'Sư tử' Kim Loan lại nhập viện vì suy thận nặng

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 27/04/2016 03:51:00 +07:00

Sức khỏe học trò cố huấn luyện viên Trần Lập đang có chuyển biến xấu và bác sĩ yêu cầu chị phải chạy hoặc ghép thận nhưng gia đình không đủ khả năng để cứu chữa

Sức khỏe học trò cố huấn luyện viên Trần Lập đang có chuyển biến xấu và bác sĩ yêu cầu chị phải chạy hoặc ghép thận nhưng gia đình không đủ khả năng để cứu chữa.

Nữ ca sĩ Kim Loan xuất thân từ cuộc thi Giọng hát Việt mùa đầu tiên được đưa vào bệnh viện Thống Nhất, TP HCM cách đây hơn một tuần vì suy thận nặng.

Từ lúc chị được đưa về quê ở Bình Thuận đến nay, sức khỏe đã dần có tiến triển. Hàng tháng chị vẫn vào TP HCM để điều trị bệnh tiểu đường và cố gắng ăn uống để bệnh ung thư gan giai đoạn đầu suy giảm.

Tuy nhiên, khoảng 2 tuần trở lại đây, Kim Loan liên tục chịu những cơn đau hành hạ khiến sức khỏe suy yếu. Nhưng nữ ca sĩ lại giấu chồng con và liên tục trấn an mọi người với lý do bị phù nề.

Chồng của chị đã đưa vợ vào bệnh viện Thống Nhất, TP HCM để kiểm tra sức khỏe. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán “sư tử” Kim Loan bị suy thận nặng. Phía bệnh viện yêu cầu chị phải chạy thận hoặc ghép thận. Nhưng chị từ chối vì không muốn gây áp lực lên gia đình.

 kim loan
 Kim Loan vẫn chưa điều trị xong bệnh cũ nay cơ thể lại phát sinh bệnh mới. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc

Con gái út của Kim Loan cho biết, cả nhà đang bấn loạn vì không tìm ra cách nào để chữa chạy. “Mẹ em không chịu điều trị nhưng mọi người lo sức khỏe mẹ ngày càng yếu. Bác sĩ thông báo phải chạy thận nhưng việc đó rất tốn kém, nằm ngoài khả năng của gia đình”, Đan Trang - con gái Kim Loan - buồn bã nói.

Hiện tại, cô gái 17 tuổi vẫn đi hát hàng tuần để kiếm tiền trang trải cho gia đình và phụ mua thuốc cho mẹ. Nhờ sự giúp đỡ của một số người, cô được học thanh nhạc để hoàn thiện bản thân.

Giữa tháng 11/2015, Kim Loan được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy vì khó thở và tức ngực. Tại đây, chị được chẩn đoán bị ung thư gan giai đoạn đầu và phù nề. Nhưng chỉ sau 11 ngày điều trị, nữ ca sĩ đành phải xuất viện vì sức khỏe không có tiến triển và gia đình thiếu kinh phí.

Trước hoàn cảnh khó khăn của “sư tử”, HLV Trần Lập lúc đó dù đang mắc bệnh ung thư cũng đã nhường cho học trò số tiền 100 triệu đồng được quyên góp từ đêm nhạc. Đàm Vĩnh Hưng và Lệ Quyên cũng tổ chức đêm nhạc và tặng chị 50 triệu đồng.

Nguồn: Zing
Bình luận