Giám đốc Sở 30 tuổi được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam

Thời sựThứ Ba, 13/10/2015 06:45:00 +07:00

Ông Lê Phước Hoài Bảo (SN 1985), Giám đốc Sở kế hoạch-Đầu tư Quảng Nam vừa được đại biểu Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI bầu vào BCH Đảng bộ tỉnh

(VTC News) - Ông Lê Phước Hoài Bảo vừa được đại biểu Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh với tỷ lệ 65,9% phiếu bầu.

Chiều 13/10, trong khuôn khổ chương trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu 56 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Lúa (Bí thư Thành ủy Tam Kỳ) và ông Nguyễn Ngọc Quang (Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XX, Chủ tịch HĐND tỉnh) nhận được số phiếu cao nhất với 345 phiếu, đạt 98,85%.

Giám đốc Sở 30 tuổi, Quảng Nam, bầu vào vào BCH Đảng bộ tỉnh, Lê Phước Hoài Bảo, Giám đốc Sở KH-ĐT
Chiều 13/10, trong khuôn khổ chương trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu 56 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

Đại tá Nguyễn Viết Lợi (Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam) và ông Huỳnh Khách Toàn (Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh) có tỷ lệ phiếu bầu cao thứ 2 với 344 phiếu bầu, đạt 98,57%.

Theo danh sách kết quả bầu cử, ông Đinh văn Thu (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam) với 334 phiếu bầu, đạt 95,7%.

Riêng ông Lê Phước Hoài Bảo, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Quảng Nam được Đại hội bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 với phiếu bầu 230/349 phiếu, đạt tỷ lệ hơn 65,9%.

Ông Lê Phước Hoài Bảo là con trai ông Lê Phước Thanh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam. Ông Bảo vừa được UBND tỉnh Quảng Nam bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư vào ngày 23/9, khi mới 30 tuổi.

Được biết, ông Lê Phước Hoài Bảo (SN 1985) tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Tài chính tín dụng tại Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng và hoàn thành chương trình Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị tài chính và chiến lược tại Trường Claremont Graduate University (Hoa Kỳ).

Giám đốc Sở 30 tuổi, Quảng Nam, bầu vào vào BCH Đảng bộ tỉnh, Lê Phước Hoài Bảo, Giám đốc Sở KH-ĐT
Ông Lê Phước Hoài Bảo( đứng giữa), Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư tỉnh Quảng Nam được Đại hội bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 với 230/349 phiếu bầu, đạt tỷ lệ hơn 65,9% 

Sau khi về nước, ông Bảo đảm nhận chức vụ chuyên viên rồi Phó, Trưởng Phòng Xúc tiến đầu tư của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai. Ngày 26/2/2014, UBND tỉnh Quảng Nam điều động ông Lê Phước Hoài Bảo đến nhận công tác tại UBND huyện Thăng Bình.

Ngày 14/3/2014, HĐND huyện Thăng Bình khóa X tổ chức Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường) để bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2011-2016. Kết quả, ông Lê Phước Hoài Bảođã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình nhiệm kỳ 2011-2016.

Đến ngày 2/4/2015, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định điều động và bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo đến nhận công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở kể từ ngày 9/4/2015.

Ngày 23/9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam quyết định bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo, Phó giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh làm giám đốc Sở.

Xuân Mai
Bình luận
vtcnews.vn