Sơn Tùng M-TP: Khi bị mọi người tấn công, nhạc sỹ An Thuyên đã động viên tôi

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 12/06/2016 09:08:00 +07:00

Sơn Tùng M-TP: Khi bị mọi người tấn công, bủa vây bởi những thông tin tiêu cực, nhạc sỹ An Thuyên đã động viên tôi, khiến tôi cảm thấy không cô đơn.

Để tưởng nhớ An Thuyên - người nhạc sỹ tài năng và hào hoa của nền âm nhạc Việt, gia đình cùng những người bạn thân của cố nhạc sỹ An Thuyên tổ chức hai đêm nhạc nhân một năm ngày ông ra đi về cõi vĩnh hằng, và cũng như một sự tri ân của họ đối với tình cảm yên quý và mến mộ của đông đảo khán giả trong và ngoài nước vẫn luôn dành cho ông.

Điều đặc biệt trong đêm nhạc là có sự xuất hiện của nam ca sỹ trẻ Sơn Tùng M-TP. Lý giải cho sự góp mặt này, Sơn Tùng đã kể về mối thân tình giữa chàng nam ca sỹ trẻ với cố nhạc sỹ tài hoa:

“Khi ca khúc Chắc ai đó sẽ về của tôi bị tất cả mọi người tấn công, bủa vây với những tin tức tiêu cực mà chính tôi cũng không biết là tôi đúng hay sai thì tôi đã cảm thấy không cô đơn nhờ nhạc sỹ An Thuyên.

Nhạc sỹ đã cho tôi những chỉ bảo ân cần, được nghe lời khuyên của bác tôi cảm thấy rất tuyệt vời. Bác An Thuyên vừa là bậc tiền bối, bậc cha chú vừa là một đồng minh của tôi lúc đó, giúp tôi vượt qua tất cả”.

160611musicSonTung-8

 Sơn Tùng có mặt tại buổi họp báo giới thiệu đêm nhạc

Ca sỹ Bông Mai – con gái nhạc sỹ An Thuyên cũng cho biết thêm, việc mời Sơn Tùng M-TP không phải vì độ "hot" của tên tuổi để chương trình thu hút được sự chú ý, mà vì "Sơn Tùng như một học trò bướng bỉnh của bố tôi nay đã trưởng thành."

160611musicSonTung-1

Phạm Quỳnh Anh, Sơn Tùng M-TP bên vợ cố nhạc sỹ An Thuyên và con gái Bông Mai

Tưởng nhớ tới nhạc sỹ An Thuyên không chỉ là tưởng nhớ tới một người nhạc sỹ tài hoa, mà còn là tưởng nhớ tới một người lính, một nhân cách lớn trong làng nghệ sỹ Việt Nam đã trưởng thành bằng chính tình yêu tha thiết đối với quê hương và con người.

Bài hát cuối cùng ông viết cũng là bài hát “ Bao giờ về được ao quê” như một câu hỏi đau đáu của một người con xa quê.

Do đó, những người thân bạn bè cũng như những học sinh của ông cùng quyết định tổ chức đêm nhạc mang chủ đề “ Neo đậu bến quê”.

Đêm nhạc “Neo đậu bến quê” được tổ chức tại Nhà văn hóa Lao động Vinh vào ngày 25/6 tức ngay sau ngày giỗ đầu của ông cũng như một cách để hoàn thành tâm nguyện của nhạc sỹ An  Thuyên được trở về với quê hương, về với những tình cảm sâu đậm mà người dân xứ Nghệ đã dành cho người con ưu tú.

Đối với đêm nhạc thứ hai với chủ đề “Trăng” được lấy cảm hứng từ hai câu thơ trong bài “Khoảng lặng” của nhà thơ Nguyễn Liên Châu:

“Nẻo trăng lên, cõi trăng về

An nhiên như thể chưa hề long đong”.

Hình ảnh “Trăng” rất đỗi thơ mộng và dung dị trong hai câu thơ ấy khiến cho người ta gợi nhớ đến ngay hình ảnh của chính nhạc sĩ An Thuyên, nhất là khi ông còn được sinh vào đúng ngày trăng rằm tháng tám. Hình ảnh “Trăng” cũng như tượng trưng cho đất nước, cho mảnh đất quê hương đã sinh thành và nuôi dưỡng để ông có được sự nghiệp như ngày hôm nay.

Và “Trăng” cũng chính là hình ảnh của “em”, của một cô gái với tình yêu trong sáng, đẹp đẽ, hay là những xúc cảm bay bổng trong trái tim rung động của những người đang yêu.

Đêm nhạc “Trăng” đặc biệt hơn sẽ  không diễn ra tại một nhà hát như lẽ thông thường, mà sẽ được tổ chức vào tối ngày 2/7/2016  tại Chùa Bái Đính – Khu du lịch sinh thái Tràng An, Ninh Bình.

Lý do BTC và gia đình nhạc sĩ An Thuyên tổ chức đêm nhạc thứ 2 tại chùa Bái Đính vì nơi đây là ngôi chùa lớn, linh thiêng, giao thoa hòa hợp giữa Đất và Trời. Những người thân yêu đều hy vọng sẽ được gặp ông tại nơi đây, được cùng ông nghe lại những tình cảm mà người thân, bạn bè dành cho người nhạc sĩ cả đời vì nghệ thuật.

Đêm nhạc sẽ là cuộc hội tụ của người thân, bạn bè, các học trò và của những người yêu quý nhạc An Thuyên như NSƯT Thanh Lam, NSƯT Tấn Minh, NSƯT Vân Khánh.

Trong đêm nhạc sẽ còn có sự xuất hiện của các ca sỹ như Lan Anh, Phương Thảo, nhóm Oplus, nhóm PB nation.

Đặc biệt, sau đêm nhạc “Tan vào Hà Nội”, lần đầu tiên Hồ Ngọc Hà hát nhạc An Thuyên thì đêm nhạc tới đây cô sẽ còn gây bất ngờ hơn nữa, bên cạnh đó là sự xuất hiện của giọng ca trẻ Văn Mai Hương.

An My
Bình luận
vtcnews.vn