Xuân Bắc: 'Năm nay vẫn sẽ có Táo quân bình thường nhưng là Táo quân của những năm trước'

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 23/11/2019 07:45:00 +07:00

Chia sẻ của Xuân Bắc khiến nhiều khán giả tiếc nuối vì họ vẫn mong ê kíp thay đổi ý định, tiếp tục sản xuất "Táo quân".

Ngày 22/11, Xuân Bắc đăng tải một video để chia sẻ về thông tin VFC ngừng sản xuất Táo quân. "Nam Tào" cho biết, khi truyền thông đưa tin, rất nhiều người gọi điện thoại hỏi thăm và bày tỏ sự tiếc nuối khiến anh và những người làm chương trình cảm thấy cực kì hạnh phúc.

taoquan2020 (1) 3

Xuân Bắc chia sẻ về "Táo quân".

Trước ý kiến cho rằng không có Táo quân là không có Tết, Xuân Bắc vui vẻ: "Không có Táo quân vẫn có Tết bình thường, mấy nghìn năm nay Tết vẫn tồn tại và mang đến sự vui vẻ cho mọi người nên đừng nói không có Táo quân là không có Tết.

Có chăng, mọi người yêu mến nên xem Táo quân là gia vị cho ngày Tết, là lựa chọn để xem trong đêm Giao thừa. Thậm chí, tôi nói luôn là không có bánh chưng vẫn có Tết mà, nhưng Táo quân không bì với bánh chưng được, tuổi gì mà bì!".

"Nam Tào" cũng nói thêm, nếu Tết không có Táo quân để xem, khán giả vẫn còn nhiều lựa chọn khác hoặc ra đường đi chơi, đón Giao thừa... Chia sẻ cảm xúc hiện tại của mình khi không còn Táo quân, giọng Xuân Bắc chùng xuống và anh bộc bạch, bản thân cảm thấy rất trống vắng.

Video: Xuân Bắc chia sẻ cảm xúc về "Táo quân"

"Nếu thật sự Táo quân không còn nữa, tôi và các nghệ sĩ mất đi một cơ hội lớn để gần gũi với nhau trong một năm, mất đi cơ hội để cả ê kíp bày tỏ quan điểm, nhận thức của mình về những vấn đề diễn ra trong một năm.

Không được làm Táo quân thực sự chúng tôi cảm thấy dường như ở đâu đó từ trong thói quen, từ trong cái nếp hằng năm, hình như mình chưa hoàn thành xong nhiệm vụ nghệ sĩ của mình vậy.

Đây là tôi nói những người trong ê kíp Táo quân, nếu không có thì chúng tôi không được gặp quý vị vào đêm 30 với những bộ áo của những ông Táo, bà Táo. Và chúng tôi không được hát, không được diễn, không được kể cho quý vị nghe những câu chuyện. Nói chung là buồn, là giá mà có thì tốt hơn!" - Xuân Bắc nghẹn ngào.

taoquan2020 (3)

Dàn nghệ sĩ tham gia "Táo quân".

Nam nghệ sĩ chia sẻ, niềm vui sướng của ê kíp Táo quân là được bồi đắp những kỷ niệm, được gắn kết với nhau và diễn cho khán giả xem.

Suốt 16 năm làm Táo quân, ê kíp có rất nhiều kỷ niệm như Vân Dung bị đạo diễn Đỗ Thanh Hải bỏ vỏ hạt hướng dương vào giày, "Ngọc hoàng" Quốc Khánh thường xuyên buồn ngủ nhưng chỉ cần đến phần thoại của mình là tỉnh ngay, "Táo" Quang Thắng sợ phải nhớ thoại...

"Táo quân trong suốt 16 năm là một phần đáng nhớ của cuộc đời làm nghề của tôi và đương nhiên cũng là một phần đáng nhớ trong cuộc đời tôi cho đến giờ phút này. Nếu phải chia tay, đúng là buồn thật" - anh nói.

Video: Xuân Bắc kể kỷ niệm suốt 16 năm "Táo quân" lên sóng

Khi được hỏi về lý do ngừng sản xuất Táo quân, Xuân Bắc cho biết có rất nhiều lý do nhưng một trong số đó là do ê kíp không làm nữa. "Tết năm nay vẫn có Táo quân bình thường, nhưng chỉ là Táo quân những năm trước thôi" - Xuân Bắc chốt bằng một câu nói khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối.

Cuối cùng, nam nghệ sĩ gửi lời cảm ơn những người luôn ủng hộ suốt 16 năm qua dù có lúc chương trình không làm hài lòng khán giả. "Táo quân sẽ là những kỷ niệm. Tôi mong mọi người sẽ xem Táo quân tiếp, dù đó là Táo quân những năm trước" - anh nói thêm.

Ngày 21/11, VFC xác nhận ngừng sản xuất chương trình Táo quân sau 16 năm lên sóng. Là chương trình được chờ đợi nhất Tết Nguyên đán, thông tin Táo quân ngừng phát sóng gây tiếc nuối cho những người yêu mến chương trình. Các nghệ sĩ đảm nhận những vai Táo như Công Lý, Vân Dung, Chí Trung… cũng chung cảm xúc với khán giả.

Chu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn