Quán quân ‘Vietnam Idol Kids’ gây bất ngờ với vẻ ngoài lớn phổng phao ở tuổi 14

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 29/07/2019 15:39:00 +07:00

Giọng ca nhí ngày nào giờ lớn phổng phao và phong cách thời trang cũng thay đổi.

Video: MV Em không yêu tôi – Thiên Khôi

Sau một thời gian ấp ủ, Thiên Khôi– Quán quân Vietnam Idol Kids 2017 đã ra mắt MV mang tên Em không yêu tôi – một sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Hiền Năng với ca từ trẻ trung, giai điệu bắt tai.

Đây là lần đầu tiên Thiên Khôi hợp tác một nhạc sĩ vì mong muốn thử phong cách âm nhạc mới mẻ, đa dạng hơn. Trước đó, "cậu bé Maika" gây ấn tượng khi hát những ca khúc do chính mình sáng tác.

thienkhoi (2)

Thiên Khôi là Quán quân "Vietnam Idol Kids 2017” và từng giành chiến thắng tại "Phiên bản hoàn hảo 2017". Cậu nhóc cũng nhận được học bổng âm nhạc từ nhạc sĩ Đức Trí. Còn nhỏ tuổi nhưng Thiên Khôi có thể sáng tác nhạc và chơi được nhiều nhạc cụ.

MV được lấy ý tưởng từ “mối tình” đơn phương của Thiên Khôi dành cho “cô mèo” của mình. Giọng ca nhí vào vai chàng trai luôn quan tâm chăm sóc, cưng chiều một cô gái. Đến khi chàng trai bày tỏ tình cảm thì cô gái lại lạnh lùng, không cho anh đến gần. Kết thúc MV, Thiên Khôi bất ngờ nhận ra đây chỉ là giấc mơ và cô gái đó hóa ra lại là mèo của mình.

thienkhoi (1)

Thiên Khôi thể hiện khả năng diễn xuất và phối hợp ăn ý cùng bạn diễn Phan Nguyễn Trúc Phương.

MV Em không yêu tôi đánh dấu sự thay đổi về ngoại hình lẫn âm nhạc của Thiên Khôi. Quán quân Vietnam Idol Kids với mái tóc Maika ngày nào giờ đã dần trưởng thành và có sức hút của một cậu thanh niên. Cậu nhóc yêu thích phong cách thời trang năng động, cá tính và giọng hát cũng trầm hơn vì đang vỡ giọng.

Thể hiện ca khúc về chủ đề tình yêu, Thiên Khôi vẫn cho thấy sự hồn nhiên, trong sáng đúng với lứa tuổi. Quán quân Vietnam Idol Kids tự tin đọc rap và khoe khả năng vũ đạo với những động tác bắt chước hành động đáng yêu của mèo.

thienkhoi (3) 3

Vẻ ngoài phổng phao của Thiên Khôi ở tuổi 14.

Là Quán quân một cuộc thi âm nhạc nhưng Thiên Khôi vẫn dành thời gian cho việc học tập ở trường, rèn luyện kỹ năng âm nhạc và biểu diễn, thỉnh thoảng mới tham gia những sự kiện phù hợp.

Để làm được điều này, gia đình luôn đồng hành với Thiên Khôi và không ép buộc giọng ca nhí điều gì để cậu nhóc có thể tự do trải nghiệm những hoạt động nghệ thuật phù hợp với lứa tuổi.

Trong tương lai, Thiên Khôi muốn hoạt động trong lĩnh vực ca hát lẫn kinh doanh nên gia đình cũng định hướng, tạo điều kiện cho cậu bé trở thành một nghệ sĩ đa năng.

Dung Phạm
Bình luận
vtcnews.vn