Mẫu nữ gốc Việt châm ngòi tẩy chay Dolce & Gabbana ở Trung Quốc

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 24/11/2018 14:03:00 +07:00

Michaela Phương Thanh Tranova đăng tải đoạn trao đổi giữa cô và đồng sáng lập thương hiệu Dolce & Gabbana và tin nhắn với lời lẽ miệt thị, xúc phạm đã khiến người Trung Quốc phẫn nộ.

Trưa 24/11, nhiều tờ báo và trang mạng lớn của Trung Quốc đưa tin về người mẫu lên tiếng vạch mặt sự giả dối của Dolce & Gabbana. Cách đây vài ngày, sự phẫn nộ tại Trung Quốc với thương hiệu Italy lên đến đỉnh điểm khi đoạn trò chuyện trên Instagram của nhà thiết kế Stefano Gabbana và một người mẫu được chia sẻ rộng rãi.

Nhà thiết kế Italy đã sử dụng hình ảnh đống phân để miêu tả về người Trung Quốc. Ông còn nói cộng đồng người Hoa là bẩn thỉu và tuyên bố “không có các người chúng tôi vẫn sống tốt”.

Sina cho biết người trò chuyện với đồng sáng lập thương hiệu Dolce & Gabbana là Michaela Phương Thanh Tranova, một người mẫu gốc Việt.

D&G bi tay chay o trung quoc (2)

Người mẫu gốc Việt được dân mạng Trung Quốc tán dương.

Người mẫu gốc Việt cho biết tài khoản Instagram của cô gặp không ít rắc rối sau vụ chia sẻ về nhà mốt nổi tiếng. Vài bài đăng bị xóa bỏ và cô đã phản hồi với phía Instagram qua thư điện tử. Hôm 23/11, mạng xã hội Instagram gửi thư xin lỗi, đồng thời hứa khôi phục các bài đăng cũ của cô.

Michaela Phương Thanh Tranova nói về lý do công bố đoạn trả lời gây bão: “Tôi không hề nghĩ mình sẽ được nổi tiếng hơn hay cần thu hút thêm người quan tâm. Tôi không phải là một người có ảnh hưởng".

"Tôi chỉ là một người bình thường và chứng kiến những điều không công bằng. Tôi đã hành động và vì thế mọi chuyện đã diễn ra như thế. Sự không công bằng có thể xảy đến với bất kỳ ai trong chúng ta”, cô giải thích.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, cư dân mạng nước này ca ngợi Michaela Phương Thanh Tranova là một phụ nữ tuyệt vời, dám lên tiếng về lẽ phải. Một độc giả Sina viết: “Nếu bạn có thời gian đến Trung Quốc, chúng tôi sẽ mời cô ăn đồ cay ở tỉnh Chiết Giang”.

D&G bi tay chay o trung quoc (3) 3

Người mẫu gốc Việt là người tung đoạn trò chuyện với nhà mốt Italy lên mạng xã hội. Đây là nguồn cơn của làn sóng tẩy chay thương hiệu tại Trung Quốc.

Vài độc giả khác khẳng định thêm: “Còn tôi sẽ mời cô ấy một tách trà vào buổi sáng ở Quảng Đông”, “Tôi muốn mời Michaela Phương Thanh Tranova thưởng thức món làm từ thịt cừu tại Quế Lâm”.

Hàng nghìn cư dân mạng cho rằng hành động của người mẫu gốc Việt là sự dũng cảm và biết bảo vệ những người cùng châu lục. Tên của Phương Thanh hiện trở thành từ khóa hot trên Weibo. Cư dân mạng Trung Quốc hy vọng cô sẽ có những bước phát triển về sự nghiệp trong tương lai.

Độc giả Yan Yan tới từ Giang Tô mong cuộc sống của Michaela Phương Thanh Tranova tại Anh sẽ không bị xáo trộn sau sự việc này. “Cô ấy đã nói ra sự thật và có thể đối diện với vô vàn khó khăn trong ngành thời trang. Hy vọng những kẻ có quyền sẽ không tổn thương cô ấy”.

Michaela Phương Thanh Tranova hiện sống ở London. Bên cạnh việc làm mẫu, cô chủ yếu nhận các công việc về quảng cáo, quản lý liên quan đến ngành thời trang. Theo Linkedin, Michaela Phương Thanh Tranova từng theo học Đại học York, chuyên ngành Lịch sử nghệ thuật.

Sau khi tốt nghiệp, cô tiếp tục theo học ngành thiết kế tại London trong giai đoạn năm 2012-2016. Hiện, Michaela Phương Thanh Tranova đang làm việc cho thương hiệu Linda Farrow.

D&G bi tay chay o trung quoc (1)

Michaela Phương Thanh Tranova cùng người thân về Việt Nam hồi năm 2017.

Trên Instagram, Michaela Phương Thanh Tranova thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường. Năm 2016, cô chụp ảnh tại một khu phố người Hoa cùng dòng chữ viết bằng tiếng Việt: “Chúc mừng năm mới”. Hồi năm 2017, cô đăng ảnh cùng người thân trong chuyến du lịch Cát Bà, Hải Phòng.

Ở một động thái khác, Dolce & Gabbana đang đối diện làn sóng tẩy chay trên diện rộng tại Trung Quốc. Tân Hoa Xã cho biết một loạt cửa hàng thương hiệu Dolce & Gabbana đang trong tình trạng không có khách mua hàng. “Một vài cửa hàng còn gặp tình huống khách đến trả lại hàng đã mua”, Tân Hoa Xã cho hay.

Cùng với đó, các trang mua sắm trực tuyến của Trung Quốc đồng loạt gỡ bỏ các mặt hàng của hãng. Trên Weibo, dân mạng nước này chia sẻ clip đốt quần áo, giày dép hoặc vứt các sản phẩm của thương hiệu Italy vào thùng rác.

Hai nhà thiết kế danh tiếng của Dolce & Gabbana đã đăng tải video xin lỗi riêng với khách hàng Trung Quốc. Tuy nhiên, theo Sina, động thái từ họ không được công chúng nước này chấp nhận.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn