Thân mật thái quá từ quán trà sữa tới rạp chiếu phim: Lối sống bản năng và lệch lạc hành vi

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 02/08/2018 15:30:00 +07:00

Việc các cặp đôi thân mật thái quá nơi công cộng không còn là biểu hiện của tình yêu mà đó là một sự lệch lạc trong suy nghĩ, thiếu ý thức, thiếu tôn trọng chính bản thân họ và những người xung quanh.

Sống bản năng từ quán trà sữa tới vỉa hè

Vài ngày trước, hình ảnh một đôi nam nữ được cho là quan hệ (thân mật thái quá) trong một rạp chiếu phim được tung lên mạng khiến công chúng phẫn nộ. Trên ghế đôi có vách ngăn, họ thản nhiên làm cái chuyện mà lẽ ra, nó chỉ diễn ra phía sau cánh cửa phòng ngủ.

Sự việc trên, nhìn qua tưởng là hy hữu. Thế nhưng, nó lại đang trở nên dễ bắt gặp ở bất cứ nơi công cộng nào. Trước đó, nhiều người bức xúc khi cặp đôi vô tư ôm hôn nhau mãnh liệt trên tại một quán trà sữa. Một cặp đôi nữa ngang nhiên chốt cửa phòng của quán cafe để quan hệ, khi nhân viên gõ cửa phòng đánh động, họ còn cố tình kéo chặn khóa cửa.

Một cặp đôi lại chọn quán internet làm nơi tình tứ. Và cái chuyện tường chừng như chỉ có cách đây chục năm trước giờ lại xuất hiện: một nam sinh viên kéo bạn gái vào giường trong căn phòng ký túc xá, dùng mảnh vải che phía ngoài, mặc cho những người bạn cùng phòng khác vẫn đang có mặt ở đó. Một cặp đôi khác ngang nhiên hành sự trên vỉa  hè.

Những sự việc trên khiến nhiều người đặt ra câu hỏi, từ khi nào cái chuyện riêng tư đó lại được diễn ra một cách công khai như thế. Từ quán trà sữa, quán cafe hay trong căn phòng sinh hoạt chung của các sinh viên ở trong ký túc xá, thậm chí ngay cả trên vỉa hè đều có thể bắt gặp những hình ảnh phản cảm đến mức không tưởng tượng nổi.

Đó rõ ràng là lối sống bản năng, lệch lạc trong suy nghĩ và hành vi, chứ đâu còn là biểu hiện của tình yêu đôi lứa hay tự do cá nhân? 

anhthumb_1-1233060 4

Hình ảnh các cặp đôi "yêu bất chấp" ở nơi công cộng gây nên sự phẫn nộ lớn trong công chúng.

Quan hệ nơi công cộng có thể bị phạt tù

Trong văn hóa của người Việt và người phương Đông nói chung, những nụ hôn, những cử chỉ âu yếm là biểu hiện thiêng liêng của tình yêu và nó chỉ được thực hiện ở nơi riêng tư. Khi nó được thực hiện ở nơi đông người, nó trở thành sự thiếu ý thức, vô văn hóa.

Nhiều bạn trẻ ngày nay, cho rằng, họ cần phải sống thoáng hơn, phải "Tây" và cho phép mình thực hiện những hành động tình cảm thái quá nơi công cộng. Họ cho rằng, mình có quyền được thể hiện nhu cầu của bản thân ở bất cứ đâu họ muốn. Họ coi đó là biểu hiện của sự tự do, "sự tân tiến". Họ lý luận, ở các nước hiện đại, người ta vẫn trao nhau những nụ hôn nồng thắm, họ vẫn ôm nhau ở nơi công cộng.

Họ quên mất rằng, dù thoáng như các nước phương Tây nhưng cách họ thể hiện tình cảm cũng phải có văn hóa. Các cặp đôi có thể ôm hôn nhau nồng nàn ở nơi công cộng, nhưng không kèm theo các hành động thái quá. Và đặc biệt, họ vẫn quan tâm tới cảm xúc của những người bên cạnh. Khi nhận thấy sự khó chịu của những người xung quanh, họ sẽ dừng lại hoặc đưa nhau tới một khoảng không riêng tư hơn.

Ngay như ở các nước có tư tưởng cởi mở như Mỹ, việc các cặp đôi ấu yếm thái quá ở nơi công cộng cũng bị nghiêm cấm, bị xã hội lên án và phải đối diện với việc bị cảnh sát bắt giữ, phải nộp phạt, thậm chí phải ngồi tù.

Tại Canada, quan hệ nơi công cộng là hành vi bị nghiêm cấm. Luật pháp nước này quy định rõ, những cặp đôi vi phạm có thể đối mặt với mức án phạt cao nhất là 18 tháng tù giam.

Tại Úc, người quan hệ nơi công cộng bị bắt gặp có thể bị phạt tù. Trong trường hợp chưa tới mức phạt tù, người có hành vi này có thể bị phạt tiền lên tới 1.100 AUD (khoảng 19 triệu VND).

1359011322076

 Hơn 20 năm trôi qua và đã làm cha của 5 đứa trẻ nhưng tài tử Hugh Grant vẫn phải cúi mặt khi bị nhắc tới scandal quan hệ đường miệng với gái mại dâm trên ô tô.

Năm 1995, nam tài tử Anh Hugh Grant sang Mỹ đóng phim. Tại đây, anh bị bắt giữ về tội mua dâm một cô gái làng chơi trên ô tô. Việc làm này khiến ngôi sao phim Nothing Hill phải trả 1.180 USD để được tại ngoại và chịu 2 năm quản chế. Nó cũng trở thành vết nhơ không thể xóa mờ trong sự nghiệp của nam diễn viên đình đám.

Ngay như ở Trung Quốc, một nữ diễn viên phải đánh đổi cả sự nghiệp, bị khán giả tẩy chay vì cùng bạn trai vào nhà vệ sinh tại một trung tâm thương mại.

Chẳng có nền văn hóa nào chấp nhận những hành động âu yếm thái quá và hơn cả là hành vi quan hệ ở nơi công cộng. Những hành động ấy, không còn là biểu hiện của tình yêu mà đó là một sự lệch lạc trong suy nghĩ, thiếu ý thức, thiếu sự tôn trọng chính bản thân họ và những người xung quanh.

Video: Bên trong rạp chiếu phim giường nằm đầu tiên của Việt Nam

Mộc Lan
Bình luận
vtcnews.vn