Seungri (Big Bang) trở thành nghi phạm, bị cảnh sát xin lệnh bắt giữ và khám xét

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 10/03/2019 17:42:00 +07:00

Seungri - em út của Big Bang trở thành nghi phạm trong vụ môi giới mại dâm.

Sáng 10/3, cảnh sát đã đột kích vào hộp đêm Arena - nơi bị cáo buộc diễn ra hành vi môi giới gái mại dâm cho xã hội đen Đài Loan của Seungri cách đây vài ngày. Đến 14h ngày 10/3, cuộc điều tra kết thúc và cơ quan cảnh sát thủ đô Seoul đưa Seungri vào diện nghi phạm của vụ việc.

Không chỉ vậy, club Arena cũng bị nghi ngờ có dấu hiệu trốn thuế. Vì vậy, cảnh sát đã xin lệnh bắt giữ và khám xét Seungri để điều tra. Những dữ liệu bằng chứng được cảnh sát thu thập nhưng chưa công bố với truyền thông. Ngoài em út Big Bang, còn có 3-4 nhân vật khác cũng nằm trong nhóm chat Kakaotalk lọt vào diện tình nghi, bị bắt giữ phục vụ cho công tác điều tra.

Một điều đáng nói, thông tin từ YG Entertainment đưa ra, Seungri sẽ nhập ngũ vào ngày 25/3 khiến cư dân mạng xứ Hàn xôn xao vì không biết việc bị bắt giữ có ảnh hưởng đến kế hoạch nhập ngũ của Seungri hay không.

Dù vậy, anh đang là tâm điểm chỉ trích của fan Kpop vì làm ảnh hưởng đến danh tiếng của nhóm nhạc thần tượng đình đám Big Bang, thậm chí nhiều người còn viết đơn yêu cầu đuổi Seungri khỏi nhóm.

seungri

 

Cuối tháng 1/2019, đài MBC đưa tin một phụ nữ bị quấy rối tình dục khi đến hộp đêm Burning Sun do nam ca sĩ góp cổ phần kinh doanh. Thậm chí, một người đàn ông khi cố gắng giúp người phụ nữ này chạy thoát đã bị nhân viên an ninh của hộp đêm đánh đập, kéo ra đường.

Sau đó, Seungri tiếp tục trở thành tâm điểm chỉ trích khi đài SBS công bố loạt tin nhắn được cho là cuộc trao đổi giữa Seungri với một ca sĩ khác, ông Yu - đại diện Yuri Holdings với nội dung Seungri đã yêu cầu nhân viên chuẩn bị gái mại dâm phục vụ cho xã hội đen Đài Loan.

Ngày 27/2, Seungri bị cảnh sát thẩm vấn về những cáo buộc sử dụng chất cấm, môi giới gái mại dâm nhưng nam ca sĩ sinh năm 1990 phủ nhận. Trong khi đó, kết quả xét nghiệm cho thấy Seungri âm tính với ma túy.

Đầu tháng 3/2019, đài SBS và phóng viên Kang Kyung Yoon - người "khui" ra ồn ào Seungri cung cấp gái mại dâm cho biết đã chuyển toàn bộ tin nhắn bằng chứng đến Ủy ban chống tham nhũng và Ủy ban nhân quyền quốc gia của Hàn Quốc.

Chu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn