Giám đốc Công an TP.HCM: Khó khăn lắm mới khởi tố được vụ án Công ty Alibaba lừa đảo

Thời sựThứ Hai, 09/12/2019 12:18:00 +07:00

Trả lời chất vấn của các đại biểu HĐND, Giám đốc Công an TP.HCM Lê Đông Phong cho biết việc khởi tố và xử lý các đối tượng vụ Công ty Alibaba rất khó khăn.

Ngày 9/12, tại kỳ họp thứ 17 HĐND TP.HCM khóa IX, Giám đốc Công an TP.HCM Lê Đông Phong mở đầu phiên trả lời chất vấn. Ông cho biết tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp nhưng lực lượng công an trấn áp hiệu quả. Nhờ đó, trong năm 2019, tình hình phạm pháp hình sự giảm 8,25%, trong khi tỷ lệ giảm của cả nước là 6,25%. Công an TP.HCM phá nhiều vụ án ma túy với lượng ma túy thu giữ lớn.

phong

Giám đốc Công an TP.HCM Lê Đông Phong. (Ảnh: Hoàng Giang).

Về hoạt động lừa đảo thông qua bán đất nền, Giám đốc Công an TP. cho rằng, cần phải tăng cường trách nhiệm trong việc nắm tình hình và phối hợp với các ngành chức năng; đồng thời phải thông tin đầy đủ đến nhân dân. “Vụ Alibaba, đất ở đâu cũng không biết là có dự án hay không có dự án, biết bao nhiêu người bị lừa đảo. Khó khăn lắm công an mới khởi tố được vụ án và xử lý đối tượng”, ông Phong nói.

Cho rằng trong vụ Alibaba, không ít người sập bẫy lừa do bị hấp dẫn bởi lãi suất được hứa hẹn, Giám đốc Công an TP.HCM khuyên người dân có trách nhiệm khi tham gia giao dịch, phải tìm hiểu về tính xác thực của giao dịch đó. 

Trả lời chất vấn về vấn đề tội phạm xâm hại tình dục trẻ em ngày càng gia tăng, diễn biến phức tạp, ông Phong cho biết con số xâm hại trẻ em tăng 35 vụ so với cùng kỳ năm ngoái. Công an TP. đang có chuyên đề tập trung vào lĩnh vực này. "Trong năm nay, công an xử lý được nhiều vụ hơn hẳn năm ngoái, khởi tố 52 vụ với 44 bị can", người đứng đầu cơ quan công an TP.HCM cho biết.  

Đối với vấn đề tín dụng đen, năm nay TP.HCM phát hiện 51 nhóm, 178 đối tượng có dấu hiệu cho vay nặng lãi hoặc đòi nợ trái pháp luật (so với năm 2018 là 94 nhóm 393 đối tượng), khởi tố 9 vụ và 31 đối tượng, xử lý 38 nhóm và 168 đối tượng.

Chúng ta cần xác định hành vi này là trái pháp luật, nhưng quy định của pháp luật còn nhiều khó khăn trong việc chứng minh các dấu hiệu cấu thành tội phạm. Cuối năm 2018, các hành vi đe dọa, hăm dọa tạt chất bẩn gia tăng đột biến, còn năm nay có hạn chế được phần nào”, ông Phong khẳng định.

MINH ANH
Bình luận
vtcnews.vn