Việt Hoàn bị chê lép vế trong tam ca nhạc đỏ, Trọng Tấn lên tiếng

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 08/06/2017 11:32:00 +07:00

"Mọi sự so sánh đều là khập khiễng, anh Hoàn có những mảng rất đặc biệt, tôi mà Đăng Dương không theo kịp" - Trọng Tấn chia sẻ.

Video: Trọng Tấn hát bài "Người về thăm quê"

 

- Đêm nhạc "Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác" do Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) thực hiện, diễn ra vào tối 10/6 tại Quảng trường Hồ Chí Minh (Nghệ An) và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTC1. Cảm xúc của anh như thế nào khi là một trong những nghệ sĩ tham gia đêm nhạc?

Tôi rất vinh dự khi được tham gia biểu diễn trong đêm nhạc Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác. Khi gắn mình vào những chương trình lớn như thế, tôi rất tự hào và cảm thấy mình phải có trách nhiệm hơn, tập luyện với ban nhạc nhiều hơn để làm sao có phần trình diễn trọn vẹn nhất.

Chương trình lần này có sự tham gia của rất nhiều nghệ sĩ, từ những nghệ sĩ đàn anh cho tới những giọng ca trẻ. Đây là điều đáng mừng cho dòng nhạc chính thống của Việt Nam. Mỗi một ca sĩ giống như một bông hoa, tỏa ra nhiều mùi thơm khác nhau. Tôi rất vui và hạnh phúc khi được đứng cùng mọi người, đóng góp giọng hát của mình cho sự thành công của chương trình.

- Anh có thể chia sẻ về phần trình diễn của anh trong đêm nhạc?

Một trong những ca khúc tôi thể hiện chính là chủ đề phần ba của chương trình mang tên Người về thăm quê. Đây là bài hát tôi rất ấn tượng và dành nhiều tâm huyết. Tôi yêu bài hát này từ ngày xưa. Khi còn nhỏ, tôi đã được nghe rất nhiều nghệ sĩ hát.

Bài Người về thăm quê có thể lay động trái tim người yêu nhạc bởi phần giai điệu mượt mà, mang âm hưởng dân ca miền Trung. Hình ảnh người lãnh tụ khắc họa một cách rất dung dị. Người về thăm lại ngôi nhà xưa sau bao nhiêu năm xa cách, để rồi "Gặp lại tiếng thoi mẹ ngồi dệt vải, gặp lại giọng trầm đêm trăng cha đọc thơ, gặp lại tuổi xuân đi nghe hát đò đưa".

Trong Tan: 'Cuc Nghe thuat Bieu dien lam thieu bai ban' hinh anh 1

Nam ca sĩ Trọng Tấn.

- "Người về thăm quê" là một trong những sáng tác nổi tiếng về Bác Hồ và từng được nhiều giọng ca nổi tiếng thể hiện. Anh làm cách nào để phần trình diễn của mình lưu lại dấu ấn trong khán giả?

 
Bài Người về thăm quê đã ở trong tâm hồn tôi và tôi hát nó theo đúng cảm nhận của mình.

Ca sĩ Trọng Tấn

Tôi không làm khác hay làm mới ca khúc này quá nhiều. Người về thăm quê đã ở trong tâm hồn tôi và tôi hát nó theo đúng cảm nhận của mình.

Có khác chăng, lần này cảm xúc của tôi dâng trào hơn vì biểu diễn trong một chương trình lớn, lại diễn ra ngay tại quê hương của Bác. Hơn nữa, bản phối của nhạc sĩ Thanh Phương rất tuyệt vời. Anh đưa tiếng đàn bầu vào, làm gợi lên nhiều thứ về tâm hồn dân tộc. Tôi rất hồi hộp, hứng khởi, mong chờ được diễn ca khúc.

- Ngoài ca khúc "Người về thăm quê", anh còn phần kết hợp với ca sĩ Việt Hoàn trong bài "Tình bác sáng mãi đời ta". Anh có thể nói gì về người bạn này?

Tôi và Việt Hoàn đã hát cùng nhau trong suốt hơn 20 năm qua. Tôi rất hạnh phúc vì sự kết hợp của chúng tôi không thường xuyên nhưng cũng được khán giả nhớ đến qua những ca khúc nổi tiếng của dòng nhạc đỏ.

Tôi và Việt Hoàn đã cùng nhau đi qua nhiều chặng đường. Chúng tôi có mối quan hệ rất chân tình. Không chỉ đứng chung sân khấu, gia đình tôi và Việt Hoàn cũng rất thân thiết. Chúng tôi thường tới nhà nhau chơi hay đi du lịch cùng nhau.

Tôi rất trân trọng anh Việt Hoàn. Anh giống như một người đàn anh trong nhóm. Anh luôn đau đáu với nghề và làm nghề rất nghiêm túc.

screen-shot-2017-06-07-at-12924-pm-1329495

 Việt Hoàn và Trọng Tấn.

- Khi Trọng Tấn, Đăng Dương và Việt Hoàn - Tam ca nhạc đỏ kết hợp cùng nhau, có nhiều người nhận xét, Việt Hoàn có phần lép vế hơn. Anh có đồng ý với nhận xét này?

Tôi không nghĩ thế. Bản thân 3 người đã có 3 màu giọng, phong cách khác nhau, dù đứng chung trên sân khấu.

Mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Anh Hoàn có những mảng rất đặc biệt, tôi mà Đăng Dương không theo kịp. Anh Hoàn đa phong cách. Anh có thể hát được nhạc đỏ, nhạc trữ tình và hoạt động rất mạnh ở những sân khấu khác nhau. Chúng ta không thể nhìn vào một sân khấu hay sự xuất hiện trên truyền hình để đánh giá.

Cảm ơn anh về những chia sẻ thú vị trên!

Thu Giang
Bình luận
vtcnews.vn