Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam được cho nghỉ để 'hạ cánh an toàn'?

Tin nhanh 24hChủ Nhật, 02/01/2022 08:19:33 +07:00
(VTC News) -

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam kết luận ông Hà Thanh Quốc không đủ uy tín để tiếp tục đảm trách chức vụ và cho nghỉ theo diện tinh giản biên chế.

Cuối tháng 12 vừa qua, UBND tỉnh Quảng Nam công bố quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh đối với ông Thái Viết Tường, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam, thay ông Hà Thanh Quốc - người được cho nghỉ hưu trước tuổi từ ngày 1/1/2022.

Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam được cho nghỉ để 'hạ cánh an toàn'? - 1

Ông Hà Thanh Quốc

Ông Hà Thanh Quốc nhận quyết định nghỉ hưu trước tuổi đến từ sau những lùm xùm liên quan đến việc ông này tư vấn sửa trường.

Đề cập chuyện ông Hà Thanh Quốc nghỉ hưu trước tuổi khi đang nằm trong diện bị thanh tra, ông Nguyễn Chín, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam, cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có nhiều cuộc họp đánh giá, kiểm điểm những khuyết điểm, hạn chế của ông Hà Thanh Quốc.

Theo ông Nguyễn Chín, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kết luận ông Quốc không đủ uy tín để tiếp tục đảm trách chức vụ Giám đốc Sở GD-ĐT và cho nghỉ theo diện tinh giản biên chế.

“Thời gian gần đây, trong quá trình quản lý, điều hành công tác của ngành, ông Hà Thanh Quốc đã để xảy ra những hạn chế, khuyết điểm như luân chuyển giáo viên, chỉ đạo sửa chữa các trường học. Hạn chế, khuyết điểm đó đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo UBND tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức kiểm điểm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nhận thấy những sai sót, hạn chế đó đã gây bức xúc trong dư luận, làm giảm sút uy tín của ngành giáo dục. Ông Hà Thanh Quốc không thể tiếp tục đảm đương vị trí giám đốc sở. Ông Quốc được cho nghỉ công tác theo chế độ tinh giản biên chế trong trường hợp mất uy tín", ông Chín nói.

Ông Chín nói, nghỉ hưu trước tuổi không có nghĩa là “hạ cánh an toàn”. Theo ông Chín, hiện cơ quan chức năng đang tiến hành thanh tra Sở GD-ĐT tỉnh. Với vai trò chủ đầu tư các dự án theo chính sách giáo dục miền núi, đương nhiên ông Quốc là người đứng đầu.

"Tuy nhiên, không phải vì đang thanh tra mà phải giữ anh Quốc lại mà không thay thế người đứng đầu ngành giáo dục. Khi thanh tra có kết luận, nếu có dấu hiệu vi phạm thì dù ở bất kỳ cương vị nào, anh Quốc vẫn phải chịu trách nhiệm" - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam nhấn mạnh.

Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam được cho nghỉ để 'hạ cánh an toàn'? - 2

Ông Nguyễn Hữu Mai, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam, cho rằng việc ông Hà Thanh Quốc được cho nghỉ hưu trước tuổi dễ khiến dư luận cho đó là cách “hạ cánh an toàn”

Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Mai, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam, cho rằng việc ông Hà Thanh Quốc được cho nghỉ hưu trước tuổi do không đủ uy tín ở thời điểm đang tiến hành thanh tra các dự án trong ngành giáo dục dễ khiến dư luận cho đó là cách “hạ cánh an toàn”:

“Dư luận có băn khoăn rằng cán bộ, Đảng viên có sai phạm được thanh tra, kiểm tra thì phải xử lý dứt điểm rồi mới cho nghỉ. Nhưng ở đây tỉnh cho nghỉ theo chủ trương tinh giản biên chế cán bộ kém năng lực, uy tín. Điều này đúng, nhưng đó là đối với cán bộ không có sai phạm, chỉ yếu kém năng lực, uy tín, còn ở trường hợp này là đang thanh tra, có dấu hiệu sai phạm. Đã thanh tra, chưa có kết luận và chưa xử lý mà cho nghỉ thì không hợp lý lắm.

Điều này dễ khiến người dân, dư luận nghĩ rằng cho nghỉ trước khi kết luận sai phạm sẽ giống như là tạo điều kiện cho những người sai trái có thể “ hạ cánh an toàn” - ông Mai thông tin thêm.

Khi trả lời phóng viên, ông Hà Thanh Quốc nói chưa hiểu vì sao mình bị điều chuyển vị trí công tác: “Tôi được Thường trực Tỉnh ủy mời làm việc. Các anh có nói rằng tỉnh muốn điều chuyển tôi về vị trí công tác mới, ở một Ban Xây dựng Đảng. Tôi có đề nghị cho tôi được nghỉ trước tuổi. Bản thân tôi rất bất ngờ khi có ý kiến nói rằng tôi không đủ uy tín. Tôi thì tôi không hiểu thế nào là đủ uy tín".

Long Phi/VOV-Miền Trung
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp