Giám đốc Arsenal ngỡ ngàng U19 Việt Nam

Thể thaoThứ Ba, 08/10/2013 05:06:00 +07:00

(VTC News) – Giám đốc kỹ thuật Arsenal, Steve Morow đã gọi điện chúc mừng U19 Việt Nam giành vé đầu tiên dự vòng chung kết U19 châu Á sau khi hạ U19 Australia.

(VTC News) – Giám đốc kỹ thuật Arsenal, Steve Morow đã gọi điện chúc mừng U19 Việt Nam giành vé đầu tiên dự vòng chung kết U19 châu Á sau khi đánh bại U19 Australia 5-1.


Thông tin này được ông Nguyễn Tấn Anh, Trưởng đoàn CLB HAGL tiết lộ. Trợ lý của bầu Đức cho biết: “Ông Steve Morow vừa gọi điện cho tôi để chúc mừng toàn đoàn U19 Việt Nam, đồng thời gửi lời chúc mừng tới ông Đoàn Nguyên Đức bởi những đóng góp to lớn của ông, của lứa cầu thủ Học viện HAGL-Arsenal JMG trong thành công vừa qua của U19 Việt Nam”.

Steve Morow
Giám đốc kỹ thuật Arsenal Steve Morow 

Riêng chiến thắng 5-1 trước U19 Australia, Giám đốc kỹ thuật của “Pháo thủ” không khỏi ngạc nhiên. Ông Steve Morow cho biết, Australia là một nền bóng đá thuộc hàng mạnh nhất nhì châu lục, họ có nhiều cầu thủ giỏi đang thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh nhưng U19 Việt Nam đã làm được cái điều mà không phải đội bóng nào cũng làm được. Ông thực sự bất ngờ với việc U19 Việt Nam 5 lần chọc thủng lưới U19 Australia.

Trong số 23 cầu thủ U19 Việt Nam sang Malaysia đá vòng loại U19 châu Á lần này hay ở Giải vô địch Đông Nam Á trước đó, có 13 cầu thủ thuộc Học viện HAGL-Arsenal JMG. Và mỗi khi ra sân thi đấu, lò đào tạo trên đỉnh Hàm Rồng luôn góp mặt 8 đến 9 cầu thủ trong đội hình.

Ngoài ra, HLV trưởng Guillaume Graechen của U19 Việt Nam cũng là người của lò bầu Đức. Ông thầy người Pháp đã có 6 năm gắn bó, dẫn dắt lứa cầu thủ này. Nhờ đó, ông đã tạo ra một tập thể thi đấu gắn kết, nhuần nhuyễn với một cá tính, một bản sắc rất riêng khiến người hâm mộ cảm thấy thích thú, vui mừng.

Tại vòng loại U19 châu Á vừa kết thúc, U19 Việt Nam toàn thắng cả 3 trận, dẫn đầu bảng F, ghi được 16 bàn và để lọt lưới 3 bàn. Trong số 16 bàn thắng thì có tới 15 bàn được ghi bởi các chân sút của Học viện HAGL-Arsenal JMG. Cụ thể: Công Phượng 7 bàn, Văn Toàn 4 bàn, Văn Sơn 2 bàn và Thanh Tùng 1 bàn. Cầu thủ ngoài học viện duy nhất ghi bàn là Lâm Ti Phông của Khánh Hòa.


Tiểu Hàn

Bình luận
vtcnews.vn