Lệ Quyên không dám nhận là 'nữ hoàng nhạc xưa'

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 08/10/2016 11:32:00 +07:00

Trong liveshow "Duyên phận" tại Hà Nội, Lệ Quyên tâm sự, cô không dám nhận danh hiệu "Nữ hoàng nhạc xưa" mà nhiều người hâm mộ trao tặng.

7

Tối 7/10 liveshow "Duyên phận" của nữ ca sĩ Lệ Quyên đã diễn ra tại Nhà hát Star Galaxy, Hà Nội. Cô đã hát hơn 20 ca khúc từ nhạc trẻ tới bolero.

10

Lệ Quyên khiến khán giả chìm đắm trong không gian sâu lắng với tuyệt phẩm bolero như "Con đường xưa em đi", "Cho vừa lòng em", "Thành phố buồn", "Sương lạnh chiều đông",…

9

Cũng trong đêm nhạc lần này, Lệ Quyên mang đến nhiều ca khúc đình đám của nhạc sĩ Thái Thịnh như "Nếu em được lựa chọn", "Duyên phận", "Phải chi em biết",… Những ca khúc này thời gian gần đây khán giả rất yêu mến kể từ khi Lệ Quyên cho ra mắt album "Còn trong kỷ niệm" hồi tháng 5/2016.

8

 

1

Trong khi trò chuyện với khán giả, Lệ Quyên cho hay, cô không dám nhận danh hiệu "Nữ hoàng nhạc xưa" mà người hâm mộ trao tặng.

2

Lệ Quyên thăng hoa trên sân khấu Hà Nội

Video Lệ Quyên hát "Duyên phận" - "Nếu em được lựa chọn

6

Quốc Thiên là một trong hai ca sĩ khách mời của đêm nhạc. Thời gian tới, anh sẽ lấn sang dòng nhạc Bolero với sự giúp đỡ của ca sĩ Lệ Quyên

5

Bên cạnh việc song ca với Lệ Quyên, Quốc Thiên còn da diết với "Mong manh tình về" - một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí do Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga viết lời

4

Khách mời thứ hai trong liveshow "Duyên phận" của Lệ Quyên là nam ca sĩ Lê Hiếu. Anh thể hiện các ca khúc "Con đường màu xanh", "Niệm khúc cuối"....

Kiều Thuận
Bình luận
vtcnews.vn