Vụ Cao Thái Sơn hát nhép được tình tiết giảm nhẹ

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 05/07/2012 10:03:00 +07:00

(VTC News) - Ông Nguyễn Văn Khánh Giám đốc Công ty Nhạc xanh, người đã cùng Cao Thái Sơn đến Sở VHTT&DL TP.HCM cho biết, nam ca sĩ sẽ được giảm mức phạt.

(VTC News) - Ông Nguyễn Văn Khánh, Giám đốc Công ty Nhạc xanh, người đã cùng Cao Thái Sơn đến tường trình tại Sở VHTT&DL TP.HCM cho biết, nam ca sĩ sẽ được giảm mức phạt vì cơ quan quản lý cho rằng đó chỉ là sự cố nhầm đĩa, không cố ý.

Chiều nay 5/7, Ông Nguyễn Văn Khánh - Giám đốc Công ty Nhạc xanh (đơn vị sản xuất) đã cùng ca sĩ Cao Thái Sơn đến Sở VHTT&DL TP.HCM để làm việc về vụ hát nhép trong chương trình Quà tặng tình yêu tối 23/6 được truyền hình trực tiếp trên VTV9.

Phóng viên VTC News có cuộc trò chuyện với ông Khánh về vụ việc này.

- Ông có thể cho biết, buổi làm việc về vụ hát nhép của ca sĩ Cao Thái Sơn trong chương trình do công ty ông sản xuất vừa diễn ra như thế nào?

Cao Thái Sơn vừa khóc vừa hát nhép 

- 2h chiều nay, tôi cùng ca sĩ Cao Thái Sơn đã đến Sở tường trình vụ việc theo yêu cầu của Sở. Sự cố hát nhép vừa qua là có thật. Lỗi ở đây là do người của Cao Thái Sơn báo bài và người kỹ thuật sân khấu bấm theo yêu cầu. Do đĩa đó đã thu sẵn cả giọng hát, chứ không phải là đĩa chỉ có nhạc nên đây chỉ là sự cố nhầm đĩa dẫn đến việc hát nhép. Sở kết luận, cả hai bên sẽ bị phạt hành chính nhưng có tình tiết giảm nhẹ vì không cố ý.

Hiện, chưa có quyết định chính thức. 8h sáng mai chúng tôi mới đến nhận quyết định nộp phạt.


- Thực hiện nhiều chương trình, theo ông, việc hát nhép của Cao Thái Sơn có phải là sự cố duy nhất?

- Trước đây, về nguyên tắc thì chúng tôi thực hiện tùy theo chương trình. Để đảm bảo âm thanh ở các sân khấu ngoài trời, một số ca sĩ yêu cầu và BTC cho phép thì vẫn được hát nhép nhưng phải thông báo. Từ khi có chỉ thị 65 thì chúng tôi tuyệt đối không cho hát nhép dưới bất cứ hình thức nào.

Cao thái sơn hát trong chương trình biểu diễn 

Chương trình vừa qua là đầu tiên sau khi thực thi Chỉ thị, nhưng rất tiếc có sự cố nhầm đĩa. Chương trình nào cũng không thể tránh khỏi những sự cố như vậy nhưng hiện nay, chúng ta đang kiên quyết thực hiện chỉ thị 65 của Bộ. Rút kinh nghiệm, lần sau nếu có sự cố vậy thì chúng tôi có thể yêu cầu dừng chương trình để ca sĩ hát lại, tránh việc sự cố hát nhép. Có thể, chương trình bị ảnh hưởng nhưng thà ảnh hưởng một xíu còn hơn. Như vậy, cả nhà sản xuất và ca sĩ đều làm sạch việc hát nhép, không vi phạm Chỉ thị 65.

- Là nhà sản xuất, sao ông không bao che mà tố cáo Cao Thái Sơn?

- Đây không phải là tố cáo mà tại buổi họp sau chương trình, bộ phận kỹ thuật báo cáo lại và tôi được biết. Trước đó thì báo chí, khán giả cũng đã râm ran về việc Cao Thái Sơn hát nhép. Khi trả lời phỏng vấn tôi có xác định như vậy thôi!

Bao che không phải là tiêu chí của chương trình chúng tôi. Chuyện này, mọi người đều biết rồi và không thể giấu được. Chung tôi không bao che vì đây là tiền lệ không tốt, phải báo cáo sự cố để rút kinh nghiệm về sau.

Chiều qua (5/7), dù chưa có kết luận về vụ “hát nhép” của Cao Thái Sơn, bà Huyền Thanh - Trưởng BTC Sao Mai Điểm hẹn cho biết trên Thể thao Văn hóa, BTC đã quyết định không mời Cao Thái Sơn hát tại đêm Gala diễn ra tối mai (7/7). Việc mời Cao Thái Sơn nằm trong kế hoạch của chương trình từ trước khi lên sóng. Rút lại lời mời kể cả khi Sở VH,TT&DL TP.HCM chưa xử phạt ca sĩ này vì VTV muốn nghiêm túc phối hợp thực hiện Chỉ thị 65 của Bộ VH,TT&DL về chấn chỉnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật. 
- Ông thấy thương hiệu chương trình có bị ảnh hưởng không?


- Có thể khi công khai sẽ ảnh hưởng nhưng bất cứ chuyện gì, chúng ta dám nhìn nhận, khắc phục, sửa chữa sai lầm thì sẽ không có sai lầm tiếp theo. Mong mọi người đồng cảm và thấu hiểu. Đây cũng là bài học cho ca sĩ có trách nhiệm hơn khi tham gia chương trình.

- Mặt khác, ông có nghĩ, sự cố này cũng làm chương trình được biết đến nhiều hơn?

- Đây là một chương trình có thương hiệu rồi, chúng tôi không cần phải nhờ vào chuyện này. Chúng tôi chỉ muốn thực hiện đúng chính sách của Bộ. Tôi thấy, những Chỉ thị, Nghị định này rất tốt, là tâm huyết của các nhà lãnh đạo và chúng tôi ủng hộ. Nó bắt  nhà sản xuất và ca sĩ phải làm việc tốt để phục vụ nhu cầu chính đáng của công chúng. Tôi được biết, trong hội nghị triển khai Chỉ thị 65 vừa qua, có đến 90% đại biểu đều tán thành ủng hộ.

- Sau sự việc, mối quan hệ giữa công ty ông và Cao Thái Sơn có còn tốt đẹp không?

- Chúng tôi vẫn bình thường vì đây là sự cố của cả hai bên, để rút kinh nghiệm. Chúng tôi đều làm việc trên tinh thần hợp tác, xây dựng chứ không thù vặt, tẩy chay. Nếu lần sau có chủ đề hợp, chúng tôi vẫn mời ca sĩ Cao Thái Sơn hát trong chương trình.

- Xin cảm ơn ông!

Phượng Hoàng (thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn