Vì sao tòa án thu thập những lần xuất nhập cảnh của Nhật Kim Anh?

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 19/11/2019 06:26:00 +07:00

Anh Bửu Lộc làm đơn tạm hoãn phiên tòa tranh chấp người nuôi con với Nhật Kim Anh để thu thập thêm chứng cứ liên quan đến những lần xuất nhập cảnh của vợ cũ.

Chiều 18/11, đại diện của TAND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ xác nhận tạm hoãn phiên tòa xét xử vụ tranh chấp thay đổi người nuôi con sau ly hôn giữa Đỗ Thị Kim Huê (diễn viên Nhật Kim Anh, 34 tuổi) và Ngô Nguyễn Phúc Bửu Lộc (32 tuổi).

Phiên tòa phải tạm hoãn để thu thập thêm tài liệu, chứng cứ về danh sách những lần xuất nhập cảnh của Nhật Kim Anh và Bửu Lộc kể từ khi đăng ký kết hôn vào năm 2014 cho đến giai đoạn tòa thụ lý tranh chấp giành quyền nuôi con.

nhatkimanh (3) 3

Nhật Kim Anh và chồng khi còn hạnh phúc.

Anh Bửu Lộc cho biết chính anh làm đơn yêu cầu tạm hoãn phiên tòa. "Trước đó, tôi cũng làm đơn yêu cầu đề nghị tòa án, VKSND hỗ trợ trích lục danh sách các lần xuất nhập cảnh của Nhật Kim Anh.

Tôi nghĩ việc làm này đảm bảo sự công bằng, khách quan cho cả hai bên bởi tòa trích lục các lần xuất nhập cảnh của tôi. Tôi hai lần gửi yêu cầu này đến tòa nhưng chưa có kết quả", anh nhấn mạnh.

Anh lý giải việc tòa thu thập danh sách những lần xuất nhập cảnh của mình trước đây nhằm chứng minh anh thường xuyên vắng nhà, không thể chăm sóc con tốt. "Thực tế tôi chỉ đi nước ngoài 5 lần, trong đó có một lần đi với Kim Anh", anh nói.

Vì thế, anh Bửu Lộc cho rằng việc thu thập những lần xuất nhập cảnh của Nhật Kim Anh cũng nhằm chứng minh cô ấy bận rộn như thế nào, liệu có đủ thời gian để chăm con hay không.

Trong khi đó, đại diện truyền thông của Nhật Kim Anh từ chối bình luận. Anh khẳng định nữ diễn viên muốn giữ im lặng xung quanh ồn ào về đời sống riêng.

nhatkimanh (1)

Nữ diễn viên giữ im lặng giữa ồn ào.

PV cũng đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Văn Quynh (Đoàn Luật sư Hưng Yên) về việc tranh chấp người nuôi con giữa hai vợ chồng sau ly hôn. Ông Quynh cho biết: "Tòa có quyền thu thập bằng chứng liên quan để xác minh các nghi vấn. Đương sự cũng có thể yêu cầu tòa thu thập chứng cứ để chứng minh các vấn đề liên quan đến vụ án".

Ông cho biết thêm khi xảy ra tranh chấp người nuôi con giữa vợ chồng sau ly hôn, theo Luật Hôn nhân Gia đình, tòa và các bên đương sự cũng phải hỏi ý kiến của người con.

"Theo đó, nếu con trên 7 tuổi, bé có quyền đưa ra quyết định sống với ai. Khi bé chọn tòa cũng phải theo. Với trường hợp bé dưới 7 tuổi như con của Nhật Kim Anh, chưa thể đưa ra quyết định nhưng các bên cũng cần phải lắng nghe ý kiến của bé", luật sư Quynh cho hay.

nhatkimanh (2)

Anh Bửu Lộc tiết lộ 3 năm kết hôn, Nhật Kim Anh chỉ ở nhà chồng 4 tháng, kể cả thời gian ở cữ sau sinh.

Mới đây, Nhật Kim Anh tố chồng cũ với lời lẽ bức xúc: “Tôi lạy anh, anh Bửu Lộc ơi. Làm ơn cho tôi gọi Facetime để nhìn con một chút. Anh đừng ích kỷ, nhỏ nhen như vậy”.

Trước thông tin từ vợ cũ, Bửu Lộc lên tiếng khẳng định anh và gia đình chưa từng ngăn cản nữ diễn viên thăm, gặp con trai. Theo đó, hai người chấm dứt hôn nhân vào tháng 3/2018. Những lần nữ diễn viên về Cần Thơ thăm con trai, chồng cũ và gia đình đều đón tiếp chu đáo. Nữ diễn viên cũng ngủ lại nhà chồng cũ cùng với con trai.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn