Giám đốc công ty VN Pharma bị bắt về hành vi gì?

Pháp luậtChủ Nhật, 21/09/2014 06:48:00 +07:00

(VTC News) – Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần VN Pharma bị cơ quan An ninh, điều tra Bộ Công an bắt về hành vi gì?

(VTC News) – Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần VN Pharma bị cơ quan An ninh, điều tra Bộ Công an bắt về hành vi gì?

Chiều 21/9, thông tin từ cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an cho biết, cơ quan này đã bắt tạm giam ông Nguyễn Minh Hùng – Tổng giám đốc công ty cổ phần VN Pharma để điều tra làm rõ về hành vi 'Làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức' và 'Buôn lậu'.
 Ông Nguyễn Minh Hùng bị bắt về hành vi 'Làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức' và 'Buôn lậu' (Ảnh internet)
Cơ quan điều tra cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Võ Mạnh Cường (ngụ quận 7, TP.HCM) để điều tra về hành vi “Buôn lậu”. 

Theo nguồn tin, ông Hùng và Cường đã có hành vi làm giả giấy tờ để nhập 1 lô hàng tân dược có giá trị lớn từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ. 

Hiện cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra làm rõ Hùng và Cường cùng một số người khác có hành vi nhập nhiều lô hàng về Việt Nam để bán thu lợi bất chính.

Trước đó, đêm 19/9, Bộ Công an khám xét trụ sở Công ty cổ phần VN Pharma trên đường 3/2, phường 14, quận 10, TP.HCM và thu giữ một số hồ sơ, tài liệu liên quan đến 2 hành vi trên của ông Hùng và Cường.
 Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an khám xét trụ sở Công ty VN Pharma vào đêm 19/9
 Đến ngày hôm sau (20/9), phía Công ty VN Pharma có thông báo nhưng chỉ đề cập đến việc ông Hùng bị cơ quan điều tra triệu tập ra Hà Nội để làm rõ một số vấn đề liên quan đến sản phẩm công ty. 

Được biết, ông Lê Minh Hùng (SN 1977, quê Đồng Tháp) là 1 doanh nhân trẻ thành đạt trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm. Năm 2011, khi thành lập Công ty cổ phần VN Pharma được thành lập, ông Hùng giữ chức chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Công ty VN Pharmar hoạt động đa lĩnh vực phân phối dược phẩm, vệ sinh và sinh hoá phẩm y tế, dịch vụ kho bãi và hậu cần ngành dược.

Tuy mới thành lập nhưng công ty này lại phát triển một cách thần kỳ và có mặt khắp cả nước nhờ những bản hợp đồng ‘béo bở’ phân phối dược phẩm cho các bệnh viện. 

Sỹ Hưng

Bình luận
vtcnews.vn