Ngoài những bản hit, showbiz Việt đầu tháng 5 có gì: Gạ tình, tán tỉnh và đạo nhái

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 16/05/2018 16:15:00 +07:00

Ngoài loạt ca sĩ ra mắt các ca khúc mới, showbiz Việt tháng 5 khiến khán giả ngán ngẩm với những câu chuyện gạ tình, tán tỉnh không hồi kết.

Tháng 5, showbiz Việt trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi hàng loạt nghệ sĩ trẻ tung ca khúc mới trở lại với âm nhạc. Thế nhưng, bên cạnh đó, khán giả không khỏi ngán ngẩm với những cái tên gây ồn ào với loạt scandal tình ái, gạ tình hay đạo nhái không hồi kết.

Phạm Anh Khoa và lùm xùm gạ tình

Sau nhiều ngày giữ im lặng khi liên tiếp bị tố quấy rối tình dục, Phạm Anh Khoa lên tiếng xin lỗi nhưng nam rocker tiếp tục nhận "gạch đá" vì đa số khán giả đều cho rằng, Phạm Anh Khoa xin lỗi không chân thành và khá vòng vo. Bên cạnh đó, phát ngôn "trong showbiz, vỗ mông nhau cũng là cách chào hỏi" của nam rocker khiến các đồng nghiệp trong nghề của anh phẫn nộ và bức xúc.

Trước đó, cái tên Phạm Anh Khoa lại trở thành đề tài bàn tán khi bị một NTK - stylist tố anh khóa tay, dồn cô vào tường để tấn công tình dục. Người này nói thêm, cô bị ám ảnh và ảnh hưởng tâm lý nặng nề sau khi bị Phạm Anh Khoa tấn công.

Ngoài M.P, Phạm Anh Khoa bị tố gạ tình bằng lời lẽ tục tĩu với thí sinh – vũ công Phạm Lịch trong Trời sinh một cặp. Nữ vũ công khẳng định, lời cô nói là thật và vừa tung bằng chứng là những tin nhắn giữa cô với một tài khoản được lưu tên là “Anh Khoa HLV” vào tối 10/5.

Phạm Lịch tố cáo Phạm Anh Khoa vì cảm thấy mình bị xúc phạm, chà đạp quá nhiều. “Tức nước vỡ bờ”, Phạm Lịch bức xúc cho biết nếu cô im lặng, người ngoài sẽ nghĩ cô quyến rũ Phạm Anh Khoa nên cô quyết định lên tiếng dù chính bản thân nữ vũ công sau đó nhận không ít những lời đe dọa.

chieu-cao-va-tieu-su-cua-pham-anh-khoa

Phạm Anh Khoa liên tục bị tố gạ gẫm.

Riêng Phạm Anh Khoa, nam rocker chỉ chính thức lên tiếng đúng một lần duy nhất, khẳng định Phạm Lịch bịa chuyện nên nhờ luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho anh và cả gia đình. Tuy nhiên, đến khi bị tố cáo những hành vi tấn công tình dục vào sáng 11/5, nam rocker khóa điện thoại, không thể liên lạc.

Bên cạnh đó, một vũ công khác trong nghề là Nga My cũng từng lên tiếng cho biết: "Phạm Anh Khoa rủ tôi tới khách sạn, nhà riêng lúc nửa đêm". Sau một thời gian bị dư luận phản ứng gay gắt, nhất là phát ngôn: "Ở showbiz, vỗ mông cũng là một cách chào hỏi bình thường", chiều 15/5, Phạm Anh Khoa đã hẹn gặp báo giới, truyền thông chính thức xin lỗi về ồn ào gạ tình.

Cuộc gặp gỡ diễn ra nhanh chóng, nam rocker cũng có những chia sẻ riêng của mình mà theo anh là "từ tận đáy lòng".

"Sau lời xin lỗi cách đây vài hôm, tôi định giữ im lặng để tập trung làm nghề. Khi làn sóng chỉ trích tăng lên dữ dội mấy ngày qua, có lúc tôi không hiểu vì sao mình xin lỗi rồi mà mọi người vẫn không bỏ qua. Tôi chợt nghĩ: Mọi người khó khăn trong việc tha thứ đến vậy sao?" - Phạm Anh Khoa nói.

Nam rocker kể lại, vào buổi tối trước ngày diễn ra họp báo, anh về nhà và không thấy con gái của mình đâu vì cô bé được vợ anh cho đi chơi xa với ông bà để không bị ảnh hưởng. Nhớ con không ngủ được, anh lấy sách ra đọc với mong muốn mình sẽ dễ ngủ hơn nhưng không tài nào chợp mắt nổi.

Thế nhưng, nội dung quyển sách này lại thức tỉnh Phạm Anh Khoa khi kể về một tên cướp giết người hàng loạt nhưng cho rằng mình chỉ đang tự vệ, khiến anh tự nhìn lại chính bản thân mình.

"Tôi tự hỏi có phải mình đang cố chấp không, và vì cố chấp nên không nhìn thấy vấn đề của mình? Tôi phải chăng cũng chính là tên cướp đang bị dồn vào chân tường ấy? Rồi có phải những người thân thiết đang bảo vệ mình một cách cảm tính và làm cho mình không nhận ra đúng sai của mình?" - nam rocker chia sẻ.

Cũng gặp phải tình trạng bị gạ tình, nhưng Phương Trinh Jolie lại bị chính người thầy của mình quấy rối khi mới học lớp 11 và đưa ra điều kiện nếu cô đồng ý sẽ được nâng đỡ về mặt điểm số.

Video: "Phạm Anh Khoa khóa tay, dồn tôi vào tường để tấn công tình dục"

Trường Giang “nối dài” danh sách người tình

Ồn ào giữa Nam Em và Trường Giang chưa kịp lắng xuống, mới nhất lại xuất hiện một bóng hồng thứ 4 trong danh sách tình trường của nam danh hài. Theo đó, Khánh My tiết lộ Trường Giang từng tán tỉnh, "thả thính" mình trong khi vẫn còn trong mối quan hệ với Nhã Phương, nhưng lúc đó cả hai đang xảy ra mâu thuẫn.

"Anh Giang hay nói thẳng là: Anh mê gái lắm! Một người nói thẳng như thế và nhận tính mê gái về mình thì cũng biết vậy thôi. Nhưng tôi cho rằng, có thể anh ấy thích mình vì đẹp, chứ tôi không nghĩ anh ấy nghiêm túc!" - Khánh My chia sẻ.

Khánh My chia sẻ, cô từ chối Trường Giang vì không muốn làm người thứ ba. Cô còn cho rằng việc Trường Giang tán tỉnh mình không phải là điều quá bất ngờ trong showbiz nữa.

Nếu Khánh My thẳng thắn tuyên bố cô chỉ chia sẻ đúng 1 lần duy nhất thì Nam Em lại là người tình "nhất" nhất trong "danh sách" của nam danh hài. Trải qua hàng loạt ồn ào, Trường Giang khẳng định không có tình cảm yêu thương giữa anh và Nam Em, đồng thời cho rằng: "Nam Em là cô gái có đầu óc không như người bình thường”.

Không những vậy, nam danh hài còn cảnh cáo Nam Em không được đụng đến Nhã Phương, nếu không sẽ “không được sống yên ổn”. Trước Nam Em, Sam vào vai nữ chính đóng cặp với Trường Giang trong Siêu sao siêu ngố cũng vướng nghi án "phim giả tình thật".

truong-giang10-1521480515443404134729

 

Có thể thấy, 2018 là năm “sóng gió” của Trường Giang bởi dù công khai cầu hôn Nhã Phương tại lễ trao giải Mai Vàng, nhưng lần lượt những người tình cũ đều liên tục tố nam danh hài lăng nhăng.

Tuy nhiên, nếu khán giả thương Nhã Phương nhẫn nhịn bao nhiêu, người ta lại càng chỉ trích Trường Giang bấy nhiêu bởi thói trăng hoa. Có khán giả còn đùa rằng, không biết sắp tới sẽ là người đẹp nào tiếp tục ghi tên vào “danh sách” từng bị Trường Giang tán tỉnh.

Dương Khắc Linh bị tố đạo nhạc Trịnh Thăng Bình

Ca khúc mang tên Đừng như thói quen do Jaykii và Sara thể hiện trong đêm chung kết Giai điệu chung đôi dù gây sốt nhưng nhanh chóng dính phải nghi án “đạo nhạc” của Trịnh Thăng Bình – cụ thể là hai bản hit Lời chưa nóiĐã biết sẽ có ngày hôm qua.

Nhiều người cho rằng, Dương Khắc Linh có thái độ lấn át Thăng Bình khi đáp trả lời nhận xét của nam ca sĩ: "Những ca khúc ballad có vòng hoà âm như vậy rất dễ giống nhau ở giai điệu. Quan trọng lời khác, cách hát khác, người khác hát là thành một bài mới”.

Sau câu nói đó, Khắc Linh nhận không ít “gạch đá” từ phía cộng đồng mạng, nhất là khi trước kia nam nhạc sĩ từng lên tiếng chuyện Sơn Tùng đạo nhạc.

Vài ngày sau, Dương Khắc Linh phân trần anh không nghĩ gì nhiều khi có phát ngôn gây phẫn nộ cho cộng đồng, nhưng đến lúc này mới thấy đó là sai lầm. Đi thẳng vào vấn đề “đạo nhái”, nam nhạc sĩ lên tiếng giai điệu ở đoạn điệp khúc Đừng như thói quen được Jaykii viết lại, vì cho rằng chưa đủ cao trào.

Nhạc sĩ Dương Khắc Linh: Đoạn điệp khúc của Đừng Như Thói Quen là do Jaykii viết, nhưng cậu ấy không đạo nhạc - Ảnh 4.

 

Về phía Trịnh Thăng Bình, anh cũng thẳng thắn đáp trả và cho rằng Dương Khắc Linh đang đổ hết trách nhiệm cho mình.

Nam ca sĩ chia sẻ, Đã biết sẽ có ngày hôm qua là một ca khúc kỉ niệm gắn liền đối với anh, nên khi hai câu đầu của đoạn điệp khúc bài Đừng như thói quen vang lên anh ngay lập tức nhận ra ngay. Thăng Bình khẳng định không thể có chuyện nhầm lẫn trước giai điệu của chính mình được.

Nam ca sĩ cũng khá bất ngờ trước các câu trả lời của Dương Khắc Linh: “Tại sao chuyện của ba người là tôi, anh Linh và Jaykii mà từ đầu đến cuối anh Linh phát biểu thay cho cả ba?”

Trịnh Thăng Bình tiết lộ, Jaykii nói với anh là chỉ viết lời, nhưng khi lên báo Dương Khắc Linh lại nói Jaykii viết giai điệu nên nam ca sĩ cũng không biết đâu là thật, đâu là giả.

Anh cũng thắc mắc tại sao khi Khắc Linh lẫn Jaykii biết sự giống nhau giữa hai ca khúc ở buổi ghi hình, chẳng những không có sự xem xét, chỉnh sửa đoạn đấy mà còn cho ra mắt hẳn bản audio trên trang nhạc số.

Để ủng hộ Trịnh Thăng Bình, cộng đồng mạng rủ nhau nghe lại ca khúc này để đẩy Đã biết sẽ có ngày hôm qua lên top trên một trang nhạc số lớn khiến ca khúc từ 8 năm trước bỗng trở lại trên bảng xếp hạng âm nhạc.

Kết

Showbiz Việt tháng 5 sôi động theo nghĩa tích cực cũng có, như những Hồ Quỳnh Hương, Sơn Tùng M-TP, Hòa Minzy…ra mắt ca khúc mới, cống hiến cho khán nhưng cũng có không ít trường hợp đi ngược lại với câu nói “tốt khoe xấu che”.

Những “chiêu bài” cũ ồn ào tình cảm không làm đẹp hơn hình ảnh giới giải trí trong mắt khán giả chỉ làm nó càng ngày càng lố bịch, khiến showbiz Việt dù có rất nhiều người ngày đêm nỗ lực nghiêm túc làm nghề nhưng vẫn phải nhận cái nhìn không tốt về một showbiz ồn ào.

Bảo Trân
Bình luận
vtcnews.vn