP Hải Phòng xem xét, tạo điều kiện tiếp nhận ông Vũ Đình Duy để Bộ Công thương thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ.

1

 Nhà máy sản xuất xơ sợi polyeste Đình Vũ (Hải Phòng), nơi ông Vũ Đình Duy từng làm Tổng giám đốc.

Ngày 10/10/2014, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng họp thống nhất bỏ phiếu 100% đồng ý tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Đình Duy - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hóa dầu và xơ sợi dầu khí giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công thương Hải Phòng. 

Ngày 5/12/2014, Ban Tổ chức Thành ủy có Văn bản số 3259 thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy về vấn đề này.

Ngày 12/12/2014, UBND TP Hải Phòng có Quyết định số 2816 tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Đình Duy giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương.

Trên cơ sở đề nghị của Bộ Công thương tại Văn bản số 5865 ngày 15/6/2015 về việc tiếp nhận ông Vũ Đình Duy, UBND TP Hải Phòng đã có Quyết định số 1327 ngày 18/6/2015 về việc thuyên chuyển công tác đối với ông Vũ Đình Duy về Bộ Công thương.

Như vậy, việc bổ nhiệm ông Vũ Đình Duy đã được Ban Thường vụ Thành ủy khóa 14, nhiệm kỳ 2010-2015 thực hiện đúng quy trình theo chủ trương luân chuyển cán bộ của Bộ Chính trị.

Việc tiếp nhận ông Vũ Đình Duy là phù hợp về công tác cán bộ theo thẩm quyền và được quy định tại các Quyết định số 67 và 68 ngày 4/07/2007 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ về Quy chế bổ nhiệm cán bộ, giới thiệu cán bộ ứng cử và các Quyết định 717, 718 năm 2008 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng và thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ của Trung ương và Thành ủy.

Tuy nhiên, Sở Nội vụ có khuyết điểm chưa tham mưu cho UBND TP xin ý kiến Bộ Nội vụ về việc thống nhất tiếp nhận công chức không qua thi tuyển. Trong quá trình rà soát đã phát hiện còn thiếu sót thủ tục nêu trên, nhưng ông Vũ Đình Duy đã chuyển công tác.

IMG_20171212_111625

Công văn của Bộ Nội vụ khẳng định việc điều động, bổ nhiệm, tuyển dụng 3 cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước sang làm lãnh đạo các sở không tuyển dụng vào công chức là trái quy định của pháp luật. 

Đối với việc tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển đối với 3 cán bộ của các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, ngày 17/3/2017, UBND TP Hải Phòng đã có thông cáo báo chí cung cấp về nội dung trên tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 3/2017. 

Thành phố đã có báo cáo Bộ Nội vụ và được Bộ Nội vụ thống nhất tuyển dụng công chức không qua thi tuyển đối với ông Lê Trung Kiên, ông Đào Trọng Đức và ông Hoàng Triệu Hùng tại Văn bản số 1481 ngày 21/3/2017.

"Ban Cán sự Đảng UBND TP tổ chức họp kiểm điểm Giám đốc Sở Nội vụ xét thấy các quy định về tuyển dụng cán bộ từ doanh nghiệp về làm công chức cũng còn chưa đồng bộ, đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ đã hiểu đơn giản về công tác tiếp nhận cán bộ, không cố ý làm trái nên chưa đến mức phải thi hành kỷ luật. Đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ đã nghiêm túc nhận khuyết điểm” – UBND TP Hải Phòng khẳng định trong thông cáo báo chí.

DSC_0802 3

UBND TP Hải Phòng khẳng định, Ban Giám đốc Sở Nội vụ chưa phát huy tốt vai trò lãnh đạo, để xảy ra một số tồn tại ảnh hưởng tới tư tưởng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và dư luận trong nhân dân. 

Bên cạnh đó, UBND TP Hải Phòng cũng cho biết một số thông tin về việc Sở Nội vụ Hải Phòng mất đoàn kết nội bộ.

Theo đó, sau khi rà soát thấy tập thể Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Nội vụ đoàn kết, thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của Sở.

Tuy nhiên, Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Nội vụ chưa phát huy tốt vai trò lãnh đạo, đã để xảy ra một số tồn tại ảnh hưởng tới tư tưởng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và dư luận trong nhân dân.

UBND TP đã chỉ đạo tập thể lãnh đạo Sở Nội vụ tăng cường công tác lãnh đạo về tư tưởng và thực hiện tốt các công việc liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ của Sở.

Tại buổi họp giao ban báo chí tháng 3/2018, ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, một số vấn đề về công tác cán bộ ở Sở Nội vụ mà Báo VTC News phản ánh, UBND TP tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, làm rõ và sẽ thông tin lại sau.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn