Giám đốc Công an Hà Nội: Cán bộ xin ra khỏi ngành phần lớn 'rất có vấn đề'

Bản tin 113Thứ Hai, 19/12/2022 18:36:00 +07:00
(VTC News) -

Theo Trung tướng Nguyễn Hải Trung, trong số cán bộ xin nghỉ hưu sớm, xin ra khỏi ngành phần lớn năng lực, phẩm chất đạo đức kém, thuộc dạng tinh giản biên chế.

Chiều 19/12, tại họp báo tình hình công tác công an năm 2022, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội phủ nhận thông tin hơn 4.700 cán bộ xin ra khỏi ngành do kỷ luật khắt khe, trong đó có Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm và Đống Đa như trên mạng xã hội chia sẻ.

Theo Trung tướng Nguyễn Hải Trung, hiện Công an TP Hà Nội và Bộ Công an tăng cường quản lý và có nhiều giải pháp phòng ngừa cán bộ sai phạm, đồng thời các sai phạm đều phải xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Giám đốc Công an Hà Nội: Cán bộ xin ra khỏi ngành phần lớn 'rất có vấn đề' - 1

Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin tại cuộc họp báo.

"Số lượng bị kỷ luật trong 2 năm vừa qua khoảng 170 cán bộ, so với hơn 20.000 cán bộ đang phục vụ trong lực lượng công an thì đây là tỷ lệ nhỏ", Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin.

Số lượng cán bộ xuất ngũ, xin nghỉ hưu trước tuổi trung bình mỗi năm duy trì khoảng 150-160 người. 

"Trong số này phần lớn trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức kém, rất có vấn đề' thuộc diện chuẩn bị tinh giản biên chế, nếu tiếp tục còn lại thì cũng thuộc diện ra khỏi ngành. Trường hợp thứ hai là hoàn cảnh khó khăn, gia đình neo đơn... nên ra ngoài để có thời gian chăm sóc gia đình. Trường hợp khác cán bộ xin nghỉ việc bởi gia đình có doanh nghiệp, cửa hàng, có điều kiện buôn bán, làm ăn", Trung tướng Nguyễn Hải Trung phân tích.

Theo lãnh đạo Công an Hà Nội, Trưởng quận Đống Đa tự nguyện xin nghỉ do sức khỏe yếu. Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm vẫn đảm bảo sức khỏe để phục vụ công việc.

"Hoàn toàn không có chuyện kỷ luật, siết chặt kỷ cương mà cán bộ xuất ngũ nhiều, tôi là người trực tiếp gọi điện khảo sát, hỏi lý do cán bộ nghỉ", Trung tướng Nguyễn Hải Trung cho biết.

Minh Tuệ - Đắc Huy
Bình luận
vtcnews.vn