Phương Mỹ Chi: 'Ngày Tết, em chỉ sợ mập thôi vì ăn nhiều quá'

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 07/02/2019 15:06:00 +07:00

Con gái nuôi của Quang Lê hào hứng chia sẻ về điều mình sợ nhất trong ngày Tết.

Video: Phương Mỹ Chi hát "Về quê ăn Tết" chúc Tết độc giả VTC News

Những ngày cuối năm Mậu Tuất, Phương Mỹ Chi đã cho ra mắt ca khúc Về quê ăn Tết song ca cùng cô giáo Hiền Thục. Nhân dịp Tết đến xuân về, "chị bảy" đã hát một đoạn ca khúc này và gửi lời chúc đến độc giả VTC News.

"Em xin chúc quý cô chú, anh chị độc giả của báo VTC News có một năm mới an khang thịnh vượng, gặp thật nhiều thành công và may mắn trong năm mới" - Phương Mỹ Chi hào hứng.

Chia sẻ về những kế hoạch đón Tết Kỷ Hợi, con gái nuôi Quang Lê cho biết mình vẫn đón Tết cùng bố mẹ, dành một ngày đi chùa, đi chúc Tết họ hàng cũng như đi diễn để phục vụ cho khán giả chứ không cùng bố mẹ đi du lịch.

Năm nay 16 tuổi và đã có thể tự làm ra tiền nhưng Phương Mỹ Chi vẫn rất hào hứng khi nhận được tiền lì xì từ những người xung quanh. Tuy nhiên, cô bé sẽ "trích phần trăm" cho mẹ cũng như lì xì thêm cho cả bố và mẹ.

phuong my chi (2)

 

"Trong ngày Tết, em sợ nhất là bị mập vì ăn nhiều quá nên chắc em phải ăn ít lại để mặc đồ đẹp hơn. Các món ăn ngày Tết em đều thích hết, đặc biệt là bánh tét chiên và không sợ món nào nên bây giờ gương mặt em mới bầu bĩnh như vậy (cười)" - con gái nuôi Quang Lê dí dỏm.

Phương Mỹ Chi cũng nói thêm, trong nhà chỉ có chị gái mới than phiền vì cô bé ăn nhiều còn mẹ thì không.

Là giọng ca trưởng thành từ cuộc thi Giọng hát Việt, Phương Mỹ Chi hiện là cái tên nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả. Thời gian qua, cô bé gây bất ngờ khi càng lớn càng xinh đẹp hơn, phong cách thời trang của thay đổi để phù hợp với độ tuổi của mình.

Bên cạnh sự trưởng thành trong giọng hát và phong cách ăn mặc. Phương Mỹ Chi còn để lại ấn tượng đẹp với khán giả bằng thái độ, cách cư xử lễ phép, gần gũi. Mặc dù được khán giả yêu mến và khá "đắt show" nhưng Phương Mỹ Chi vẫn dành thời gian theo đuổi việc học, chỉ đi hát khi nào có thời gian nên cô bé vẫn duy trì được thành tích học tập rất tốt.

Dung Phạm
Bình luận
vtcnews.vn