Giám đốc doanh nghiệp ở Hải Phòng bị sát hại: Nghi phạm khai gì?

Pháp luậtThứ Tư, 16/05/2018 08:01:00 +07:00

Được cơ quan chức năng và gia đình kiên trì vận động, thuyết phục, nghi phạm sát hại giám đốc doanh nghiệp vận tải ra đầu thú và khai nguyên nhân gây án.

Liên quan đến vụ giám đốc doanh nghiệp ở Hải Phòng bị sát hại, tối 15/5, đại tá Lê Hồng Thắng – Trưởng phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP.Hải Phòng cho biết, nghi phạm Đỗ Quốc Cường (26 tuổi, trú tại Phố Mỹ Khê Tây, phường Đồng Hòa, quận Kiến An, TP Hải Phòng) đã ra Công an phường Đồng Hòa (Kiến An, Hải Phòng) đầu thú và khai nhận bước đầu hành vi gây án.

32294264_13850047816

Hiện trường xảy ra vụ việc. (Ảnh: Đoàn Việt) 

Đồng Quốc Cường là nghi phạm sát hại ông Trần Thế Hà (SN 1974, trú tại phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, giám đốc Công ty Đầu tư thương mại vận tải Thế Anh).

Tại cơ quan công an, Cường khai nhận khoảng 7h55 ngày 15/5, Cường mang dao đến Văn phòng giao dịch Công ty Đầu tư thương mại vận tải Thế Anh (số 581 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP.Hải Phòng).

Tại đây, Cường đã đâm nhiều nhát dao vào người ông Trần Thế Hà. Sau khi gây án, Cường bỏ lại hung khí tại hiện trường rồi phóng xe về nhà riêng lấy quần áo, tiền bạc và bắt xe khách ra TP.Uông Bí (Quảng Ninh) để lẩn trốn.

Sau khi bị Cường ra tay sát hại, ông Hà được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt-Tiệp nhưng do vết thương quá nặng nên ông Hà không qua khỏi.

giet4-152639363064085145739 3

Nghi phạm Đồng Quốc Cường tại cơ quan điều tra. (Ảnh cơ quan Công an cung cấp)

Theo lời khai, Cường là nhân viên lái xe của Công ty Đầu tư Thương mại vận tải Thế Anh. Nhiều tháng nay, Cường không được công ty trả lương.

Vì quá bức xúc, Cường nhiều lần điện thoại cho ông Hà yêu cầu thanh toán tiền lương, tuy nhiên, ông Hà không những không trả mà còn có lời lẽ thách thức, khiêu khích.

Thậm chí, vào tối 14/5, ông Hà còn thuê người “dằn mặt” Cường nhưng không thành. Trong lúc tức giận, Cường đã đến Văn phòng giao dịch của công ty sát hại ông Cường.

Nhận được tin báo, các trinh sát của Phòng PC45 kết hợp với Công an phường Đồng Hòa (Kiến An) đến vận động người thân trong gia đình liên lạc, kêu gọi Cường ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Nhờ kiên trì thuyết phục, đến 11h45 ngày 15/5, Cường bắt xe khách về Hải Phòng và ra đầu thú tại cơ quan công an.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Video: Bác sĩ sản khoa bị chồng dùng búa sát hại do ghen tuông

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn