Giám đốc học viện JMG: HAGL khiến tôi muốn đau tim

Thể thaoChủ Nhật, 25/01/2015 11:01:00 +07:00

Ông Jean Marc Guillou – người sáng lập kiêm Giám đốc Học viện JMG toàn cầu đánh giá: “HAGL thắng khá may mắn khiến tôi muốn đau tim”.

Ông Jean Marc Guillou – người sáng lập kiêm Giám đốc Học viện JMG toàn cầu đánh giá: “HAGL thắng khá may mắn khiến tôi muốn đau tim”.

-Ông đánh giá như thế nào về chất lượng trận đấu hôm nay và chiến thắng của HAGL?

HAGL thắng nhưng cách thắng của họ vẫn không khiến tôi không thỏa mãn, họ khiến tôi hồi hộp muốn đau tim. HAGL khá may mắn khi bị đối phương (Đà Nẵng) dồn ép nhiều vào cuối trận. Nói chung tôi không thích thú lắm với kiểu thắng như thế này.

Sau khi HAGL ghi được bàn thắng, có một tâm lý e ngại ở cầu thủ. Họ quên mất việc phải chơi bóng mà có xu hướng e ngại, muốn bảo toàn tỷ số và điều đó khiến họ không còn giữ được thế chủ động trên sân nữa. Tuy nhiên nhờ sự thay đổi người khi hậu vệ ngoại cao to (Cosmin) ở tuyến sau đã giúp ích rất nhiều cho HAGL chống lại các pha bóng bổng.
Tuấn Anh là cầu thủ quan trọng của HAGL (Ảnh: Minh Trần)
 Tuấn Anh là cầu thủ quan trọng của HAGL (Ảnh: Minh Trần)
-Ông thích cầu thủ HAGL nào nhất?

Cầu thủ số 8 (Tuấn Anh) rõ ràng là cầu thủ rất quan trọng của HAGL, khi anh ta rời sân HAGL đã đánh mất quyền kiểm soát bóng về đối thủ. Cầu thủ tôi thích nhất ở trận này là số 18 (Thanh Tùng) cậu ta thi đấu nhanh nhẹn, hiệu quả và thông minh. Ngoài ra tôi cũng thích tiền đạo số 9 (Văn Toàn) khi thay vào sân cũng tạo ra được nhiều điểm khác biệt, di chuyển tốt.

Tôi cho rằng với các cầu thủ trẻ, sau 1-2 trận thắng họ sẽ lấy lại tự tin rất nhanh và còn làm tốt hơn nữa ở các trận sau.

- Ở Việt Nam hiện nay có ý kiến cho rằng các cầu thủ HAGL ở tuổi 19-20 còn quá trẻ để lên thi đấu ở giải VĐQG. Là giám đốc Học viện JMG toàn cầu, ông nghĩ gì về điều này?

Tôi nghĩ ý kiến đó cũng hợp lý vì không phải ở Việt Nam mà ngay cả ở châu Âu cũng vậy, số lượng cầu thủ trẻ dưới 20 tuổi thi đấu ở các CLB ở giải VĐQG chỉ chiếm khoảng 6% thôi.

Tuy nhiên ở đây HAGL có điểm thuận lợi là nếu họ mạnh dạn sử dụng nguyên lứa cầu thủ này thì chỉ sau vài mùa ở tuổi 22-23 thì các cầu thủ sẽ rất cứng cáp, mạnh mẽ. Tôi cũng nói thêm rằng ngay cả Yaya Toure khi từ Bờ Biển Ngà sang Bỉ thi đấu, anh ta cũng chỉ mới 18 tuổi mà thôi.

HAGL
 Ông Jean Marc Guillou – người sáng lập kiêm Giám đốc Học viện JMG toàn cầu đến thăm HAGL (Ảnh: Minh Trần)
-Tuy nhiên HAGL thiếu vắng các cầu thủ kinh nghiệm hay các ngoại binh để giúp đỡ họ trưởng thành hơn?

Không, ở đây tôi không nói về vấn đề kinh nghiệm mà tôi đang nói về vấn đề thể chất, thể hình và sức mạnh. Tôi ví dụ nếu tôi đưa cho bạn 1 cầu thủ cao 1,90m, nặng 80kg có chất lượng và anh ta chỉ có 20 tuổi thì bạn có muốn sử dụng anh ta không? Chắc bạn biết trung vệ Varane của Real Madrid chứ, anh ta đá chính cho Real lúc 20 tuổi đó thôi.

- Sau 7 năm đào tạo, các cầu thủ Học viện HAGL JMG tốt nghiệp. Vậy mục đích cao nhất của JMG có phải là xuất khẩu cầu thủ sang châu Âu hay không thưa ông?


 

HAGL thắng nhưng cách thắng của họ vẫn không khiến tôi không thỏa mãn, họ khiến tôi hồi hộp muốn đau tim.

 
Đừng quá đặt nặng đến vấn đề có xuất khẩu cầu thủ sang châu Âu hay không mà quan trọng là tạo ra những cầu thủ có chất lượng tốt, một CLB mạnh.

Tôi nghĩ mục đích của HAGL với lứa cầu thủ này là lọt vào top 3 ở giải VĐQG rồi từ đó có thành tích cao hơn. Còn xuất khẩu sang châu Âu hay không thì câu chuyện còn ở phía trước.


Đội HAGL hiện nay dù mới lên thi đấu ở giải VĐQG lần đầu nhưng đã tạo ra được một phong cách chơi bóng đặc trưng là kiểm soát bóng bằng lối đá kỹ thuật, khả năng chuyền bóng và phối hợp ăn ý. Đây là điều tôi thấy hài lòng khi xem HAGL thi đấu hôm nay và tôi nghĩ họ sẽ còn tiến bộ nữa.
Clip: HAGL 1-0 SHB Đà Nẵng
- Cũng có ý kiến cho rằng HLV Guillaume Graechen còn trẻ, chưa đủ kinh nghiệm để dẫn dắt HAGL. Vậy Học viện JMG toàn cầu có cử người sang giúp sức cho HLV Graechen không?

Tôi không cho rằng vấn đề là kinh nghiệm hay không kinh nghiệm mà nằm ở chỗ HLV đó có tài năng hay không tài năng. Nói về mặt thực tiễn hiện tại, tôi không thể bằng Graechen mặc dù tôi cũng từng làm HLV nhiều CLB và cả ĐTQG Bờ Biển Ngà.

Tôi nghĩ một HLV có tài thì họ sẽ thể hiện được tài năng của mình. Các bạn nên nhớ rằng Pep Guardiola của Barca khi khởi nghiệp cầm quân cũng chỉ 34-35 tuổi, cũng thiếu kinh nghiệm nhưng anh ta là người có tài năng thì sau đó sẽ thể hiện được tài năng. Tôi tin tưởng vào năng lực HLV Graechen.

Theo Motthegioi
Bình luận
vtcnews.vn