Nữ hoàng doanh nhân Kim Chi: Chưa bao giờ coi vương miện là áp lực

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 05/09/2016 12:15:00 +07:00

Sau một năm đăng quang ngôi vị Nữ hoàng doanh nhân Việt Nam 2015 Ngô Thị Kim Chi chia sẻ, chị không coi vương miện là áp lực,

Ngày 4.9.2015 được coi là bước ngoặt trong cuộc đời của doanh nhân Ngô Thị Kim Chi khi xuất sắc vượt qua hàng trăm thí sinh để đạt ngôi vị cao nhất của cuộc thi nhan sắc nữ hoàng doanh nhân mang tầm quốc gia.

Phóng viên đã có cuộc trao đổi ngắn với nữ hoàng doanh nhân Kim Chi sau một năm cô đạt được chiếc vương miện cao quý.

Kim-Chi-9

 Nữ hoàng doanh nhân Kim Chi ngày đăng quang

- Chào chị, được biết đến chị là một nữ hoàng tài sắc, không chỉ thành công ở lĩnh vực kinh doanh mà còn đại diện hình ảnh của rất nhiều thương hiệu có uy tín. Chị cho biết lý do nào chị đến với cuộc thi này?

Đây là một cuộc thi tôn vinh cái đẹp của các nữ doanh nhân trong nước. Ban đầu khi tôi tham dự cuộc thi với mục đích để học hỏi, giao lưu và mở rộng các mối quan hệ.

Và tôi đã học được cách “thắng không kiêu, bại không nản” ở chính chương trình cũng như những trải nghiệm mà tôi đã trải qua trong suốt mấy tháng trước khi đêm chung kết được diễn ra.

- Khi mới đăng quang, chị có thấy áp lực hay không?

Có thể nói rằng danh hiệu Nữ hoàng doanh nhân 2015 cũng đã mang đến cho tôi sự thay đổi lớn. Tôi bắt đầu có nhiều mối quan hệ mới, mọi người chú ý tới tôi nhiều hơn về cách ăn mặc, cách đi đứng và giao tiếp với những người xung quanh.

Chính điều này làm cho bản thân tôi ý thức rằng tôi đang trở thành tâm điểm của tất cả mọi người. Tôi bắt đầu lựa chọn trang phục, kiểu tóc, trang điểm, chuẩn bị kiến thức dồi dào để không phụ lòng những người yêu thương đã trao cho tôi danh hiệu cao quý này nhưng tôi không hề coi đó là áp lực mà ngược lại coi nó chính là những “giám khảo khó tính” mà tôi cần phải chinh phục.

Sau đăng quang, chiếc vương miện chính là hành trình để người đội nó cần cố gắng xứng đáng hơn nữa trong hành trình hoàn thiện bản thân.

Kim-Chi-3

 

- Mọi người thường gọi chị bằng danh hiệu “ Nữ hoàng tài sắc", theo chị sắc đẹp có lợi thế gì trong công việc và cuộc sống?

Phụ nữ có sắc đẹp là một lợi thế, song sắc đẹp ấy phải đi kèm với tri thức. Thành công phải được tạo nên từ thực lực của mình thì mới bền vững được. Dù may mắn có được nhan sắc trời phú nhưng tôi cho rằng, mọi sự thành công đều từ sự cố gắng, chân thành của chính bản thân mình mà thôi.

- Lúc nào cũng thấy chị toát ra một thần thái tự tin, một vóc dáng yêu kiều và làn da mịn màng, chắc hẳn chị phải chăm sóc bản thân nhiều lắm hay chị có bí quyết gì để chia sẻ với độc giả về cách làm đẹp?

Thật ra tôi cũng không quá khắt khe với bản thân mình. Tôi luôn cố gắng giữ một tinh thần thật thoải mái. Vào mỗi buổi sáng trước khi bắt đầu công việc, tôi uống một ly cà phê sạch, thức uống này giúp tôi giữ được sự minh mẫn, tràn đầy năng lượng trong cả ngày.

Tôi hạn chế ăn tinh bột, ăn nhiều rau xanh và trái cây. Bên cạnh đó tôi thường xuyên chăm sóc da mặt bằng các sản phẩm được làm 100% từ thiên nhiên. Mỗi tuần tôi dành ra từ 3 đến 4 ngày để đi bơi, đi bộ, và đây cũng là hai môn thể thao tôi yêu thích nhất.

Kim-Chi-8

 

- Chị nghĩ như thế nào về việc xây dựng hình ảnh thương hiệu với sứ mệnh là Nữ hoàng doanh nhân khi chị liên tục làm từ thiện trên khắp các vùng miền?

Tôi chưa bao giờ nghĩ “sứ mệnh” của mình trong 1 năm đăng quang là phải đi đến tỉnh thành này, vùng cao nọ để làm từ thiện. Mà tôi làm từ thiện từ cái tâm chứ không vì bất kỳ một sứ mệnh nào cả.

Ngôi vị Nữ hoàng doanh nhân đã tạo cho tôi thêm cơ hội để tìm hiểu, làm quen được với rất nhiều doanh nhân có tấm lòng nhân ái trong và ngoài nước.

Cảm ơn chị về những chia sẻ.

Hà Nhi
Bình luận
vtcnews.vn