Oscar 2013: Lý An giành giải Đạo diễn xuất sắc

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 25/02/2013 11:19:00 +07:00

(VTC News) - Bộ phim Life of Pi của đạo diễn Trung Quốc Lý An đã giành 5 giải thưởng trong đó có giải thưởng quan trọng bậc nhất của Oscar: Đạo diễn xuất sắc.

(VTC News) - Bộ phim Life of Pi của đạo diễn người Trung Quốc Lý An đã giành được 5 giải thưởng trong đó có giải thưởng quan trọng bậc nhất của Oscar: Đạo diễn xuất sắc.







Lễ trao giải Oscar lần thứ 85 vừa diễn ra tại Los Angeles, Mỹ (sáng nay 25/2 theo giờ Việt Nam), thu hút sự chú ý của giới truyền thông, các nhà chuyên môn và tất cả những ai yêu thích môn nghệ thuật thứ bảy.

Giải thưởng đầu tiên được trao là Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất đã thuộc về nam diễn viên điện ảnh người Áo Christoph Waltz, vai diễn ấn tượng trong bộ phim Django Unchained đã đưa ông đến thành công này.
Chủ nhân giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. 
Đây là lần thứ hai nam diễn viên 56 tuổi người Áo có vinh dự bước lên bục nhận giải Oscar, cách đây 3 năm, ông cũng nhận được tượng vàng cũng ở hạng mục này. Ngoài Oscar, trong sự nghiệp của mình, nam diễn viên kì cựu này còn giành được một số giải thưởng danh giá khác như Quả Cầu Vàng, BAFTA…

Ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, nữ diễn viên rất thành công trong năm 2012 với bộ phim Những người khốn khổ (Les Misérables) Anne Hathaway là người chiến thắng.

Điều này không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, bởi với vai diễn Fantie, Anne cũng đã xuất sắc giành được 15 giải thưởng điện ảnh, trong đó nổi bật nhất là giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng diễn ra ngày 14/1 vừa qua.
Anne Hathaway lại giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Cũng giải này cô đã giành được tại Quả cầu Vàng vừa qua. 
Tại Oscar năm nay, Anne đã vượt qua Amy Adams trong The Master, Sally Field trong Lincoln, Helen Hunt trong The Sessions, Jacki Weaver trong Silver Linings Playbook để bước lên bục nhận giải.

Cô xúc động chia sẻ: “Cảm ơn tất cả, những người đã luôn giúp đỡ và ủng hộ để tôi có thể đứng đây trong lúc này. Tôi muốn cảm ơn Hugh Jackman và đoàn làm phim Les Miserables, những đồng nghiệp, gia đình và người chồng yêu quý của tôi. Cảm ơn các bạn gì giải thưởng này”. Đây là giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp của nữ diễn viên sinh năm 1982.


Cùng với giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất giành cho Anne Hathaway, bộ phim Những người khốn khổ còn rinh về giải Oscar thứ hai với hạng mục Hóa trang xuất sắc nhất, giải thưởng này được trao cho Lisa Westcott và Julie Dartnell. Đoàn làm phim ca nhạc này chắc hẳn phải rất tiếc nuối khi để tuột giải thưởng Phục trang đẹp nhất về tay bộ phim Anna Karenina của Jacqueline Durran.

Tiếp nối thành công tại Quả Cầu Vàng, bộ phim tâm lý tình cảm Amour tiếp tục được vinh danh là Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất. Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình cảm động của một cặp vợ chồng già, với thông điệp muốn gửi đến khán giả là việc đề cao sức mạnh vĩ đại của tình yêu, đó là điều kì diệu có thể giúp con người vượt qua được mọi khó khăn, thử thách.

Amour đã giành giải Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất tại LHP Quả Cầu Vàng tháng 1 vừa qua và giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes năm 2012.

Đạo diễn Lý An. 
Với 11 đề cử tại Oscar năm nay, bộ phim Life of Pi của đạo diễn người Trung Quốc Lý An đã giành được 5 giải thưởng, bao gồm Bộ phim quay đẹp nhất; Bộ phim được biên tập hay nhất, Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất, Cốt truyện xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc nhất.

Đạo diễn Lý An thừa nhận, thực hiện bộ phim Life of Pi đối với ông là một nhiệm vụ hết sức khó khăn, bởi “Life of Pi đơn giản chỉ có một cậu bé, một con hổ và đại dương mênh mông”.

Tuy nhiên, dưới bàn tay của đạo diễn tài hoa người Trung Quốc, Life of Pi đã trở thành một bộ phim mang đậm chất nhân sinh, những tháng ngày lênh đênh trên biển, đối diện với cái chết và nghị lực sống phi thường của cậu bé người Ấn Độ đã làm không ít khán giả phải rơi nước mắt.
Phim Cuộc đời của Pi đang được chiếu rộng rãi tại các rạp Việt Nam và thế giới.
Nhận được đến 12 đề cử tại Oscar lần thứ 85 song bộ phim Lincoln của đạo diễn Steven Spielberg mới chỉ nhận được giải thưởng dành cho Thiết kế sản xuất.

Bộ phim Skyfall đã chiến thắng tại cả hai hạng mục được đề cử, ca khúc Skyfall do Adele thể hiện đã nhận giải Ca khúc nhạc phim hay nhất. “Sơn ca nước Anh” đã trình diễn ca khúc này ngay trên sân khấu lễ trao giải.
 Adele giành giải Ca khúc nhạc phim hay nhất với ca khúc Skyfall trong bộ phim cùng tên.
Bộ phim Django Unchained của đạo diễn Quentin Tarantino được trao giải K
ịch bản gốc hay nhất, đây là giải thưởng thứ hai mà đoàn làm phim này nhận được sau khi nam diễn viên Christoph Waltz chiến thắng tại hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Cùng lập được “cú đúp” như Django Unchained là bộ phim Argo, bộ phim tái hiện hành trình giải cứu con tin của đạo diễn Ben Affleck đã nhận được hai giải Biên tập phim xuất sắc nhất và Kịch bản chuyển thể hay nhất.

Một trong những giải thưởng quan trọng nhất của Oscar, giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất được trao cho Jennifer Lawrence với vai diễn cô nàng nghiện sex trong bộ phim Silver Linings Playbook.
Nữ diễn viên Jennifer Lawrence nhận tượng vàng danh giá. 
Giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất được trao cho Daniel Day-Lewis, người hóa thân vào vai tổng thống Abraham LinColn trong bộ phim cùng tên.
Nam diễn viên chính xuất sắc nhất Daniel Day-Lewis.
Oscar năm nay chứa đựng một bất ngờ khi giải thưởng Bộ phim xuất sắc nhất được công bố từ Nhà Trắng bởi đệ nhất phu nhân Michele Obabma.
Giải thưởng danh giá nhất này đã được trao cho phim Argo của đạo diễn Ben Affleck. Đạo diễn Affleck cùng với nhà sản xuất George Clooney đã cùng nhau bước lên bục nhận giải.

Như vậy, Argo đã đạt được ba giải Oscar là Bộ phim xuất sắc nhất, Biên tập phim xuất sắc nhất và Kịch bản chuyển thể hay nhất.

Nội dung phim Argo dựa trên một sự kiện có thật, bộ phim đã ghi lại một chiến dịch sinh tử bí mật, điệp viên CIA Tony Mendez - nhân vật chính của bộ phim do Ben Affleck thủ vai - gánh vác trên vai nhiệm vụ giải cứu sáu nhà ngoại giao Mỹ đang lưu trú tại nơi ở của đại sứ Canada tại Tehran.

Nội dung phim được cho là đã vén bức màn bí mât được che giấu cả thập kỉ về cuộc khủng hoảng con tin ở Iran năm 1979. Argo đã giành được giành được giải Phim chính kịch và Đạo diễn xuất sắc nhất tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng.

Không chỉ đảm nhận vai nam chính, Ben Affleck còn kiêm luôn vai trò đạo diễn phim, Argo đã mang lại cho anh giải thưởng Đạo diễn phim truyện xuất sắc nhất tại lễ trao giải DGA của Hiệp hội Đạo diễn diễn ra cuối năm 2012.

“Bom tấn” thể loại phim hoạt hình Brave do Disney sản xuất đã vượt mặt bốn đối thủ khác là Frankenweenie của Tim Burton, ParaNorman của Sam Fell and Chris Butler, The Pirates! Band of Misfits của Peter Lord, Wreck-It Ralph của Rich Moore để ẵm giải Phim hoạt hình xuất sắc nhất.

Cũng với thể loại phim hoạt hình, bộ phim Paperman của John Kahrs giành giảiBộ phim hoạt hình dạng ngắn hay nhất.

Bộ phim mới nhất về điệp viên 007 mang tên Skyfall đã giành giải Biên tập âm nhạc xuất sắc nhất. Khán giả yêu thích bộ phim này đang mong đợi, Skyfall sẽ giành nốt giải Ca khúc trong phim này nhất với ca khúc cùng tên dưới sự thể hiện của Adele, giống như thành công đã giành được tại Quả Cầu Vàng.

Một số giải thưởng phụ khác giành cho phim như Phim tài liệu hay nhất, Phim tài liệu (dạng ngắn) hay nhất và Phim ngắn hành động hay nhất lần lượt thuộc về Sugar Man của Malik Bendjelloul và Simon Chinn; Inocente của Sean Fine và Andrea Nix Fine; Curfew của đạo diễn Shawn Christensen..

Hoài An

Bình luận
vtcnews.vn