Minh tinh ‘Game of Thrones’ muốn trở thành điệp viên 007

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 10/11/2019 20:05:00 +07:00

Emilia Clarke bày tỏ mong muốn được vào vai phiên bản nữ của James Bond.

Mới đây, nữ diễn viên Game of Thrones - Emilia Clarke - thừa nhận cô muốn vào vai điệp viên 007 huyền thoại sau khi Daniel Craig chia tay vai diễn.

Khi được tạp chí Empire hỏi về việc thay thế Craig trong tập 007 tiếp theo, Clarke nói: “Có chứ! Tất nhiên rồi! Quá được luôn! James Bond là thương hiệu màn bạc không bao giờ lỗi thời. Bạn có thể tạo ra một phiên bản James Bond hoàn toàn mới lạ, những vẫn giữ được sức hút riêng”.

phimdiepvien007 (2)

Emilia Clarke muốn được làm James Bond tiếp theo trên màn ảnh.

Trên thực tế, ý tưởng về một phiên bản nữ của James Bond được nhắc tới và gây ra không ít tranh cãi. Nhiều thông tin cho thấy nữ diễn viên da màu Lashana Lynch sẽ đảm nhận mật danh 007 ở đầu tập No Time to Die khi James Bond giải nghệ. Song, tin đồn hứng chịu nhiều phản ứng trái chiều.

Vài người nghĩ đây là nước đi tiến bộ của thương hiệu 007 trong thời đại Hollywood hướng tới đa dạng sắc tộc và chủ nghĩa nữ quyền. Song, một số khác lại cho rằng nhà sản xuất nên giữ nguyên bản sắc và để điệp viên 007 tiếp tục là nam giới.

Diễn viên kiêm đạo diễn người Anh Joanna Lumley cũng cho rằng không nên có phiên bản nữ của James Bond. Cô từng làm một phim tài liệu về Ian Fleming - cha đẻ của nhân vật James Bond trong văn học - và khẳng định rằng nhà văn chỉ muốn 007 là phái mạnh.

phimdiepvien007 (1)

"No Time to Die" là bộ phim cuối cùng mà Daniel Craig vào vai James Bond.

Lumley nói với trang Metro: “Ian Fleming bỏ rất nhiều tâm huyết khi xây dựng James Bond vào những năm 1950. Nhân vật được mô tả là một người Anh cao ráo, có khuôn mặt lạnh và vóc dáng gầy gò. Tôi thấy sẽ rất kỳ quặc nếu đây lại là một phụ nữ”.

Hãy tạo ra một nhân vật mới, chứ đừng lười biếng thay đổi giới tính của nhân vật rồi giả vờ đấy là James Bond. Chúng ta có thể sáng tạo nên điệp viên 008 hay đại loại vậy, rồi để nhân vật là nữ nếu muốn. Hãy nhớ rằng James Bond có tác giả hẳn hoi”, cô nói thêm.

Biên kịch Phoebe Waller-Bridge, người chấp bút kịch bản cho No Time to Die, cũng khẳng định rằng cô không hề xây dựng bộ phim mới theo hướng đề cao nữ quyền.

Về Emilia Clarke, nữ diễn viên chuẩn bị tái ngộ khán giả bên cạnh tài tử Henry Golding trong phim Last Christmas - bộ phim hài - lãng mạn ra rạp nhân dịp mùa Giáng Sinh năm nay.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn