Thí sinh Hoa hậu bị chê nhan sắc, catwalk như đi chợ, giám khảo Hà Kiều Anh nói gì?

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 20/04/2018 15:07:00 +07:00

Giám khảo Hà Kiều Anh lên tiếng trước thông tin nhiều thí sinh Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu bị chê nhan sắc không đồng đều, catwalk như đi chợ.

Hoa hậu Việt Nam 1992 Hà Kiều Anh đang có mặt tại Phú Quốc để chuẩn bị cho vai trò giám khảo tại cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu 2018. Hiếm khi xuất hiện nhưng mỗi lần góp mặt, “bông hồng quyền lực” của Hoa hậu Việt Nam luôn thu hút rất nhiều sự chú ý.

Chia sẻ với VTC News, ngươi đẹp cho biết ngày 20/4 cô sẽ có buổi chấm thi mặt mộc cho top 40 Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu. Bản thân Hà Kiều Anh chia sẻ, ban giám khảo cuộc thi rất chuyên nghiệp và làm việc kĩ lưỡng khiến cô cảm thấy yên tâm hơn. Bên cạnh đó, người đẹp cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ,

- Thời gian qua, các thí sinh của cuộc thi bị đánh giá là nhan sắc không đồng đều, đi catwalk như đi chợ. Chị có biết đều này không?

Thật ra, cuộc thi nào cũng sẽ có người bàn tán xung quanh bởi nếu đó là cuộc thi nhỏ sẽ chẳng ai nói đến cả. Các thí sinh còn nhỏ tuổi, kinh nghiệm vẫn khá non nớt nên sự thiếu sót là rất bình thường, có thể chấp nhận được chứ không đến nỗi quá tệ.

Các thí sinh không phải là người mẫu, không thể đòi các em catwalk đẹp ngay được mà cần có quá trình. Ngày xưa khi đi thi, tôi phải đặt một quyển sách trên đầu đến tận 2 tháng để tập catwalk nhưng khi lên sân khấu vẫn rất run.

Vì vậy, không thể trách các thí sinh được, mình chấm cuộc thi này theo tiêu chí chọn ra một Hoa hậu thật sự có tài, có tri thức và quan trọng phải có nét đẹp thuần khiết, không chỉnh sửa.

Bản thân tôi luôn cho rằng, để thành một người đẹp sắc sảo, hoàn thiện cần phải có thời gian. Một Hoa hậu trẻ không thể ngay lập tức có được những điều đó. Trách nhiệm của mình là phải nhìn được tiềm năng, tố chất của họ.

ha-kieu-anh3_alkh

Ngoài 40 tuổi, Hà Kiều Anh vẫn rất xinh đẹp, trẻ trung.

- Hà Kiều Anh nghĩ sao khi có nhiều người đẹp sau đăng quang Hoa hậu lại phẫu thuật thẩm mỹ?

Tôi nghĩ xã hội phát triển, công nghệ làm đẹp bây giờ quá nhiều trong khi là phụ nữ, ai cũng muốn mình đẹp và hoàn thiện hơn. Chính vì vậy, người ta có quyền chọn lựa con đường để mình đẹp hơn miễn đừng quá lố là được.

- Thế nhưng là đại diện nhan sắc Việt Nam lại phẫu thuật thẩm mỹ?

Hoa hậu không được chỉnh sửa nhan sắc khi đi thi nhưng nếu thi xong, cô ấy sinh con, thân hình không còn được như trước, cô ấy có quyền làm đẹp. Tôi nghĩ chuyện này cũng nên ủng hộ bởi thật ra, Hoa hậu quan trọng lúc đi thi họ như thế nào, còn sau đó ai cũng có quyền tự do riêng.

Họ khao khát mình được đẹp, được trẻ hơn nên không có gì xấu cả nhưng tôi nghĩ nên chọn cách làm đẹp từ bên trong và có sức khỏe. Nếu chúng ta có sức khỏe tốt, cuộc sống tươi vui thì từ chính bản thân mình sẽ toát lên sự trẻ trung, lan tỏa năng lượng tích cực cho những người xung quanh.

Đối với tôi, quan trọng nhất là mình phải có cuộc sống lành mạnh, tập thể dục, ăn uống điều độ để giữ được nhan sắc đẹp, thậm chí có già cũng đẹp. Nếu già mà xấu đi, mình có quyền chỉnh sửa nhưng đừng quá lố đến mức trở thành một người khác.

 
Mình có quyền chỉnh sửa nhưng đừng quá lố đến mức trở thành một người khác.

Hà Kiều Anh

- Chị có thể kể một chút về lần đi thi Hoa hậu và đăng quang vào năm 1992 không?

Thời của tôi là cách đây hơn 20 năm, mọi thứ rất đơn thuần. Tôi còn nhớ lúc đó phải giấu bố mẹ đi thi vì bị cấm.

Năm 15 tuổi, vừa đậu vào trường Trưng Vương, tôi đã đứng thập thò ngoài cửa nơi đăng kí dự thi và được các cô bảo vào đi nhưng tôi lại không dám vào vì sợ bố mẹ, bởi cả hai chỉ muốn con cái học hành chăm chỉ.

Nhà tôi không ai theo nghệ thuật, chỉ mỗi mình tôi. Ngày đó, ca sĩ Cindy Thái Tài còn chưa chuyển giới, gặp tôi trong hậu trường trang điểm cho các thí sinh còn gọi tôi ra bảo rằng nên rút đơn vì anh không muốn tôi đi thi, sợ thấy tôi rớt anh sẽ rất buồn.

Thế nhưng, cuộc sống luôn có sự may mắn, bản thân tôi đến giờ vẫn nghĩ mình ngoài nhan sắc ra còn may mắn nữa. Tôi vốn không nghĩ mình sẽ thành Hoa hậu bởi tôi ngày đó chẳng có gì cả, đi thi với áo dài học sinh.

Đến khi vào vòng trong, mẹ biết nên dắt tôi đến gặp anh Sỹ Hoàng nhờ may một bộ áo dài, một đầm dạ hội để dự thi. Đến khi thi, tôi gầy quá trong khi có một bạn thí sinh dáng rất chuẩn nhưng cuối cùng, ban tổ chức biết bạn ấy có chồng con nên không cho phép thi tiếp, thế là tôi được đẩy lên.

Một lần khác, bạn ứng viên từ Hà Nội vào rất xuất sắc nhưng chấm mặt mộc lại có vết sẹo nên bị loại, tôi trở thành ứng cử viên cho ngôi vị Hoa hậu. Chính vì vậy, tôi xem đó là may mắn bởi mình không suy nghĩ, tính toán gì cả.

30725699_2149104555106506_1119170298680180736_n 3

 

- Vậy chị nghĩ các thí sinh hiện tại chịu áp lực như thế nào so với mình ngày trước?

Tôi nghĩ các bạn bây giờ phải chịu nhiều áp lực hơn bởi ngày xưa, công nghệ thông tin chưa phát triển, cuộc sống lại đơn giản vì dân mình còn nghèo thậm chí dù có thật nhiều tiền cũng không biết mua quần áo đẹp ở đâu.

Bây giờ quá nhiều thứ xa hoa, công nghệ thông tin cũng phát triển nên đăng quang Hoa hậu mà mặc xấu ra đường sẽ bị chụp ảnh đưa lên facebook, ai ai cũng đều biết cả.

Nói chung, thông tin lan tỏa rất nhanh trong khi các bạn trẻ vẫn còn non nớt, chưa đủ bản lĩnh nên cần có thời gian hoàn thiện, cũng vì vậy mà các bạn ấy áp lực hơn chúng tôi rất nhiều.

- Nhiều cô gái xem thi Hoa hậu như một cách “đổi đời”?

Nếu trở thành Hoa hậu, hẳn cô gái đó sẽ rất vinh dự và ai cũng muốn điều đó bởi nhiều gia đình rất tự hào khi có con gái/cháu gái là Hoa hậu.

Tôi nghĩ, các cô gái mong muốn mình được nổi tiếng cũng là chuyện bình thường, bản thân tôi cũng khuyến khích nếu các em có cơ hội, bản lĩnh hãy cứ tham gia để có thể chọn ra những người xứng đáng, tự tin chứ nếu ai cũng sợ, Việt Nam làm sao có được những Hoa hậu xinh đẹp, có tri thức?

Tôi cũng hiểu môi trường showbiz bây giờ vàng thau lẫn lộn nhưng xã hội vẫn đang ngày càng phát triển, văn minh hơn nên từ đó mọi thứ sẽ tốt hơn.

- Không ít cuộc thi, khán giả từ “ném đá” thí sinh chuyển sang “ném đá” của ban giám khảo vì kết quả không thuyết phục, chị có cảm thấy áp lực?

Tôi cũng sợ bị người ta nói nhưng thật ra, khi mình nhận lời làm ban giá khảo cuộc thi, mình cần nghiên cứu kĩ xem cuộc thi tổ chức ra sao, quy mô thế nào, có kỹ càng và chuẩn mực không.

Bên cạnh đó, 9 người 10 ý, ai cũng có ý kiến riêng khác nhau về chuyện đẹp xấu của thí sinh, bản thân tôi khi mới đăng quang cũng bị chê xấu vì quá ốm nhưng sau 2 năm, mọi người lại khen tôi đẹp hơn cả tân Hoa hậu (cười).

Tôi cũng mong mọi người không nên quá khắt khe, phán xét quá vội vàng, cũng nên để Hoa hậu có cơ hội hoàn thiện mình. Ban giám khảo cũng cân nhắc rất kĩ để có thể chọn ra người xứng đáng, nếu có lơ là thì cũng chỉ ở vòng ngoài chứ vào vòng trong không hề có chuyện đó.

- Xin cám ơn chị về những chia sẻ trên!

Video: Hoa hậu Hà Kiều Anh trổ tài vừa nói tiếng Anh vừa nấu ăn

Chu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn