Khán giả có xem Vietnam's Next Top Model nếu không có Nguyễn Oanh?

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 18/01/2015 11:01:00 +07:00

(VTC News) - Giám khảo Xuân Lan sau đêm chung kết đã chia sẻ những thí sinh như Nguyễn Oanh mới là nhân tố giữ chân khán giả của Vietnam's Next Top Model.

(VTC News) - Giám khảo Xuân Lan chia sẻ những thí sinh như Nguyễn Oanh mới là nhân tố giữ chân khán giả của Vietnam's Next Top Model.

- Chị có thể nhận xét gì về kết quả này?

Tôi thấy cả Nguyễn Oanh và Quang Hùng đều xứng đáng trở thành quán quân Vietnam's Next Top Model. Người ta thường nghĩ rằng mẫu nam chỉ làm nền cho mẫu nữ, nhưng với sự toả sáng của Hùng, mọi người sẽ phải thay đổi nhận định đó.

Hai quán quân là hai viên kim cương quý được chương trình mài giũa và vô cùng tự hào. Và đó chính là điểm thành công của chương trình.
Vietnam's Next Top Model
Phút đăng quang của Nguyễn Oanh, Quang Hùng:


- Đây có phải là một quyết định ngay tức thì của ban giám khảo?

Sau phần thi catwalk, chúng tôi đã có ý kiến cho hai thí sinh cùng đăng quang. Ban tổ chức đã liên lạc với đơn vị nắm giữ bản quyền ở Mỹ để xin ý kiến về vấn đề này.

Sau phần thi photoshoot, chúng tôi đã liên lạc lại một lần nữa để chắc chắn có được sự đồng ý từ phía Mỹ. Nếu bên đó không đồng ý thì chúng tôi cũng không dám quyết định như vậy.

- MC Thanh Tùng có nói rằng vì kỷ niệm 5 năm của chương trình nên mới có kết quả đặc biệt này?

Anh Tùng không phải là host của Vietnam's Next Top Model, anh ấy không đồng hành cùng thí sinh nên không thể hiểu hết được tố chất trong Nguyễn Oanh và Quang Hùng.

Nếu phải chọn một trong hai thì thực sự rất tiếc. Cơ hội đó nên được trao cho cả hai để từ đó, hai em sẽ phát huy khả năng của mình để đóng góp cho thời trang Việt Nam. Và tôi rất hạnh phúc khi ban tổ chức đã thuyết phục phía bên Mỹ để có được kết quả tuyệt vời này.

- Nếu buộc phải lựa chọn, chị sẽ lựa chọn ai?

Tôi không lựa chọn được. Oanh là thí sinh có bứt phá, nỗ lực nhất còn Hùng là thí sinh có kinh nghiệm, có tố chất có thể toả sáng.

Tôi tin rằng chỉ sau 3 tháng nữa, hai em sẽ còn khác xa bây giờ và đi thêm được một quãng đường dài hơn so với hiện nay.

- Khả năng nói tiếng Anh của Nguyễn Oanh có đủ để giúp cô ấy chinh phục thị trường quốc tế?

Tiếng Anh của Oanh không tệ đến mức không biết gì. Người ta nói, em vẫn hiểu và có thẻ giao tiếp cơ bản được.

Khi đạo diễn nói quay trái, quay phải, tạo dáng bao nhiêu giây thì em vẫn hiểu. Sau đêm nay, khi Oanh bình tĩnh lại, mọi người có thể kiểm tra khả năng tiếng Anh của cô ấy, chứ Oanh không ngây ngô đến mức không có gì trong đầu.
nguyễn oanh
Nhìn lại chặng đường 5 năm của Vietnam's Next Top Model, chị có đánh giá như thế nào?

Vietnam's Next Top Model đã tạo ra một thế hệ người mẫu vàng cho làng thời trang Việt. Sau mùa thứ 2, những cái tên như Hoàng Thuỳ, Lê Thuý, Thuỳ Dương, Thanh Thảo... đã làm mưa làm gió trên sàn catwalk và những trang bìa tạp chí.

Đối với tôi, sau 5 năm, đây là mùa giải thành công nhất vào tạo nên những kỳ tích. Chắc chắn ngày mai, Việt Nam sẽ xuất hiện trên báo chí thời trang nước ngoài khi là nước đầu tiên có hai quán quân trong một mùa giải, tạo nên dấu mốc quan trọng của hành trình 5 năm vừa qua.

- Chị nghĩ sao về những ý kiến 'ném đá' Nguyễn Oanh khi cho rằng cô ấy không có tố chất của một Next Top?

Tôi thấy rất may mắn khi chương trình không quyết định người thắng cuộc bằng tin nhắn bình chọn từ khán giả. Liệu không có Nguyễn Oanh, các bạn có theo dõi cuộc thi từ đầu đến cuối không?

Nếu thí sinh chỉ là những  người sống tốt đẹp, không có điểm nhấn thì có hấp dẫn không, hay chương trình thu hút chính nhờ sự chân thật và cá tính của những thí sinh như Oanh?

Oanh thật thà, yêu ghét rõ ràng nên mới bị ném đá như vậy. Chứ nếu cô ấy mưu mô tính toán thì đã biết cách che đậy cảm xúc để diễn sao cho vừa lòng mọi người.

Có thể nói, số lượng gạch đá Oanh thu được không phải xây đủ 10 toà biệt thự mà đủ xây cả Vạn Lý Trường Thành rồi. Thế nhưng đừng đánh giá thí sinh qua cảm xúc cá nhân, bằng những yêu ghét trong ngôi nhà chung mà hãy đánh giá bằng năng lực thật sự.

Nếu các bạn sinh ra trong môi trường như Oanh, cha mẹ buôn bán tảo tần, không được học hành đầy đủ, không được đến những nơi danh giá, sang trọng, đắt đỏ, không được dạy đối đáp lễ nghĩa thì mọi người có sống tốt đẹp như chính các bạn kỳ vọng không?

Mỗi người một xuất phát điểm khác nhau, hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người khác chứ đừng dùng hệ toạ độ của mình để ép người khác theo. Quan trọng là Oanh chịu học, chịu thích nghi và thay đổi.

Hãy để hai gương mặt trẻ có thởi gian trải nghiệm, để thể hiện và thuyết phục cho khán giả thấy là họ xứng đáng với danh hiệu này.

- Xin cảm ơn chị!

Thiên An

Bình luận
vtcnews.vn