Minh Hằng bị phản đối dữ dội khi được đề cử dự MTV EMA 2018

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 05/10/2018 15:21:00 +07:00

Trên mạng xã hội, cư dân mạng không ngần ngại đưa ra những ý kiến gay gắt, phản đối việc Minh Hằng được đề cử ở hạng mục "Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc nhất".

Ngày 4/10, thông tin Minh Hằng đại diện Việt Nam tranh cử ở hạng mục "Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc nhất" thuộc hệ thống giải thưởng MTV EMA 2018 được công bố. Ngay lập tức, mạng xã hội nổ ra tranh cãi và đa số ý kiến đều không đồng tình với quyết định này.

Đề cử gây tranh cãi nhất từ trước đến nay

Theo chia sẻ từ đại diện MTV Việt Nam, Minh Hằng được lựa chọn vì là một nghệ sĩ trẻ tiềm năng, luôn đồng hành cùng MTV Việt Nam trong các hoạt động, có sức ảnh hưởng nhất định và biết định hướng phát triển sự nghiệp. Bên cạnh đó, những sản phẩm âm nhạc của Minh Hằng được đánh giá cao, gây ấn tượng với khán giả.

Tuy nhiên, dường như lý do này không đủ sức thuyết phục với đa số khán giả. Bởi ngay khi thông tin này vừa công bố, hàng loạt ý kiến "ném đá", phản đối kịch liệt.

Thậm chí, Minh Hằng được xem là đề cử gây tranh cãi nhất từ trước đến nay. Những cái tên từng đại diện Việt Nam tranh giải ở hạng mục này như ca sĩ Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Sơn Tùng M-TP, Đông Nhi không gây tranh cãi đến vậy, còn Hồ Ngọc Hà từng bị chỉ trích do kết quả bình chọn mập mờ nhưng vẫn nhận được sự ủng hộ vì có sự nghiệp âm nhạc khá ổn.

minh hang mtv ema

 

"Nếu phải hát trực tiếp trong chương trình quả thật mất mặt quá, cả châu Á lại tưởng Việt Nam không một ai biết hát" - tài khoản T. Hương bình luận.

Độc giả N. Hiên đưa ra nhận định: "Cả năm có bao nhiêu nghệ sĩ hoạt động vượt trội, các bài hát của họ cũng xuất sắc, cũng top hit sao không chọn? Còn Minh Hằng có hoạt động gì nổi trội trong lĩnh vực ca hát đâu mà chọn?".

"Thật sự không ghét Minh Hằng nhưng bản thân tôi thấy quyết định này quá sai, đại diện cả 1 nước phải tìm ứng viên 'nặng ký'. Giờ chỉ cần cầm mic là có thể đại diện ra quốc tế thì phát ngôn của Chi Pu là đúng quá rồi, bảo sao âm nhạc Việt Nam mãi không được ai để ý" - tài khoản H. Huynh chia sẻ.

"Tôi thích Minh Hằng thật nhưng đẹp với với diễn xuất thôi, còn hát thì...bỏ qua đi"; "Minh Hằng cả năm nay có hoạt động âm nhạc nổi bật à, ban tổ chức tìm ở đâu thế", "thật tình mà nói, Minh Hằng vào nghề lâu năm nhưng hát vẫn dở và live không được thì đại diện kiểu gì"... là rất nhiều bình luận phản đối từ cư dân mạng.

Hát quá tệ 

Thông qua những bình luận từ cư dân mạng, dễ thấy đa số phản đối bởi Minh Hằng không được đánh giá cao trong lĩnh vực âm nhạc. Trong suốt khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật với vai trò ca sĩ, Minh Hằng vẫn chứng tỏ bản thân làm việc rất có tâm bởi tất cả những sản phẩm cô ra mắt công chúng đều có sự đầu tư chỉn chu, chăm chút kỹ lưỡng.

minh-hang-van-nong-bong-mac-con-mua-ky-luc-cua-sai-gon-7-1606540 3

 

Thế nhưng, cơ sở để khán giả đánh giá một ca sĩ không thể thiếu vấn đề hát live và Minh Hằng vẫn chưa thể hiện tốt ở mặt này.

Dạo một vòng trên mạng xã hội hay các trang Youtube, không khó để tìm được những đoạn clip Minh Hằng gây thất vọng vì giọng hát live chênh phô, hụt hơi... Thậm chí, từng có thời gian, khán giả liên tục mang giọng hát live của Minh Hằng ra bàn tán trên mạng xã hội.

Video: Minh Hằng hát live "Có em chờ"

Vài năm qua, nhắc đến cái tên Minh Hằng, khán giả sẽ nhớ ngay đến danh xưng diễn viên chứ không phải ca sĩ. Trong năm qua, cô cũng ra mắt ca khúc mới Em xin anh nhưng lại không gây ấn tượng với khán giả.

"Tại sao lại là Minh Hằng mà không phải Bích Phương, Hương Tràm, Erik? Những ca sĩ đó cũng nổi tiếng, hát hay và nhiều hit hơn Minh Hằng mà?" - độc giả L. Duy thắc mắc. Và quả đúng như vậy, khi thông tin Minh Hằng đại diện Việt Nam tranh giải tại MTV EMA 2018 được công bố, không thiếu những bình luận thắc mắc những cái tên đình đám của Vpop đã biến đâu mất?

Noo Phước Thịnh ghi dấu ấn tại Hong Kong Asian Pop Music 2018 vào giữa năm, có học trò là Quán quân Giọng hát Việt 2018, Bích Phương với loạt bản hit khuấy đảo Vpop, Tóc Tiên với những thành tích nổi trội dù chỉ mới về Việt Nam hoạt động âm nhạc không quá lâu, ca sĩ trẻ Erik với những bản ballad triệu views... và còn nhiều cái tên khác.

de cu 4

 Hương Tràm, Bích Phương, Erik sở hữu nhiều bản hit gây sốt.

Việc không lựa chọn những cái tên kể trên khiến MTV Việt Nam nhận nhiều chỉ trích, nhất là khi năm nay MTV Việt Nam lại không tổ chức bình chọn, tìm kiếm ra cái tên xứng đáng nhất dự MTV EMA như những năm trước.

Chẳng hạn như năm ngoái, các đề cử trong vòng bình chọn tại Việt Nam như Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Hương Tràm, Vũ Cát Tường... khiến khán giả cực kì hào hứng bởi đây đều là những cái tên đình đám của Vpop, sở hữu gia tài bản hit đồ sộ.

Hay như năm 2016, Đông Nhi cũng phải vượt qua những cái tên lớn khác như Mỹ Tâm, Sơn Tùng M-TP, Noo Phước Thịnh... để trở thành đại diện Việt Nam tranh giải tại MTV EMA.

Chính vì vậy, việc Minh Hằng được lựa chọn mà không trải qua bình chọn từ khán giả khiến nhiều người thắc mắc và phản đối, cho rằng đây là hành động thiếu tôn trọng khán giả - những người sẽ trực tiếp click chuột bình chọn cho đại diện Việt Nam tranh giải với các đối thủ khác.

Bên cạnh đó, trong hình ảnh kêu gọi bình chọn cho Minh Hằng, có lẽ không còn vòng bình chọn nào khác tại Việt Nam mà khán giả sẽ trực tiếp bình chọn trên website của MTV EMA nên càng gây tranh cãi nhiều hơn.

Lạc Phong
Bình luận
vtcnews.vn