Mặc tranh cãi, thiết kế trang phục dân tộc ‘Bàn thờ’ vẫn lọt top 18, chuẩn bị thuyết trình để tranh top 3

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 08/07/2019 21:27:00 +07:00

Lọt top 5 thiết kế được bình chọn nhiều nhất, tác giả bộ trang phục này sẽ cùng 17 thí sinh khác thuyết trình trước ban giám khảo.

Chiều 8/7, ban tổ chức hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam chính thức công bố top 18 thiết kế trang phục dân tộc cho Hoàng Thùy tại Miss Universe – hoa hậu Hoàn vũ 2019. Từng gây nhiều tranh cãi nhưng việc sở hữu lượt bình chọn cao, thiết kế "Bàn thờ" đã lọt top 18.

18 tác giả sẽ có thời gian chuẩn bị trước khi bước vào vòng thuyết trình, trình bày ý tưởng và thuyết phục ban giám khảo lựa chọn vào Top 3 chung cuộc tiến hành vòng thực hiện sản phẩm.

Trước đó, hội đồng ban giám khảo gồm NTK Thuận Việt, NTK Linh San, hoa hậu H’Hen Niê và Á hậu Lệ Hằng đã có buổi hội ý, làm việc cùng nhau để lựa chọn top các bài thi tốt nhất.

Á hậu Hoàng Thùy – đại diện Việt Nam tại hoa hậu Hoàn vũ 2019 là người đồng hành với cuộc thi, phối hợp cùng ban giám khảo trong việc tìm ra những bài thi xuất sắc nhất bước vào vòng trong. Kết quả lựa chọn của ban giám khảo hoàn toàn độc lập với 5 bài thi được khán giả bình chọn nhiều nhất vòng online.

top18trangphucdantoc (17) 17

"Bàn thờ" của tác giả Phạm Quang Minh từng gây tranh cãi dữ dội khi được công bố trên fanpage hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Đa số ý kiến đều cho rằng, việc lấy ý tưởng từ tục thờ cúng tổ tiên nhưng lại đặt lư hương ở vị trí nhạy cảm là báng bổ. Dù vậy, thiết kế này vẫn nhận được lượt bình chọn online cao nên lọt thẳng vào top 18.

top18trangphucdantoc (14) 14

Phạm Lâm Mỹ là 1 trong 3 thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi năm nay nhưng lại sở hữu thiết kế "Ngọc phương Đông" được lòng khán giả.

top18trangphucdantoc (10) 10

Lương Đức Minh (sinh năm 2003, TP.HCM) với bài thi “Sơn Tinh Thủy Tinh” dẫn đầu top 5 bình chọn từ khán giả.

top18trangphucdantoc (11) 11

Bên cạnh "Ngọc phương Đông" và "Sơn Tinh - Thủy Tinh", "Hoa sen" của Vũ Hương Giang dù được đăng tải sau nhưng gây sốt không kém.

top18trangphucdantoc (8) 7

 

top18trangphucdantoc (9) 9

Bám sát các tiêu chí về tính thẩm mỹ, sự độc đáo sáng tạo, yếu tố khả thi khi thực hiện sản phẩm và hiệu ứng trình diễn trên sân khấu, ban giám khảo thống nhất quyết định chọn ra 13 bài thi bước vào vòng thi thuyết trình thay vì 10 bài thi như dự định ban đầu. 13 thiết kế này sẽ cùng 5 thiết kế do khán giả bình chọn bước vào vòng thuyết trình để tranh top 3 chung cuộc.

top18trangphucdantoc (13) 13

Năm nay, cuộc thi thiết kế trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam tại “hoa hậu Hoàn vũ” có điểm đặc biệt là sẽ có 3 mentor đồng hành là NTK Ngô Mạnh Đông Đông – chủ nhân của 9 bộ trang phục dân tộc từng được các nhan sắc Việt Nam mang đi chinh chiến quốc tế, NTK Nguyễn Minh Tuấn - cái tên quen thuộc trong làng thời trang khi là người đứng sau những bộ trang phục dạ hội cho đại diện Lào tại “hoa hậu Hoàn vũ”, “hoa hậu thế giới”, “hoa hậu Siêu quốc gia 2018” và đảm nhận vai trò thiết kế trang phục dạ hội cho chung kết “hoa hậu Hoàn vũ Campuchia 2017”. Cuối cùng là NTK Nguyễn Minh Công, từng có hai bộ trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam tại “hoa hậu Trái đất”.

top18trangphucdantoc (12) 12

Top 18 bài thi được đánh giá đa dạng và phong phú về ý tưởng, không chỉ là về ẩm thực, phương tiện giao thông, văn hóa cổ truyền... mà còn có những bài thi sử dụng chất liệu từ truyền thuyết dân tộc như Gióng, Sơn Tinh Thủy Tinh...

top18trangphucdantoc (18) 18

 

top18trangphucdantoc (16) 16

 

top18trangphucdantoc (15) 15

Tác giả lớn tuổi nhất là Trần Nguyễn Minh Đức (sinh năm 1987, TP.HCM) với bài thi “Cafe phin sữa đá” tôn vinh văn hóa uống cafe của người dân Việt Nam và ý tưởng trình diễn tạo hiệu ứng bất ngờ trên sân khấu.

top18trangphucdantoc (7) 7

 

top18trangphucdantoc (5) 5

 

top18trangphucdantoc (6) 5

 

top18trangphucdantoc (4) 3

 

top18trangphucdantoc (3) 3

 

top18trangphucdantoc (1)

 

top18trangphucdantoc (2)

Các thiết kế khác trog top 18.

Dung Phạm
Bình luận
vtcnews.vn