Tia Hải Châu: ‘Ra ca khúc có yếu tố đồng tính để thể hiện con người thật'

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 02/01/2019 14:52:00 +07:00

Nữ ca sĩ chia sẻ, cô ra MV ''Muốn có anh'' vì muốn thể hiện con người thật của mình.

Có dịp gặpTia Hải Châu vào những ngày cuối năm 2018, nữ ca sĩ xuất hiện với gương mặt rạng rỡ dù tôi hẹn gặp vào sáng sớm.

Vừa ra mắt MV Muốn có anh nên nữ ca sĩ cũng khá bận rộn bởi sau buổi trò chuyện, cô phải đến một buổi giao lưu khác. Không chỉ chia sẻ về MV Muốn có anh vừa ra mắt cách đây không lâu, nữ ca sĩ còn trải lòng về những khó khăn từng gặp phải trên con đường sự nghiệp.

Làm MV có yếu tố LGBT để thể hiện con người thật

- Tia Hải Châu có thể chia sẻ cụ thể hơn về câu chuyện mình nhắc đến trong MV ''Muốn có anh'' vừa ra mắt?

Đó là câu chuyện tôi từng chứng kiến trong quá khứ. Ngày xưa, tôi yêu đơn phương một người nhưng không dám nói và mọi chuyện cũng không đi đến đâu.

Chàng trai trong MV mà khán giả xem chỉ là người trong mơ của tôi, tôi tự biên tự diễn, chưa bao giờ dám thổ lộ nên khi chàng trai bước ra ngoài, trở thành 2 thế giới hoàn toàn khác nhau thì tôi chấp nhận. Đến khi mở cánh cửa của riêng mình ra, tôi thấy một người con gái khác đang chờ đợi mình.

- Vì sao bạn lại quyết định đưa yếu tố LGBT vào sản phẩm âm nhạc của mình?

Đó là một cách để tôi thể hiện con người thật của mình. Dù cho họ có thuộc giới tính nào, chúng ta vẫn có thể dành cho họ tình cảm trên mức bạn bè được. Đối với tôi, cộng đồng LGBT là những người rất thú vị, ví dụ như các bạn trai họ sống thật và khiến tôi cảm thấy cuộc sống này rất muôn màu. Ai cũng có thể học những tính tốt từ họ.

- Lý do gì để bạn mời Đàm Phương Linh góp mặt trong MV?

Đàm Phương Linh có sự lột xác về nhan sắc nên tôi muốn kết hợp với người đẹp (cười). Thật ra, tôi chỉ vừa quen Đàm Phương Linh cách đây không lâu. Cô ấy là một diễn viên rất tiềm năng nên tôi mới ngỏ lời.

tia hai chau (1)

 

- Trong quá trình quay MV, Tia Hải Châu có gặp khó khăn gì không? Bạn đã đặt kỳ vọng như thế nào với ''Muốn có anh''?

Đối với tôi không có khó khăn gì. Tuy nhiên, tôi cũng khá buồn khi nhiều người làm việc với mình nhưng họ không tôn trọng. Ban đầu, tôi mời ê kíp đó đến làm việc nhưng sau này phải mời một ê kíp khác. Không phải vì 2 bên xảy ra mâu thuẫn nhưng do họ cứ im lặng nên tôi không biết họ đang nghĩ gì.

Tôi cực kì thích ca khúc Muốn có anh, cả anh Khắc Hưng cũng dành nhiều lời khen cho ca khúc này nên tôi rất tự tin vào sản phẩm âm nhạc của mình. Khi ra mắt Muốn có anh, tôi định hướng mọi thứ đều theo hướng tích cực dù bài hát này mang nội dung về tình yêu đơn phương.

Thật ra, tuy là đơn phương nhưng giai điệu bài hát không cho mình cảm giác buồn nên khi làm MV, tôi và ê kíp đưa tình tiết LGBT vào để thấy được một câu chuyện: Có thể trước đó mình yêu đơn phương nhưng biết đâu, sau khi mình bước qua cánh cửa thì người trong cuộc đời mình sẽ xuất hiện. Tình yêu không phân biệt giới tính, dù cho người đó là trai hay gái.

Từ bé, tôi là một người rất ga-lăng với những người con gái khác, có phần nam tính trong người nên nếu có một mối quan hệ với con gái, tôi nghĩ cũng bình thường. Hầu hết những người tôi quen đều là đàn ông, nhưng khi đối diện với con gái, đôi khi tôi cũng có xu hướng cảm nhận được một luồng điện xẹt qua người mình.

- Đưa yếu tố LGBT vào MV, bạn có lo ngại việc bị nói là đang lợi dụng để PR?

Tôi cảm thấy nếu như được PR sẽ tốt thôi. Thật ra, khi mình làm điều gì mới sẽ luôn có 2 luồng dư luận trái chiều nhưng nếu cộng đồng LGBT vẫn còn chưa được nhiều người nghĩ đúng, tôi càng nên dùng nghệ thuật để ủng hộ và thay đổi suy nghĩ đó. Tôi muốn cho cộng đồng LGBT thấy rằng họ không cô đơn.

Nói như vậy không có nghĩa là tôi sẽ làm mãi những MV mang yếu tố LGBT, chỉ là làm được gì tốt cho cộng đồng đó thì tôi sẽ làm chứ không lạm dụng để trở thành cái gọi là chiêu trò. Mình chỉ muốn làm mọi thứ để ai cũng nhìn lại và công nhận rằng mọi người đều bình đẳng.

- Có phải Tia Hải Châu là người lên ý tưởng cho MV lần này?

 
Khi bạn không có tham vọng và kinh nghiệm, mình chỉ để cuộc sống trôi qua rất bình yên. Đến khi nhìn lại, bản thân đã bỏ lỡ khoảng thời gian nên chạy trên con đường sự nghiệp.

Tia Hải Châu

Đúng vậy, thật sự tôi đã lên ý tưởng và có lồng ghép yếu tố LGBT cho những MV mình muốn làm, từ ca khúc Em muốn cho đến I will always love you.

Nhưng Em muốn không ra MV được vì vướng vấn đề giấy tờ bản quyền, còn I will always love you thì anh Thanh Git (đồng sáng tác) muốn tặng cho vợ anh nên không thể làm MV theo hướng LGBT được. Vì vậy, tôi rất vui khi có thể làm MV Muốn có anh đúng như những gì mình suy nghĩ.

Tiếc nuối vì từng không biết nắm bắt cơ hội

- Nhìn lại một năm qua, bạn thấy thấy điều gì bản thân mình làm thành công nhất?

Thời gian đầu hoạt động nghệ thuật, tôi nghĩ mình muốn theo con đường là nhạc tiếng Anh nhưng rồi nhận ra là tại thị trường Việt Nam, mình không thể đi hướng này được. Sau 1 năm kể từ Sing My Song, tôi thấy mình cần phải có tiếng nói chung với khán giả Việt Nam nên bắt đầu sáng tác nhạc Việt.

Khi sáng tác như vậy mình sẽ đem lại cái mới nhưng cái mới đó vô hình chung lại là một điều quá lạ nên thành ra cản trở cho sự nghiệp của mình. Nhưng để thành công, tôi nghĩ đây là một dòng nhạc mới và mình đã có nhiều ca khúc được ghi dấu ấn trong lòng khán giả mặc dù chưa phải là những cú hit như bản thân mong đợi.

Tôi vẫn đang cố gắng để cải thiện cách sáng tác của mình làm sao gần gũi với khán giả Việt Nam nhiều hơn.

- Có bao giờ, Tia Hải Châu cảm thấy nản lòng?

Về khả năng của bản thân, tôi không nản lòng nhưng về con đường lâu dài, thật ra tôi cũng rất cần những người tin tưởng và ủng hộ mình nhưng nếu như chưa có kết quả, người ta chưa thấy được tầm nhìn của Tia Hải Châu, họ sẽ rất khó để tiếp tục đi với mình. Mỗi lần phải thay đổi những người bên cạnh mình là điều khiến tôi cảm thấy mệt mỏi nhất.

- Nói vậy, điều gì làm bạn tiếc nuối nhất trong năm qua?

Là khi nhìn lại, tôi thấy những năm đầu tiên mình không nắm bắt được cơ hội tốt để phát triển hết khả năng. Dù vậy, tôi nghĩ mọi thứ đều có lý do của nó. Từ bé, tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành ca sĩ nên khi thật sự là một ca sĩ, tôi không hình dung được con đường của mình sẽ đi.

Bây giờ, tôi bắt đầu biết mình nên làm gì, phải đi con đường như thế nào và cũng cho rằng mọi thứ chưa quá trễ.

tia hai chau (2)

 

- Lý do gì Tia Hải Châu lại theo đuổi thể loại chill out mà không phải là những dòng nhạc khác, kể cả khi đã đổi từ nhạc tiếng Anh sang tiếng Việt?

Khi sáng tác, tôi mang cái tôi của mình vào trong ca khúc nhưng đó lại là cái riêng của mình, không có cái chung. Thời gian sắp tới, tôi sẽ hát những ca khúc của nhạc sĩ khác nữa và ngày càng cố gắng hơn cho sự nghiệp của mình.

Tôi vẫn luôn sáng tạo vì bản thân lúc nào cũng tò mò và hiếu kỳ với những cái mới trong âm nhạc. Tôi muốn mang tới cho những người yêu nhạc mỗi lần nghe ca khúc Tia Hải Châu sáng tác sẽ có những gì thật bùng nổ trong đầu. Đối với sáng tác của các nhạc sĩ khác tôi rất thoải mái nhưng khi tôi sáng tạo, tôi luôn đưa vào những điều mới, cập nhật thường xuyên.

- Bạn đưa cái tôi của mình vào những sáng tác như thế nào?

Đó là những điều tôi cảm nhận được trong cuộc sống này, mình ngồi đó và những giai điệu, ca từ bỗng nhiên xuất hiện, đó là những gì tôi cho là cái tôi của mình.

- Tia Hải Châu là ca sĩ đầu tiên của Việt Nam ký kết hợp tác với Universal nhưng độ lan tỏa không được thành công như mong muốn, bạn nghĩ lúc đó mình đã thiếu điều gì ?

Tôi nghĩ mình quá thiếu tham vọng, ít kinh nghiệm để trở thành một ngôi sao. Khi bạn không có tham vọng và kinh nghiệm, mình chỉ để cuộc sống trôi qua rất bình yên. Đến khi nhìn lại, bản thân đã bỏ lỡ khoảng thời gian nên chạy trên con đường sự nghiệp.

- Thường cơ hội đến người khác sẽ nắm bắt nhưng dường như bạn đi ngược lại?

Tôi cũng không biết tại sao nhưng tôi nghĩ do bản thân không có mơ ước. Không phải tôi không thích mà vì mình không dám mơ ước, đến khi có được rồi lại không biết nên làm gì. Tôi chỉ mới bắt đầu tìm kiếm con đường của mình trong âm nhạc nên có chút mất thời gian nhưng bù lại, tôi sáng tác những ca khúc của mình theo một dòng nhạc và tự tin với nó dù có thể chưa quá phổ biến.

tia hai chau (3) 3

 

- Bạn tự đánh giá thế nào về chặng đường ca hát của mình?

Xui thôi còn hên chưa chắc (cười). Thật ra, tôi đang làm điều mới nên phải chờ, chờ thời cơ chín mùi. Thật ra ai cũng vậy thôi, có những người nghệ sĩ đến khi họ qua đời, âm nhạc của họ mới thật sự được biết đến.

Tôi không mong mình như vậy nhưng đó là những câu chuyện có thật, và rất nhiều nghệ sĩ khi tìm đến cái mới, họ cần có thời gian để công chúng quen dần với điều đó.

- Vậy Tia Hải Châu đã rút ra kinh nghiệm gì cho mình?

Tôi nghĩ mình phải có được sự thức thời, làm tất cả mọi thứ thật nhanh và liên tục. Và tôi đang làm những điều đúng với kinh nghiệm tự bản thân rút ra được.

- Trong khoảng thời gian đi hát đó, có khi nào bạn gặp một chuyện gì khiến bản thân cảm thấy hụt hẫng?

Chắc chắn rồi, đối với một người chưa thực sự quá thành công như tôi, chuyện đó bình thường mỗi khi tôi ra mắt ca khúc mới. Nhưng tôi thấy mình đang đi con đường bằng tài năng của mình nên cũng không để bản thân bị ảnh hưởng quá lâu.

- Mỗi lần như vậy hay những lúc gặp khó khăn, Tia Hải Châu sẽ tìm ai để chia sẻ?

Tôi thường nhìn vào những tấm gương mà khi biết được những thành công của họ, những thất bại họ đã trải qua, tôi sẽ thấy những gì mình gặp phải chỉ là một cái gì đó rất nhỏ. Nếu mình không chịu được, làm sao có thể nắm bắt được trọn vẹn những vinh quang trước mắt.

Mỗi khi gặp khó khăn, tôi sẽ tìm quản lý và bạn bè để chia sẻ. Tôi rất ít khi tâm sự những chuyện tiêu cực vì mình nghĩ tiêu cực, cuộc đời mình cũng sẽ tiêu cực theo nên cứ cố gắng tích cực nhất có thể.

- Thu nhập hiện tại của Tia Hải Châu như thế nào?

Thu nhập hiện tại của tôi ổn, không đến mức quá chật vật khiến bản thân phải suy nghĩ nhiều. Còn về việc chuẩn bị kinh phí cho sản phẩm âm nhạc, tôi nghĩ đa số ca sĩ của Việt Nam đều cần có sự đầu tư và tài trợ từ một đơn vị hay cá nhân nào đó.

tia hai chau (5) 4

(Ảnh: Kim Bánh Trôi Nước - Thiết kế: Huyền Sương)

- Có nhiều người, họ bất chấp scandal để gây sự chú ý. Trong sự nghiệp của mình, có bao giờ Tia Hải Châu nghĩ đến chuyện đó?

Đối với tôi, scandal trong showbiz cũng giống như thị phi trong môi trường văn phòng, khác ở chỗ nó không được mang lên mặt báo. Khi người ta sống thật sẽ gặp thị phi. Nghệ sĩ gặp scandal dù vô tình hay cố ý cũng là con người thật của họ, còn khi họ nói dối để tạo ra thị phi thì không thể tồn tại lâu được.

Bạn nói dối 1 lần và bị phát hiện thì lần sau sẽ không ai tin bạn cả. Nhưng nếu họ thật sự dính phải scandal, tôi nghĩ đó là điều không tránh khỏi.

Nói chung, khát khao để có được spotlight và trở thành ngôi sao là một điều hết sức bình thường của một nghệ sĩ, miễn là đừng có làm hại đến ai và đừng làm người khác bức xúc.

- Bạn có thấy chạnh lòng khi mình lao động nghệ thuật miệt mài mà vẫn không nổi tiếng bằng những người chỉ một đêm là nổi tiếng nhờ những scandal?

Tôi luôn nghĩ 30 chưa phải là Tết, đến khi mình nằm xuống mới là kết quả cuối cùng, chứ những cái đó không thể kéo dài mãi được, ai có sức sử dụng những cái đó mãi cũng nên phục vì người ta quá thông minh.

Để nổi tiếng, mình cần có sắc đẹp và sự thông minh, còn chưa kể đến tài năng. Tôi cố gắng không để bản thân mình suy nghĩ tiêu cực bởi cuộc sống này đã có quá nhiều chuyện tiêu cực, phải cố gắng đẩy cái tiêu cực ra khỏi mình để tốt hơn, con đường để chứng minh tài năng rất lâu, ai cũng vậy thôi.

- Những dự định sắp tới của Tia Hải Châu là gì?

Tôi sẽ giới thiệu đến khán giả một ca khúc mới do nhạc sĩ Nguyễn Bảo Trọng - một nhạc sĩ rất tài năng sáng tác. Dự kiến ca khúc sẽ được ra mắt dịp Valentine hoặc Valentine trắng. Đó sẽ là một ca khúc rất dễ thương, có thể gọi là "bài ca thả thính" nhưng vẫn giữ được chất chill-out.

- Cám ơn Tia Hải Châu về những chia sẻ trên!

Dung Phạm
Bình luận
vtcnews.vn