Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà diện đồ đôi trẻ trung đi du lịch Ai Cập

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 14/10/2018 14:31:00 +07:00

Đôi vợ chồng hạnh phúc khoe ảnh trong chuyến đi Ai Cập với khán giả.

Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà hào hứng khoe ảnh trong chuyến du lịch Ai Cập vừa rồi đến khán giả. Trong ảnh, đôi vợ chồng hạnh phúc nhất nhì showbiz Việt diện đồ đôi trẻ trung, thích thú dạo chơi ở nhiều nơi và không quên ghi lại những khoảnh khắc đẹp mắt ở xứ sở của các Pharaoh.

Minh Hà hài hước chia sẻ, ngày nhỏ rất thích đọc truyện Nữ hoàng Ai Cập nên mơ ước 1 lần được đặt chân đến đất nước với những lăng mộ, kim tự tháp hoành tráng này.

Tuy nhiên, khi đến nơi vợ chồng cô mới ngạc nhiên bởi có nhiều địa điểm chỉ toàn gạch đá, công trình đang xây dựng. Không chỉ đi tham quan, Minh Hà còn cẩn thận chú thích từng địa điểm để khán giả tham khảo nếu có dự định ghé thăm vùng đất linh thiêng này.

 vo chong ly hai ghe tham ai cap (2)

Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà đến tham quan pháo đài Qaitbay - một trong 7 kỳ quan thế giới cổ đại do vua Mamluk Qaitbay xây dựng.

 vo chong ly hai ghe tham ai cap (5) 5

Mặc dù đã có 4 con nhưng vợ chồng Lý Hải vẫn hạnh phúc, mặn nồng như ngày mới yêu nhau. Nam ca sĩ không ngần ngại diện đồ đôi màu hồng trẻ trung cùng vợ.

 vo chong ly hai ghe tham ai cap (11) 11

Tranh thủ thời gian, cặp đôi đi tham quan nhiều địa điểm ở Ai Cập.

 vo chong ly hai ghe tham ai cap (10) 9

 

 vo chong ly hai ghe tham ai cap (3) 3

 

 vo chong ly hai ghe tham ai cap (9) 9

Những khoảnh khắc hạnh phúc của vợ chồng Lý Hải - Minh Hà khiến nhiều người ghen tị.

 vo chong ly hai ghe tham ai cap (6) 5

 

 vo chong ly hai ghe tham ai cap (4) 3

Cặp đôi cũng dành thời gian ghé thăm cung điện Montazah với diện tích gần 160 hecta. Nơi đây còn có vườn thượng uyển khá đẹp mắt.

 vo chong ly hai ghe tham ai cap (8) 7

Minh Hà rất hào hứng khi được tham quan các hầm mộ - đặc trưng của đất nước Ai Cập.

 vo chong ly hai ghe tham ai cap (12) 11

Khu lăng mộ Kom El Shokafa với những hình ảnh khắc trên tường, miêu tả lại quá trình ướp xác sau khi chết của người Ai Cập cổ đại.

Chu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn