Thí sinh Hoa hậu Việt Nam diễn ảo thuật, viết thư pháp

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 03/12/2014 04:40:00 +07:00

(VTC News) - Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam mang ảo thuật, viết thư pháp, múa võ...đến với phần thi tài năng.

Các thí sinh của vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 đã tham gia phần thi phụ ‘Người đẹp tài năng’ được tổ chức tại Vinpearl Resort Phú Quốc.

Các thí sinh của vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 đã tham gia phần thi phụ ‘Người đẹp tài năng’ được tổ chức tại Vinpearl Resort Phú Quốc.

Từ 38 tiết mục, ban giám khảo đã lựa chọn ra 24 tiết mục xuất sắc nhất để tham gia phần thi ‘Người đẹp tài năng’ ngày hôm nay.

Từ 38 tiết mục, ban giám khảo đã lựa chọn ra 24 tiết mục xuất sắc nhất để tham gia phần thi ‘Người đẹp tài năng’ ngày hôm nay.

Ban Giám khảo gồm: Tiến sĩ, nhà thơ Lê Cảnh Nhạc; Hoa hậu Đặng Ngọc Hân; Biên đạo múa Trần Ly Ly, Nhà báo, nhà thơ Trần Hữu Việt và Tiến sĩ Nhân trắc học Lê Diệp Linh.

Ban Giám khảo gồm: Tiến sĩ, nhà thơ Lê Cảnh Nhạc; Hoa hậu Đặng Ngọc Hân; Biên đạo múa Trần Ly Ly, Nhà báo, nhà thơ Trần Hữu Việt và Tiến sĩ Nhân trắc học Lê Diệp Linh.

Có thể thấy các thí sinh đã đầu tư rất chuyên nghiệp cho các màn trình diễn và thể hiện sự quyết tâm để cái tôi độc đáo của mình có cơ hội tỏa sáng trong phần thi đề cao vẻ đẹp tâm hồn, trí tuệ và tài năng này.

Có thể thấy các thí sinh đã đầu tư rất chuyên nghiệp cho các màn trình diễn và thể hiện sự quyết tâm để cái tôi độc đáo của mình có cơ hội tỏa sáng trong phần thi đề cao vẻ đẹp tâm hồn, trí tuệ và tài năng này.

Chiếm số lượng áp đảo trong số các phần thi tài năng là các tiết mục múa, tuy nhiên có thể thấy không có sự trùng lặp về ý tưởng khi hầu hết các thí sinh đều đầu tư về biên đạo để có một bài múa độc đáo và chuyên nghiệp.

Chiếm số lượng áp đảo trong số các phần thi tài năng là các tiết mục múa, tuy nhiên có thể thấy không có sự trùng lặp về ý tưởng khi hầu hết các thí sinh đều đầu tư về biên đạo để có một bài múa độc đáo và chuyên nghiệp.

Có nhiều phong cách múa, kết hợp giữa dân gian và đương đại trong phần thi của các thí sinh, tuy nhiên dễ nhận ra rằng hầu hết các bạn thí sinh đều lồng ghép rất tốt những ý tưởng về truyền thống văn hóa dân tộc, quê hương đất nước, lòng yêu Tổ quốc, tình cảm gia đình…trong các phần dự thi.

Có nhiều phong cách múa, kết hợp giữa dân gian và đương đại trong phần thi của các thí sinh, tuy nhiên dễ nhận ra rằng hầu hết các bạn thí sinh đều lồng ghép rất tốt những ý tưởng về truyền thống văn hóa dân tộc, quê hương đất nước, lòng yêu Tổ quốc, tình cảm gia đình…trong các phần dự thi.

Mỗi tiết mục múa lại là một nét đặc trưng văn hóa, vùng miền đặc sắc như tiết mục ‘Vũ khúc Tây Nguyên’ của thí sinh H’ăng Niê (SBD 626) mang đậm âm hưởng Tây Nguyên; Phạm Thùy Trang (SBD 116) với tiết mục múa ‘Cô gái H’Mông’; Phạm Thị Hương (SBD 242) với ‘Múa sen’; Nguyễn Cao Kỳ Duyên (SBD 283) múa Fusion trên nền nhạc Hello Việt Nam…

Mỗi tiết mục múa lại là một nét đặc trưng văn hóa, vùng miền đặc sắc như tiết mục ‘Vũ khúc Tây Nguyên’ của thí sinh H’ăng Niê (SBD 626) mang đậm âm hưởng Tây Nguyên; Phạm Thùy Trang (SBD 116) với tiết mục múa ‘Cô gái H’Mông’; Phạm Thị Hương (SBD 242) với ‘Múa sen’; Nguyễn Cao Kỳ Duyên (SBD 283) múa Fusion trên nền nhạc Hello Việt Nam…

Điểm đặc biệt trong phần thi tài năng ngày hôm nay là sự trùng hợp của hai thí sinh Nguyễn Huỳnh Trúc Mai (SBD 491) và Nguyễn Lâm Diễm Trang (SBD 858) khi cùng chọn bài múa ‘Tự nguyện’ để nói lên lòng tự hào dân tộc, yêu nước nồng nàn và khát khao được đóng góp xây dựng Tổ quốc của thế hệ thanh niên trẻ. Tuy nhiên, với hình thức thể hiện khác nhau, hai cô gái vẫn toát lên được những tâm tư, tình cảm riêng mà mình muốn gửi gắm.

Điểm đặc biệt trong phần thi tài năng ngày hôm nay là sự trùng hợp của hai thí sinh Nguyễn Huỳnh Trúc Mai (SBD 491) và Nguyễn Lâm Diễm Trang (SBD 858) khi cùng chọn bài múa ‘Tự nguyện’ để nói lên lòng tự hào dân tộc, yêu nước nồng nàn và khát khao được đóng góp xây dựng Tổ quốc của thế hệ thanh niên trẻ. Tuy nhiên, với hình thức thể hiện khác nhau, hai cô gái vẫn toát lên được những tâm tư, tình cảm riêng mà mình muốn gửi gắm.

Trước sự xuất sắc của các thí sinh, ban tổ chức và ban giám khảo đã hội ý và đưa ra quyết định bất ngờ. Nhà báo Lê Xuân Sơn – Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi công bố ngay khi kết thúc phần thi ‘Người đẹp tài năng’: Sẽ có 5 giải phụ dành cho 5 tiết mục tài năng xuất sắc nhất, trị giá 5 triệu đồng/giải và được công bố trong đêm tiệc tri ân của ban tổ chức vào 5/12.

Trước sự xuất sắc của các thí sinh, ban tổ chức và ban giám khảo đã hội ý và đưa ra quyết định bất ngờ. Nhà báo Lê Xuân Sơn – Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi công bố ngay khi kết thúc phần thi ‘Người đẹp tài năng’: Sẽ có 5 giải phụ dành cho 5 tiết mục tài năng xuất sắc nhất, trị giá 5 triệu đồng/giải và được công bố trong đêm tiệc tri ân của ban tổ chức vào 5/12.

Kết quả của phần thi ‘Người đẹp tài năng’ sẽ được công bố trong đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 diễn ra vào tối 6/12 tại sân khấu nhạc nước của Vinpearl Phú Quốc.

Kết quả của phần thi ‘Người đẹp tài năng’ sẽ được công bố trong đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 diễn ra vào tối 6/12 tại sân khấu nhạc nước của Vinpearl Phú Quốc.

(Ảnh: Lý Võ Phú Hưng)

(Ảnh: Lý Võ Phú Hưng)

Bình luận
vtcnews.vn