Sao nhí Lâm Thanh Mỹ: 'Rung động ở tuổi 13 giúp đóng phim tốt hơn'

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 30/04/2018 10:30:00 +07:00

Đóng phim từ lúc 5 tuổi, hiện tại ở tuổi 13, sao nhí phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" Lâm Thanh Mỹ cho biết cô bé vẫn không có nhiều thay đổi dù đã biết rung động đầu đời.

Bộ ảnh mới đây đánh dấu cột mốc 13 tuổi của Lâm Thanh Mỹ nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Bé Mận nhỏ nhắn năm nào của phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh nay cao và trưởng thành hơn nhiều. Vẫn đôi mắt bồ câu hiền dịu, khuôn miệng nhỏ, chúm chím ấy nhưng cô bé bây giờ mang hình dáng của thiếu nữ.

Trong khi mọi người bất ngờ trước sự thay đổi và trưởng thành thì cô bé lại tỏ ra bình thản. “Mọi người thấy con thay đổi vì lần đầu con chụp ảnh mà trang điểm đậm, mặc đầm điệu đà như vậy. Bình thường con chỉ tô son và mặc quần jean, áo thun nên thấy mình vẫn trẻ con như ngày nào”.

Không sợ bị chê nếu càng lớn càng diễn dở

Trong hình dung của mọi người, một diễn viên nhí đắt show hàng đầu tại Việt Nam sẽ ăn vận sành điệu, bạo dạn khi tiếp xúc với truyền thông. Còn Thanh Mỹ hoàn toàn ngược lại.

Cô bé không có sự hoạt ngôn như bé Trọng Khang của phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, không sắc sảo như Phương Mỹ Chi nhưng sự từ tốn, nhẹ nhàng, toát lên vẻ đáng yêu.

Sao nhi Lam Thanh My: 'Rung dong o tuoi 13 giup dong phim tot hon' hinh anh 1

 Thanh Mỹ ở tuổi 13.

Thanh Mỹ mặc áo thun và quần jean rộng, được ba chở đến điểm hẹn bằng xe máy. Cô bé cho biết sau buổi phỏng vấn với phóng viên sẽ đến lớp học thêm tiếng Anh.

Chia sẻ về sự thay đổi, lột xác ở tuổi dậy thì, cô bé cho rằng bản thân chỉ cao và điệu hơn một chút so với trước đây, còn mọi thứ vẫn bình thường. Thanh Mỹ khẳng định hình ảnh trưởng thành trong bộ ảnh mới không giống nhiều hình ảnh mình ngoài đời.

“Con vẫn đơn giản và bình thường như bao học sinh lớp 7 khác”, cô bé nói. Nói xong, Thanh Mỹ mở túi xách đeo chéo đưa cây son đỏ và nói thêm: “Con chỉ biết làm điệu hơn bằng cây son này thôi”.

Khi so sánh sự thay đổi ở tuổi dậy thì so với những sao nhí khác như Phương Mỹ Chi hay Thiện Nhân, Thanh Mỹ cho rằng: “Mỗi người có sở thích và phong cách khác nhau. Nếu chị Chi có mặc quần short, áo hai dây cũng không có gì sai".

"Còn con mặc đồ jean và áo thun rộng không phải vì sợ mọi người đánh giá mà con thích như vậy. Ai cũng có tuổi thơ và ai rồi cũng phải lớn. Con nghĩ bây giờ xã hội hiện đại, chuyện ăn mặc cũng không nên quá bị săm soi và đánh giá như vậy”, cô bé nhấn mạnh.

Ngay cả câu hỏi ở thì tương lai có vẻ đụng chạm như “Nếu sau này, không diễn hay như trước, khán giả đưa ra nhận xét trái chiều, con có chuyển nghề không?”, cô bé bình thản đáp: “Con không suy nghĩ quá nhiều về tương lai. Con cũng không lo sợ có ngày bị chê diễn không tốt. Nếu được khán giả yêu thương, con sẽ theo tiếp tục. Nếu không con cũng không buồn”.

Sao nhi Lam Thanh My: 'Rung dong o tuoi 13 giup dong phim tot hon' hinh anh 2

 Thanh Mỹ suy nghĩ lạc quan.

Nhìn con gái đầy trìu mến, anh Hóa - ba của Thanh Mỹ - nói thêm: “Cháu nhìn mọi thứ đều lạc quan. Tôi mừng khi con gái bước vào nghệ thuật sớm nhưng luôn giữ tâm thế nhẹ nhàng đó. Ngay cả khi đi quay vất vả, phải chờ đợi nửa ngày, cháu vẫn giữ thái độ vui vẻ, không than thở. Cũng vì suy nghĩ lạc quan, mọi điều khó với cháu đều qua đi nhanh chóng”.

Không biết giá cát-xê của mình 

Trái với suy nghĩ cho rằng trẻ con tham gia nghệ thuật và nổi tiếng thì mất tuổi thơ, Thanh Mỹ thích thú cho rằng thơ ấu đóng phim là trải nghiệm tuyệt vời. Cuộc sống nhẹ nhàng của bé chưa từng bị ảnh hưởng bởi hai từ nổi tiếng.

Bằng chứng là cô bé vẫn học ở một trường công bình thường ở gần nhà. Bạn thân của bé vẫn là một vài cô bé học chung từ lớp mẫu giáo và lớp một. Hiện, học đến lớp 7 nhưng Thanh Mỹ hiếm khi tiêu tiền.

“Mỗi tuần ba cho con 50.000-100.000 đồng tiền tiêu vặt nhưng con ít khi dùng tới vì đến trường không ăn vặt. Khi thích món đồ gì, con sẽ xin ba mua cho. Con ít khi xin mẹ mua đồ vì mẹ thường trách đồ quá nhiều, không nên mua sắm thêm ngay cả tiền cát-xê con cũng không biết mình có bao nhiêu. Ba con không nói điều đó và con cũng chưa hỏi bao giờ”, cô bé kể.

Anh Hóa thừa nhận việc con gái đóng quảng cáo, đóng phim từ nhỏ cũng góp phần không nhỏ cho kinh tế gia đình. Tuy nhiên phần lớn số tiền cát-xê con gái có được, anh để vào một sổ tiết kiệm mang tên Thanh Mỹ để lo cho việc học ở tương lai.

Điều thú vị ở Thanh Mỹ là trở thành ngôi sao của phòng vé, đến trường bé vẫn nhút nhát, ít nói và ít bạn như xưa. Diễn viên nhí kể trong trường chỉ chơi thân với 2-3 người bạn. Đó là đều những người học chung với bé từ thuở học lớp mẫu giáo và lớp một. Đến giờ ra chơi Thanh Mỹ và một bạn thân ra ngoài ghế đá trò chuyện. Cô bé cũng không có thói quen ăn vặt.

Thanh Mỹ cho hay vì tính ít nói mà không ít lần bị mang tiếng khó gần, chảnh. Cô bé cảm thấy bối rối khi bắt đầu câu chuyện với người lạ. “Đi chơi với bạn bè thân, con có thể hài hước, tưng tửng thậm chí điên điên nghĩ ra nhiều trò nhưng gặp người lạ, ngay cả bạn bè đồng trang lứa con cũng thu mình lại”.

Về việc học, Thanh Mỹ tự tin cho rằng đóng phim không ảnh hưởng xấu đến kết quả. Ba mẹ cô bé thường chỉ nhận lịch quay vào thứ 7 và chủ nhật hay dịp nghỉ hè của con gái. Nếu có nghỉ vào ngày nào đó, cô bé sẽ bù lại bằng cách nhờ thầy cô giáo hướng dẫn sau.

Những năm qua, thành tích học tập Thanh Mỹ luôn khiến gia đình yên tâm vì bé luôn nằm trong top 4 thí sinh xuất sắc nhất lớp. Trong đó, môn tiếng Anh và văn của Thanh Mỹ thường đạt điểm số cao nhất.

Trước thắc mắc của phóng viên về việc được thầy cô giáo trong trường ưu ái, cô bé xua tay nói: “Thầy cô luôn giữ sự công bằng giữa các học sinh. Nếu thầy cô có ưu ái điểm số cho con thì các bạn khác sẽ ý kiến ngay".

Rung động ngoài đời giúp đóng phim tốt hơn

Nhắc đến chuyện rung động đầu đời, diễn viên nhí tỏ ra ngại ngùng. Gần đây, nhiều nhà nghiên cứu giáo dục nêu thực trạng học sinh yêu sớm, từ cấp 2, cấp 3 nên ảnh hưởng tới việc học. Thanh Mỹ cho rằng ở độ tuổi học sinh mà nói không biết rung động trước bạn khác phái là nói dối.

Sao nhi Lam Thanh My: 'Rung dong o tuoi 13 giup dong phim tot hon' hinh anh 4

Cô bé thừa nhận biết rung động ở tuổi 13. 

Cô bé tiết lộ nhận được nhiều thư làm quen từ các bạn trai khi học lớp 5. Đến lớp 6, Thanh Mỹ rung động với một bạn trong trường. "Con nghĩ chuyện này không xấu vì con vẫn cân bằng được với việc học. Sau này, con không muốn tiếp tục mối quan hệ này nên chỉ còn là bạn bè bình thường", cô bé tâm sự.

Thanh Mỹ thừa nhận trong trường nhận được sự quan tâm của nhiều bạn trai vì sự nổi tiếng. Tuy nhiên vì ít nói, nhút nhát nên không nhiều người có thể tiếp cận sao nhí. Cô bé cười cho hay: "Các bạn ấy cùng lắm là đến gặp con hỏi: có phải em đóng phim không? mà thôi".

Theo Thanh Mỹ, chính vì từng rung động nên cô bé không gặp khó khăn khi đóng phim First Love. Diễn viên nhí cho hay: "Trong phim cô bé đó thích một bạn trai ở lớp trên. Con nghĩ cảm xúc và sự rung động trong tình cảm đầu đời không quá khó nhưng con phải thể hiện tính cách của một người khác hẳn mình. Ở ngoài đời, con nhút nhát nhưng trong phim lại năng động và cá tính khác hẳn".

Video: Thủy Tiên tranh cãi quyết liệt với Phương Uyên vì học trò cưng

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn