Lý Liên Kiệt sắp đến Việt Nam

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 31/12/2010 01:17:00 +07:00

Từ ngày 21 đến 24/1/2011, ngôi sao điện ảnh Lý Liên Kiệt sẽ có mặt tại Việt Nam. Anh có cuộc gặp mặt ngắn với báo chí trước khi về nước.

Theo thông tin từ bà Trần Thu Hằng- quyền trưởng ban truyền thông Thanh Thiếu niên, Hội chữ thập đỏ VN, ngôi sao điện ảnh Lý Liên Kiệt sẽ đến Việt Nam ngày 21/1 để khởi động phong trào hiến máu tình nguyện của Hội chữ thập đỏ VN.

Ngôi sao điện ảnh võ thuật Lý Liên Kiệt là diễn viên được đông đảo khán giả Việt Nam mến mộ. Anh là diễn viên hàng đầu của Trung Quốc và đang thành danh ở Hollywood. Anh có mặt trong hầu hết những bộ phim đình đám của điện ảnh Trung Hoa như: Người hùng (tác phẩm đoạt giải Oscar cho phim nước ngoài hay nhất của đạo diễn Trương Nghệ Mưu), Đầu danh trạng, Hoắc Nguyên Giáp… Anh tham gia phần 3 bộ phim ăn khách Xác ướp Ai cập. Những bộ phim có sự tham gia của Lý Liên Kiệt được chiếu rộng rãi ở Việt Nam và anh trở thành một trong những diễn viên được khán giả Việt Nam yêu mến nhất. Lý Liên Kiệt hiện là đại sứ của hội chữ thập đỏ quốc tế.

Lý Liên Kiệt trong phim Hoắc Nguyên Giáp. 
Theo thông tin từ bà Trần Thu Hằng - quyền trưởng ban truyền thông Thanh thiếu niên- Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Lý Liên Kiệt sẽ đến Việt Nam ngày 21/1 để tham gia khởi động phong trào hiến máu tình nguyện của Hội chữ thập đỏ Việt Nam. Bà Hằng cho biết, Lý Liên Kiệt không muốn tiếp xúc nhiều với truyền thông trong chuyến công tác này, anh sẽ có cuộc gặp gỡ ngắn với báo chí vào ngày 24/1, trước khi lên đường về nước.

Được biết, Lý Liên Kiệt sẽ tặng ảnh có chữ ký cho 40 tình nguyện viên tích cực trong các phong trào của Hội chữ thập đỏ VN. Ngoài những hoạt động diễn ra tại Hà Nội, ngôi sao phim võ thuật sẽ đến Nghệ An thăm rừng ngập mặn, thăm các hoạt động Chữ thập đỏ, sau đó sẽ qua Thanh Hóa. Sáng 24/1, Lý Liên Kiệt dự họp báo tại Hà Nội, đây là hoạt động cuối cùng của anh trong chuyến công tác tại Việt Nam.

Lý Liên Kiệt tập wushu từ 8 tuổi, cùng sư phụ với Chân Tử Đan (Donnie Yen). Năm 1974, Lý Liên Kiệt mới 11 tuổi, đã trở thành nhà vô địch giải wushu trẻ toàn Trung Quốc và được gọi là "thần đồng võ thuật". Anh được nhiều người trên thế giới biết đến sau khi biểu diễn cho tổng thống Mỹ Nixon xem tại Nhà Trắng. Đến năm 1979, anh đoạt giải thành tựu Vàng của Tổng hội võ thuật Trung Quốc khi mới 16 tuổi.

Ba năm sau, Lý Liên Kiệt tham gia bộ phim điện ảnh đầu tiên mang tên Thiếu Lâm Tự - bộ phim làm ngất ngây khán giả hâm mộ phim võ thuật, đưa anh vào hàng sao tại châu Á. Năm 1991, với bộ phim Hoàng Phi Hồng, Lý Liên Kiệt đã đưa tên tuổi của mình đến Hoolywood.

Lý Liên Kiệt hạnh phúc bên người vợ thứ hai - Hoa hậu châu Á Lợi Trí. Ảnh: Cri.  
 Năm 2006, phim Hoắc Nguyên Giáp công chiếu trên toàn thế giới được xem như bộ phim võ thuật cuối cùng của Lý Liên Kiệt. Trong Hoắc Nguyên Giáp, Lý Liên Kiệt thủ vai chính - một nhân vật có thật trong lịch sử đã lập ra Tinh Võ Môn, từng đánh bại những võ sĩ ngoại quốc và Nhật Bản trên võ đài, lấy lại uy danh cho người Trung Quốc trong thời kỳ xã hội phong kiến đang lụi tàn. Bộ phim đứng vị trí số 2 top phim ăn khách nhất trong tuần công chiếu đầu tiên ở Mỹ. Lý Liên Kiệt tâm sự: “Hoắc Nguyên Giáp là cái kết của cuộc đời tôi với tư cách là một ngôi sao võ thuật”.

Cuối năm 2007, Lý Liên Kiệt trở lại Trung Quốc tham gia bộ phim chiến tranh do Hong Kong - Trung Quốc hợp tác sản xuất là Đầu Danh Trạng cùng Lưu Đức Hoa và Kim Thành Vũ. Bộ phim đã thành công vang dội về mặt doanh thu và đưa anh đến danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc của giải Kim Mã.

Chuyện tình cảm riêng của Ảnh đế thứ 27 không thuận lợi bằng sự nghiệp của anh. Năm 1987, Lý Liên Kiệt lấy Hoàng Thu Yến hơn mình 2 tuổi, bạn diễn trong phim Thiếu Lâm Tự 2: Thiếu Lâm tiểu tử, và có hai cô con gái. Họ chia tay năm 1990. Theo Lý Liên Kiệt, anh lấy vợ không vì tình yêu mà nghe theo lời khuyên mẹ đỡ đầu, người cho rằng Hoắc Thu Yến sẽ giúp thay đổi vận mệnh của anh. Nam diễn viên kết hôn với Hoa hậu châu Á Lợi Trí năm 1999 và có tiếp hai cô con gái Jane (sinh năm 2000) và Jada (sinh năm 2002).

Năm 2009, Lý Liên Kiệt - lúc đó đã nhập quốc tịch Mỹ sau một thời gian dài hoạt động điện ảnh tại Hollywood - quyết định nhập tịch Singapore nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập của hai công chúa nhỏ. Lý Liên Kiệt sùng bá đạo Phật, đời sống của anh rất thanh tịnh, sau những lúc đóng phim mệt nhọc, anh thường đi dạo bộ hoặc ngồi thiền.

Theo Dân trí, VnExpress

Bình luận
vtcnews.vn